Kiến trúc

Dài 6m, ngang 2.5m: càng dễ xa xỉ 13. 01. 14 - 5:21 am

M.Nha tổng hợp và dịch

.

Nói về nhà cực bé, không thể bỏ qua mẫu nhà thứ hai của Leaf House và Laird Herbert, đóng tại Whitehorse, thủ phủ của Yukon, Canada. Herbert có vẻ đang làm ăn khấm khá, khi căn nhà tí ti đầu tiên anh làm đã bán được, và thêm hai cái nữa (y chang) đang được thi công. Với mẫu mới mà các bạn sắp xem đây, mọi thứ có xa xỉ hơn, có một ghế sofa kiêm giường, đầy đủ bếp núc, nhà tắm tiện nghi (có cả bồn tắm), và cả khu vực để ăn uống nữa. Giá là 44.500USD, dĩ nhiên là không có đất rồi, vì là nhà trên xe kéo (bạn phải có bằng lái?).

.

Dài khoảng 6.3m, diện tích 20 mét vuông, thêm một cái giường nhỏ trên gác xếp, căn nhà tí tẹo này dựng bằng ván gỗ tuyết tùng ghép làm vách, sàn là gỗ sồi cứng, cửa sổ Northern Windows bằng gỗ có sơn chống rêu với chỉ số VOC “thấp và bằng zero” (có bạn nào rành về vụ này không, giải thích giùm nhé!), bồn rửa chén Kohler, thiết bị nhà tắm Pegasus.

.

 

Đứng từ cửa (bên tay trái hình), thấy ngay bên tay phải là cánh cửa toilet nâu, bên trái là cái bàn có thể gập lên xuống. Vào thêm nữa, bên tay phải là khu bếp. Bước vào trong là phòng ngủ kiêm phòng khách, có thêm cái cầu thang nhỏ dẫn lên gác xép.

 

Đứng từ bàn ăn gấp chụp tới sẽ thấy sofa ở cuối nhà; khu này ngăn với khu bếp bằng bức tường-kê, trên để các lọ gia vị. Gác xép bên trên.

 

Giờ đứng quay lưng lại bộ sofa, chụp ngược ra cửa, bên trái là khu bếp với lò nấu, bồn rửa chén; bên phải là một bàn ăn gấp được cho hai người

 

Kệ sách trong tường. Có bạn nào nhận thấy nó thuộc vị trí nào không?

Các bạn nào ở Việt Nam mua được mảnh đất kiểu ngang 3m, dài 10m thì xem thử có áp dụng được không, vẫn chừa được rẻo hông trồng mùng tơi bám tường, và một cái đuôi nhà gieo vài cây ớt với bụi gừng?

*

Nhân đây bàn thêm, với nhà nhỏ, cần chú ý nhất là chất lượng thông khí, đặc biệt là với nhà được xây dựng rất “chặt”, chống gió lùa mùa đông. Nhà có hơn 1 người ở, hoặc có nuôi thêm thú cưng… lại càng phải để ý đến thông khí. Ở nhà càng rộng thì thể tích không khí bên trong nhà càng lớn, giúp chống lại việc tích CO2, độc cho chủ nhân. Ở nhà bé thì hay có cảm giác nhức đầu do không khí nhiều CO2, nhất là vào mùa đông, ở xứ lạnh, phải đóng kín cửa.

Cho nên trong nhà bé đừng có chất quá nhiều đồ đạc, đừng cố tạo vẻ ấm cúng mà… khó thở. Nên tận dụng một công đôi việc, thí dụ như một cái bàn vừa dùng làm bàn làm việc, mở ra làm bàn ăn cho 4 người… Cũng đừng vội vã sắm đồ đạc ngay cho một căn nhà bé, nên mua từ từ từng thứ một cho đến khi cân bằng được giữa nhu cầu với không gian.

Nói chung là càng ít đồ càng tốt. Nghĩ lại xem, chúng ta dành 80% thời gian để mặc 20% số quần áo chúng ta có, cho nên bằng cách loại bớt phần lớn quần áo, đời bạn ngay lập tức sẽ đơn giản hơn: đỡ phải lựa chọn mặc gì khi đi đâu, giặt giũ cũng nhanh hơn. Càng ít đồ đạc bạn càng tự do. Nhà càng bé, bạn càng tự do. Dĩ nhiên, hai điều trên cộng với ví tiền nặng ổn định là “đẹp” nhất, bạn sẽ thuộc nhóm tự do nhất.

.

Ý kiến - Thảo luận

13:08 Thursday,16.4.2015 Đăng bởi:  tvan
Soi thân ái :D

Cũng diện tích xêm xêm thế này (2,8 x 7), nhà hẻm cụt, căn cuối cùng nên hưởng sái 1m2 trước cửa (đã trừ cái cửa ra vô nhà của mềnh & nhà đối diện), Soi vui lòng 'cống hiến' cho một mẫu nhà vừa thoáng vừa túi tiền còm được hông?
Cám ơn Soi nhé!

PS: Chỉ cần chỉnh sửa mà ko xây, tức tận dụng kiến trúc cũ, ngân sách chừng vài chục triệu th
...xem tiếp
13:08 Thursday,16.4.2015 Đăng bởi:  tvan
Soi thân ái :D

Cũng diện tích xêm xêm thế này (2,8 x 7), nhà hẻm cụt, căn cuối cùng nên hưởng sái 1m2 trước cửa (đã trừ cái cửa ra vô nhà của mềnh & nhà đối diện), Soi vui lòng 'cống hiến' cho một mẫu nhà vừa thoáng vừa túi tiền còm được hông?
Cám ơn Soi nhé!

PS: Chỉ cần chỉnh sửa mà ko xây, tức tận dụng kiến trúc cũ, ngân sách chừng vài chục triệu thôi :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả