Nhiếp ảnh

Giải ảnh Hasselblad 2014 về tay một phụ nữ Nhật cứng cỏi và kiên định 22. 03. 14 - 7:15 am

Hoàng Lan st

Tổ chức Hasselblad vừa trao cho nhiếp ảnh gia người Nhật Miyako Ishiuchi giải Hasselblad 2014 trị giá 1 triệu Krona Thụy Điển (khoảng 156.000 USD), lễ trao giải diễn ra ở Nhật hôm 7. 3 vừa qua.

Miyako Ishiuchi đứng trước một tác phẩm của bà

 

Một tác phẩm trong bộ ảnh “Mother” (mẹ) của Miyako Ishiuchi

“Trong 35 năm, Miyako Ishiuchi đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp đầy ấn tượng và vô cùng quan trọng trong làng nhiếp ảnh quốc tế”, tổ chức Hasselblad viết trong bản tuyên bố. “Tính cách mạnh mẽ và tầm nhìn kiên định đã giúp bà chụp nên những câu chuyện quyết liệt và riêng tư về một Nhật Bản thời hậu chiến.” Hiểu rằng Isiuchi là một tấm gương cho các nữ nghệ sĩ trẻ trong giới nhiếp ảnh Nhật Bản – vốn do nam giới thống trị, Hasselblad bổ sung thêm: “Bà vẫn không ngừng sáng tạo, khám phá, và khích động người xem trong suốt sự nghiệp, cả về mặt ý tưởng lẫn phong cách cũng như phương pháp tiếp cận.”

“Silken Dreams, 72” (Giấc mơ lụa, số 72) thuộc bộ ảnh “Silken Dreams”, Miyako Ishiguchi

 

Giấc mơ lụa, số 51, Miyako Ishiguchi

Ishiuchi sinh năm 1947 và lớn lên tại Yokosuka – nơi Mỹ đặt cơ sở quân đội trọng yếu vào thời hậu chiến. Một trong những loạt ảnh đầu tiên của bà, “Yokosuka Story” (Câu chuyện Yokosuka), có liên quan đến việc Mỹ đóng quân ở thành phố này. Các tác phẩm khác bao gồm “Mother” (Mẹ) – một tập ảnh ghi lại những vật dụng mẹ bà sở hữu, Nhật cũng từng chọn “Mother” làm tác phẩm đại diện cho làng nhiếp ảnh của mình ở Venice Biennale năm 2005.

Câu chuyện Yokosuka, số 4, Miyako Ishiguchi

 

Câu chuyện Yokosuka, số 98

 

Câu chuyện Yokosuka, số 104

Hội đồng giám khảo Hasselblad năm nay bao gồm Marvel Fail từ Bảo tàng Foam của Amsterdam, Simon Baker từ Bảo tàng Tate Modern, chủ gallery Sunhee Choi, ông Henk Slager của Trường Nghệ thuật và thiết kế Utrecht, và sử gia nghệ thuật kiêm giám tuyển Jiyoon Lee.

Ngoài giải thưởng hiện kim, Tổ chức Hasselblad sẽ xuất bản một quyển sách về các tác phẩm của Ishiuchi và mở một cuộc triển lãm ảnh cho bà tại Bảo tàng Nghệ thuật Gothenberg ở Thụy Điển.
 

Tác phẩm “Mẹ, số 5” trong bộ “Mother”, Miyako Ishiuchi

 

Mẹ, số 39

 

Mẹ, số 53

Giải thưởng Hasselblad từng vinh danh Joan Fontcuberta vào năm 2013 và Paul Graham năm 2012. Những nghệ sĩ thắng giải trước đấy nữa bao gồm: Sophie Calle, Robert Adams, Nan Goldin, Jeff Wall, Cindy Sherman và Robert Frank.

Tổ chức Hasselblad thành lập vào năm 1979, nó chuyên khuyến khích nghiên cứu các ngành khoa học tự nhiên và ngành nhiếp ảnh thông qua việc trao giải, trao học bổng và trợ cấp.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả