Thị trường

Hai con báo con sẽ làm mưa làm gió tại phiên đấu giá? 05. 04. 14 - 11:00 am

Phạm Phong dịch

Một bức tranh hiếm ai được thấy của danh họa George Stubbs, vẽ một cặp báo con, sắp được đem ra đấu giá ở nhà Sotheby’s London vào hôm 9. 7. 2014 (cũng còn lâu, nhỉ!).

Tygers at Play (1770-75)” sẽ được coi là “điểm nhấn” của phiên đấu giá “Tranh Anh quốc và các bậc Họa sư”, diễn ra vào một đêm hè tháng Bảy. Bức tranh được ước lượng bán với giá 4-6 triệu bảng.

“Tygers at Play”, sơn dầu trên canvas

Đây là một trong bốn bức Stubbs diễn tả những con báo, và chỉ được bày cho công chúng xem có 4 bận, kể từ lần triển lãm đầu tiên tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia, hồi 1776.

Tranh này cũng từng được qua tay 2 lần: lần đầu là trực tiếp từ họa sĩ giao cho người đặt vẽ, và lần thứ hai là khi bán cho chủ nhân hiện tại, vào năm 1962. Chính vì thế, bức tranh nghe nói là còn trong tình trạng “tốt đến bất thường”.

Julian Gascoigne, chuyên gia về mảng tranh Anh của nhà Sotheby’s, nói rằng những bức tranh lớn vẽ báo của Stubbs rất hiếm khi xuất hiện tại các cuộc đấu giá.

“Tình trạng bức tranh này thật hoàn hảo, tới tận những chiếc ria tinh tế của những con báo; rất hiếm đối với một tác phẩm có niên đại như thế,” ông thêm.

Stubbs là họa sĩ nổi tiếng về miêu tả những động vật của những xứ xa xôi, rất “hương xa”, khoảng những năm 1760s và 1770s. Một trong những bức như thế, “The Kongouro from New Holland”, được coi là bức tranh Anh đầu tiên vẽ chuột túi. Việc bán bức này cho một người mua ngoại quốc đã kéo theo một chiến dịch rầm rộ đòi giữ nó lại Anh, và cuối cùng National Maritime Museum đã phải mua lại.

George Stubbs, “The Kongouro from New Holland”

Mời các bạn xem một số bức khác của danh họa:

George Stubbs, “Spanish Pointer”, khoảng 1766, sơn dầu trên canvas, 60.5 x 69.5 cm

 

George Stubbs, “Turk, a Dog Belonging to the Duke of Rutland”, 1778, sơn dầu trên gỗ, 96.5 x 121.9 cm

 

George Stubbs, “Zebra”, 1763, sơn dầu trên canvas, 102.9 x 127.6 cm

 

George Stubbs, “A Grey Stallion In A Landscape”, sơn dầu trên canvas, 72.4 x 63.5 cm

 

George Stubbs, “Cheetah with Two Indian Attendants and a Stag”, 1764-1765, sơn dầu trên canvas

Ý kiến - Thảo luận

12:18 Saturday,12.4.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
những bức tranh quá sinh động. thấy được tình yêu thiên nhiên sâu sắc của họa sĩ, với nghệ thuật đỉnh cao, tinh thần bức họa làm ta quên đi kỹ thuật, chất liệu chỉ thấy cái đẹp đẽ , tinh túy.  chắc chắn sẽ trường tồn theo thời gian... KHÂM PHỤC !

...xem tiếp
12:18 Saturday,12.4.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
những bức tranh quá sinh động. thấy được tình yêu thiên nhiên sâu sắc của họa sĩ, với nghệ thuật đỉnh cao, tinh thần bức họa làm ta quên đi kỹ thuật, chất liệu chỉ thấy cái đẹp đẽ , tinh túy.  chắc chắn sẽ trường tồn theo thời gian... KHÂM PHỤC !
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả