Tin tức

Tin-ảnh: Hai nghệ sĩ lớn và một cựu Tổng thống đang chạy trốn 29. 04. 14 - 5:57 am

Hoàng Lan tổng hợp và dịch

PARIS – Bào tàng d’Art moderne de la Ville ở Paris (MOMA Paris) đang tổ chức một triển lãm tổng kết đời hoành tráng cho Lucio Fontana (1899-1968) – một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong thế kỉ 20. Các tác phẩm của ông ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ Yves Klein đến các họa sĩ trẻ ngày nay. Đây là triển lãm đầu tiên của Fontana tại Pháp kể từ năm 1987, với hơn 200 điêu khắc, tranh, gốm sứ và tác phẩm sắp đặt, triển lãm cho người xem một cái nhìn bao quát về con đường nghệ thuật khác thường lẫn đa phong cách của ông. Trong ảnh: khách tham quan đang ngắm tác phẩm nghệ thuật của Lucio Fontana, bày tại Bào tàng d’Art moderne de la Ville. Ảnh do Eric Feferberg chụp hôm 25. 4. 2014.

 

Sinh năm 1899 tại Rosario, Argentina, Fontana vốn là con của một nhà điên khắc gốc Ý, và ông chủ yếu sống tại Milan. Từ nhỏ Fontana đã khai thác hết mọi khía cạnh của nghệ thuật điêu khắc (sành, sứ, khảm) rồi sau này ông kết hợp nó với kiến trúc, hội họa. Fontana là một trong những nghệ sĩ trừu tượng đầu tiên của Ý vào thập kỷ 1930. Ảnh: tác phẩm nổi tiếng “Concept spatial” (Ý niệm không gian), Lucio Fontana, 1966.

 

Triển lãm lớn nên khối lượng tác phẩm cũng đồ sộ, với các sáng tác từ thời những năm 1920 đến khi Fontana mất vào năm 1968. Bảo tàng sắp xếp chúng theo từng giai đoạn của từng phong cách sáng tác của ông: đầu tiên là điêu khắc trừu tượng, sau đó tới tranh vẽ, gốm sứ đa sắc, tác phẩm sắp đặt… Trong ảnh: tác phẩm sắp đặt của Lucio Fontana tại bảo tàng MOMA Paris. AFP photo/ Eric Feferberg.

 

ROME – Lần đầu tiên, thành phố lãng mạn của Ý mở một triển lãm chuyên khảo dành riêng cho nghệ sĩ lớn Andy Warhol, cha đẻ của Pop Art. Triển lãm này cũng từng gặt hái nhiều thành công sau đợt trưng bày ở Cung điện Hoàng Gia (Palazzo Reale) tại Milan – nơi nó đã thu hút hơn 225.000 lượt khách thăm quan và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Từ ngày 18. 4 đến 28. 9. 2014, Bảo tàng Fondazione Roma sẽ trưng bày hơn 150 tác phẩm của Warhol mà nó mượn từ Hiệp hội The Brant Foundation. Nhà sáng lập cũng như chủ tịch của hiệp hội này là ông Peter Brant – bạn thân của Warhol kiêm nhà sưu tập danh tiếng. Trong ảnh: Một phụ nữ ngắm bức “Ghế điện” của Andy Warhol tại triển lãm ở Rome. Alberto Pizzoli.

 

Một phụ nữ ngắm bức “30 thì hơn 1” của Warhol tại Bảo tàng Fondazione Roma. Tác phẩm này tái thể hiện lại kiệt tác Monalisa do Leonardo Da Vinci vẽ vào năm 1503. Fondazione Roma hiện đang trưng bày hơn 150 tranh, ảnh, và tượng điêu khắc của Warhol; trong đó bao gồm những bức vẽ từ thời kì đầu đến loạt tranh “Tiệc Ly” cuối cùng của ông. Lần đầu tiên “Tiệc Ly” xuất hiện là ở Milan vào năm 1987, và đó cũng là triển lãm cuối cùng của Warhol trước khi ông mất. Ảnh: Alberto Pizzoli.

 

KIEV.- Paris có triển lãm lớn cho Fontana, Milan có triển lãm cho Warhol, thì Kiev cũng hoành tráng không kém với “Code of Mezhygirya” (Mật mã Mezhygirya) – triễn lãm trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từng thuộc quyền sở hữu của cựu Tổng thống (đang chạy trốn lệnh truy nã) Ukraine Viktor Yanukovych. Trong ảnh: Một sử gia đang giải thích các biểu tượng trong tranh cho khách tham quan tại triển lãm “Code of Mezhygirya” của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Ukraine, hình do Sergei Supinsky chụp hôm 26. 4. 2014. Nghe đâu, hơn 500 tác phẩm đắt tiền này từng là vật trang trí cho dinh thự Mezhygirya xa hoa của cựu tổng thống Yanukovych.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả