Khác

Những câu hỏi quanh giải Tài năng Hội họa 2010 19. 09. 10 - 9:16 am

Cuộc thi Tài năng Hội họa 2010 đã hết hạn từ 17. 8. 2010 và đã chọn được các ứng viên của giải. Nhân có vụ “lùm xùm” quanh cuộc thi này, Soi xin giới thiệu với các bạn kỹ hơn về cuộc thi. Việc chấm giải nhất chưa tiến hành, và quan trọng của cuộc thi này, người xem cũng được tham gia bình chọn 

 
Tên đầy đủ là gì?
Cuộc thi Tài năng hàng năm (Talent Prize)


Do ai tổ chức?

Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hóa Đan Mạch – Việt Nam (CDEF)


Bao lâu thi một lần?

Mỗi năm thi một lần


Mục đích để làm gì?
Tìm kiếm những tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật nhất định


Còn cuộc thi năm nay?

Năm nay chỉ dành cho hội họa (năm sau có thể là lĩnh vực khác)


Và mục đích?
Khuyến khích các nghệ sỹ tạo hình trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực hội họa phát triển những phương thức sáng tạo độc đáo và khơi dậy sự cách tân.


Có tất cả mấy giải thưởng?

Chỉ  một giải thưởng duy nhất


Giá trị của giải thưởng?
Giải trị giá 3.700 USD sẽ được trao cho nghệ sỹ được bầu chọn nhiều nhất, trong đó 1000 USD sẽ được trao bằng tiền mặt, 2700 USD sẽ được sử dụng để tổ chức 01 triển lãm cá nhân cho nghệ sỹ được giải.


Điều lệ dự thi là gì?
Các nghệ sĩ tham dự cần:
– dưới 35 tuổi (có photo chứng minh thư)
– quốc tịch Việt Nam
– các tác phẩm tranh giải là tranh vẽ (trên toan, giấy, sơn mài, lụa) và không giới hạn về chất liệu
– các tác phẩm phải của chính tác giả, là bản gốc
– các tác phẩm được sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây và chưa từng được trao giải thưởng ở bất kỳ cuộc thi nào khác.
 


Ban giám khảo là ai?
– bà Natalia Kraevskaia (chuyên gia về mỹ thuật Việt Nam, chủ salon Natasha)
– nghệ sỹ Lê Quang Đỉnh
– bà Malene Natascha Ratcliffe, chuyên gia mỹ thuật người Đan Mạch.
 

Cách chẩm giải thế nào?
Ban giám khảo chọn tối đa 8 nghệ sỹ vào chung kết.
Các nghệ sỹ được chọn sẽ triển lãm tranh, từ 8. 10 đến 1. 11. 2010
Trong lúc triển lãm, giảm khảo sẽ tiếp tục chọn người giải nhất.


Khán giả có được cùng chọn người giải nhất không?
Trong quá trình triển lãm, khán giả sẽ bầu chọn cho nghệ sỹ qua website www.cuocthitainang2010.com
Vào ngày kết thúc triển lãm, ban tổ chức sẽ công bố người được bầu chọn nhiều nhất.
 

Lần này đã chọn được ai để vào chung kết?
8 người lần này là:
1. Đào Anh Việt
2. Lương Văn Trung
3. Nguyễn Hồng Phương
4. Nguyễn Xuân Hoàng
5. Phạm Tuấn Tú
6. Nguyễn Thế Hùng
7. Lê Hoàng Bích Phượng
8. Lê Trần Anh Tuấn


Nếu có vấn đề phát hiện ra với những người được đề cử…?

Trong quá trình tuyển chọn và sau khi công bố giải thưởng, nếu ban tổ chức phát hiện ra tác phẩm đã vi phạm quy định của cuộc thi, sẽ rút lại giải thưởng và hủy bỏ kết quả cuộc thi.


Muốn liên hệ với cuộc thi để có thêm thông tin?
Xin mời liên hệ cô Hương Lan, Phụ trách Văn hóa và Báo Chí, Đại sứ quán Đan Mạch.
Điện thoại Tel. (4) 8 231 888 (EXT.223) Email: houlan@um.dk

*

Bài liên quan:

Những câu hỏi quanh giải Tài năng Hội họa 2010
– Thư ngỏ gửi quỹ CDEF

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả