Thị trường

Beirut Art Fair sắp diễn ra: ME.NA.SA là gì? 15. 08. 14 - 8:19 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Samar Mogharbel (Lebanon), “Re-sistance”, một tác phẩm dự Beirut Art Fair 2012

Từ hồi mới ra đời (2010) đến nay BEIRUT ART FAIR (Hội chợ Nghệ thuật Beirut) đã có được một vị trí khá chắc trong khung cảnh nghệ thuật thế giới.

Tên là Beirut, nhưng những gì mà hội chợ này trưng ra là thứ nghệ thuật ME.NA.SA.- và đó là sức hấp dẫn cũng như bản sắc của hội chợ, thu hút các nhà sưu tập thế giới đổ về.

ME.NA.SA. là gì?

Đó là Middle East (Trung Đông), North Africa (Bắc Phi), South & South East Asia (Nam & Đông Nam Á). Có nghĩa là rất rộng. Cho nên tác phẩm trong hội chợ này trải từ Morocco tới Indonesia.

Đây là những quốc gia có mối kết nối về địa lý, lịch sử, ngôn ngữ, tôn giáo, thương mại, dòng vốn, lưu dân, liên kết con người (có nghĩa là… tất)

ME (Middle East – Trung Đông) gồm: Egypt, Turkey, Jordan, Israel, Palestine, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Iraq, Oman, Kuwait, Qatar, UAE, Bahrain, Iran

NA (North Africa – Bắc Phi) gồm: Morocco, Algeria, Tunisia, Libya

SA (South & Southeast Asia – Nam & Đông Nam Á) gồm: Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Việt Nam, Thailand, Philippines, Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia

Bản đồ ME.NA.SA

Từ 18 tới 21. 9. 2014, hội chợ này sẽ diễn ra tại BIEL (viết tắt của Beirut International Exhibition & Leisure Center – Trung tâm giải trí và Triển lãm Quốc tế Beirut, làm một khu phức hợp hiện đại thuộc hàng lớn nhất, hiện đại nhất của Lebanon cũng như của vùng Cận Đông). Tại hội chợ sẽ có khoảng 50 gallery về thiết kể và nghệ thuật (hiện đại, đương đại) quốc tế tham dự. Thể loại trải từ tranh, tượng, tới thảm, sắp đặt, trình diễn…

Thành phần mà ban tổ chức dựa vào nhiều nhất chính là các nhà sưu tập.

“Các nhà sưu tập là mũi nhọn của hội chợ này. Sự kiện này không thể tồn tại nếu thiếu họ. Ở Lebanon, họ rất tích cực, sự giúp đỡ của họ rất quan trọng,” Rania Tabbara thuộc văn phòng quan hệ với các nhà sưu tập cho biết.

“Tuổi họ khoảng 35 tới 45, họ thích nhiếp ảnh, video, sắp đặt, thiết kế. Thế hệ sưu tập gia này du lịch nhiều, lại tò mò muốn khám phá mọi thể loại sáng tạo nghệ thuật quốc tế. Họ không ngại gì việc bay tới Paris, London hay New York chỉ để dự một buổi xem triển lãm riêng cho cá nhân. Các sưu tập gia lớn tuổi hơn thì thích tranh và các tác phẩm của những nghệ sĩ đã có tiếng tăm trên thị trường thế giới.”

Không rõ lần này Việt Nam mình có nghệ sĩ nào tham dự không…

Carla Baz (Lebanon), “Dome Size Table”. sợi thủy tinh chịu lực, mặt đá granite. Một thiết kế sẽ có mặt ở Beirut Art Fair.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả