Thị trường

Những họa sĩ Nam Á đắt đỏ, tại Christie’s 03. 10. 14 - 5:25 am

Mời các bạn xem một số bức cao giá trong phiên đấu giá “Hiện đại và Đương đại Nam Á”, diễn ra hôm 17. 9. 2014 ở nhà Christie’s

.

SYED HAIDER RAZA (B. 1922)
Blue (Xanh)

Acrylic trên canvas
100 x 100 cm
Vẽ năm 1972

Giá ước lượng: $120,000 – $180,000
Giá bán được: $185,000

Syed Haider Raza, hay còn gọi là S.H. Raza, sinh năm 1922, là một nghệ sĩ Ấn Độ nhưng sống và làm việc tại Pháp từ 1950, tuy vẫn rất gắn bó với Ấn.

Ông chuyên vẽ trừu tượng, bằng sơn dầu hoặc acrylic, dùng màu rất nhiều, hay sử dụng các biểu tượng của thiên văn học Ấn hay triết học Ấn. Ông trở thành nghệ sĩ Ấn Độ đắt giá nhất khi hồi tháng Sáu năm 2010, một tác phẩm của ông bán được 3.486.000USD ở một phiên đấu giá của Christie’s

.

MAQBOOL FIDA HUSAIN (1913-2011)
Untitled (Elephants – Voi)

Sơn dầu trên canvas
99.4 x 75.9 cm
Vẽ khoảng 1960s

Giá ước lượng: $100,000 – $150,000
Giá bán được: $173,000

.

MAQBOOL FIDA HUSAIN (1913-2011)
Untitled (Totem Masks – Mặt nạ totem)

Sơn dầu trên canvas
132.4 x 56.2 cm
Vẽ năm 1963

Giá ước lượng: $30,000 – $50,000

Giá bán được: $167,000

Fida Husain là một họa sĩ lớn của Ấn Độ. Để biết thêm về ông, các bạn đọc bài này: “M.F.Husain: Picasso chết tha hương”

.

FRANCIS NEWTON SOUZA (1924-2002)
Untitled (Mithuna Couple)

Sơn dầu trên canvas
150.4 x 121 cm
Vẽ năm 1984

Giá ước lượng: $10,000 – $15,000
Giá bán được: $68,750

.

FRANCIS NEWTON SOUZA (1924-2002)
Landscape with Church

Sơn dầu trên canvas trên bảng cứng
76.2 x 61 cm
Vẽ năm 1971

Giá ước lượng: $25,000 – $35,000
Giá bán được: $47,500

.

GEORGE KEYT (1901-1993)
Untitled (Two Women amid Plants – Hai người đàn bà giữa đám cây)

Sơn dầu trên bảng cứng
122 x 165 cm
Vẽ năm 1947

Giá ước lượng: $40,000 – $60,000

Giá bán được: $68,750
 

.

GEORGE KEYT (1901-1993)
Portrait of Pinnawela Dhirananda

Sơn dầu trên canvas
66 x 50.8 cm
Vẽ năm 1932

Giá ước lượng: $25,000 – $35,000
Giá bán được: $30,000

George Keyt (1901 – 1993), người Sri Lankan, thường được coi là một trong những họa sĩ hiện đại quan trọng nhất của Sri Lanka. Phong cách chủ đạo của Keyt là ảnh hưởng từ phái lập thể. Ông cũng thường tuyên bố rằng mình bị ảnh hưởng bởi Henri Matisse. Bên cạnh việc vẽ, Keyt còn là một nhà thơ. Sách thơ của ông khi dịch ra đều được ông tự minh họa.

Keyt có nhiều triển lãm ở Ấn, Anh, và các trung tâm lớn của châu Âu và Mỹ. Tranh của ông có trong nhiều bảo tàng và gallery trên thế giới, trong những bộ sưu tập của Srilanka cũng như ngoài Srilanka.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả