Tạp hóa - Xã hội

Đọc báo: Thay đổi coi chừng phạm luật, tin vui cho họa sĩ tỉnh xa, Hiệp sĩ mù sắp biến mất 07. 10. 14 - 11:25 am

Soi tổng hợp

1.

Bộ mẫu linh vật Việt vừa được Bộ VHTTDL ban hành. “Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, đó là tập hợp tư liệu hình ảnh hơn 20 mẫu tượng linh vật hiện đang có tại các di tích và lưu giữ tại một số bảo tàng. Mỗi hiện vật đều được chú thích rõ niên đại, địa chỉ lưu giữ.”

Nhưng trước làn sóng bài linh vật ngoại, quyết thay bằng linh vật Việt vào các di tích, PGS.TS Trần Lâm Biền cho biết: “… Nếu đưa hiện vật vào các di tích đã được xếp hạng mà tùy tiện, chưa được sự xét duyệt của các cấp có thẩm quyền thì dù là hiện vật nào cũng vẫn vi phạm Luật Di sản văn hóa. Nghị định 158 của Chính phủ cũng đã quy định mức phạt lên đến 40-50 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh…”. (Báo Văn hóa)

Bạn nào muốn biết thêm linh vật Việt là con nào, có thể tham khảo bài này: “Nên sử dụng những linh vật nào?

Con nghê đồng thời Lê, thế kỷ 16-17. Kích thước: cao: 31cm. Thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Ảnh từ đây.

2.

Quyết định “Phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký.

Trong phần Mục tiêu, khoản 4, điều II có ghi: “Xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà triển lãm ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật đương đại tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật tại Đà Nẵng. Phấn đấu đến năm 2030 các thành phố trực thuộc Trung ương có Bảo tàng Mỹ thuật.” (Trang web Hội Mỹ thuật)

Điều này hẳn sẽ góp một động lực lớn để các họa sĩ địa phương sáng tạo hơn trong sáng tác. Hy vọng các bảo tàng này cũng sẽ là các sàn giao dịch nghệ thuật để khách phương xa có cơ hội mua được tranh của nghệ sĩ vùng xa. Không phải cái gì cũng đổ về Hà Nội, nhỉ?

Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (có ai biết bạn nào vẽ bức này không?)


3.

Trên đây là hai tin rất thật, còn tin này không hiểu có bốc phét không: “‘Hiệp sỹ mù’ sắp ngừng chiếu tại Việt Nam?” – nhưng theo nghĩa tích cực, kiểu “Cô gái hư sắp ngừng quậy ở xóm (do có người cưới).

Bạn vào Lao Động để đọc tin và xem chú thích ảnh dưới, rất hay.

Nhìn bức ảnh dùng mấy cái túi làm tiền cảnh lại khiến mình nhớ tới cái ảnh chị Madonna quảng cáo cho túi Lous Vuitton ngày nào…

 

.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả