Tin tức

Tin-ảnh: Minh tinh Mỹ nhận Huân chương Anh, đủ loại triển lãm và vài trò thi thố 15. 10. 14 - 9:55 am

Phát Tường dịch

.

LONDON – Minh tinh Mỹ Angelina Jolie được trao “Honorary Dame Grand Cross of the Most Distinguished Order of St Michael and St George” (Huân chương Quý bà Danh dự  Ưu tú Nhất của Hội Thánh Michael và Thánh George), do Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao, tại phòng 1844 ở điện Buckingham ở trung tâm London, hôm 10. 10. 2014. Angelina Jolie được trao huân chương này vì đã phụng sự cho chính sách đối ngoại của Anh và những vận động của cô trong việc kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục ở những vùng có chiến tranh. Do Angelina không tham gia quân sự, chủ yếu hoạt động ngoại giao, vận động nhân quyền nên cô nhận huân chương của Hội Thánh Michael và Thánh George. Cũng có công nhưng hoạt động trong quân đội hay phục vụ Hoàng gia trực tiếp thì sẽ nhận Huân chương Quý bà của Hội khác. Ảnh: Anthony Devlin

 

ABU DHABI – Một bức ảnh cũ hồi 21. 4. 2013, chụp hai phụ nữ Emirate đi xem tranh bày trong buổi giới thiệu quy mô lớn đầu tiên về bộ sưu tập cố định của bảo tàng Louvre (khi ấy đang còn trong kế hoạch) của Abu Dhabi, tại đảo Saddiyat, nơi bảo tàng sẽ được xây, bên ngoài thủ đô Emirate. Theo như Emirate thông báo hôm 11. 10. 2014, trong số 300 tác phẩm sắp tới sẽ được thuê từ 13 bảo tàng Pháp cho bảo tàng Louvre Abu Dhabi này có các tuyệt tác của Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Henri Matisse và Andy Warhol. Ảnh: Karim Sahib

 

LOS ANGELES – Một phụ nữ xem tranh tại buổi bày trước cho báo giới của cuộc triển lãm Hello Kitty lần đầu tiên tổ chức ở Bắc Mỹ, tại Bảo tàng Quốc gia Người Mỹ gốc Nhật (Japanese American National Museum) ở Los Angeles hôm 10. 10. 2014. Triển lãm “Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty” (Hello! Khám phá thế giới siêu yêu của Hello Kitty” là để kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của biểu tượng mèo Hello Kitty, điểm lại chặng đường từ những ngày đầu tiên ở Nhật, cho tới hôm nay, khi đã quá phổ thông khắp toàn cầu. Triển lãm kéo dài từ 11. 10 tới 26. 4. 2015. Ảnh: Frederic J. Brown

 

DRESDEN – Một bức tượng sáp hình một bàn tay bị kẹp khi tra tấn được chụp tại bảo tàng Vệ sinh Đức (? – German Hygiene museum) từ 10. 10. 2014 ở Dresden. Đây là 1 trong 250 vật trưng bày của triển lãm mới này. “Look! Bodies! Sensations!” sẽ kéo dài đến 19. 4. 2015. Mathias Hiekel

 

BAYEUX – Nhiếp ảnh gia Pháp Laurent Van der Stock chụp ảnh trong một triển lãm riêng của anh ở Syria, hôm 11. 10. 2014, ở Bayeux, Tây Bắc nước Pháp, trong tuần lễ giải thưởng báo chí chiến trường hàng năm Bayeux-Calvados. Giải thưởng này được tạo ra năm 1994 để kỷ niệm 50 năm ngày quân Đồng Minh đổ bộ. Ảnh: Charly Triballeau

 

BARCELONA – Trong lúc nhiều người chui vào bảo tàng xem đủ loại triển lãm thì cũng không ít người mải mê chơi những môn ngoài trời. Trong ảnh là các thành viên của đội Tháp Người (Human Tower) “Colla Vella Xiquets de Valls” bị rơi trong cuộc thi xây tháp người lần thứ XXV. Những tháp này được xây trong lễ hội truyền thống ở Catalonia, gồm nhiều đội cùng xây và tháo dỡ một cấu trúc tháp. Ảnh: Josep Lago

 

BANGKOK – Một người về trước trong cuộc thi đua trâu hàng năm ở Chonburi, đông nam Bangkok, ngày 7. 10. 2014. Nhiều nông dân Thái đã đào những ruộng lúa của mình để làm bãi đua trâu, với bài thi cho trâu vượt qua một con đường đất mù bụi. Ai thì cũng muốn đoạt giải trong cuộc thi có lịch sử hàng mấy chục năm này. Ảnh: Christophe Archambault

 

Ý kiến - Thảo luận

14:44 Wednesday,15.10.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Có điều nếu không có Trâu thì liêu các anh có tự đua được không?


...xem tiếp
14:44 Wednesday,15.10.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Có điều nếu không có Trâu thì liêu các anh có tự đua được không?

 
10:47 Wednesday,15.10.2014 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Hơ. Ảnh cuối có con trâu chạy lạ nhỉ. Hai chân trước chạy kiểu nhảy chồm nhưng hai chân sau lại chạy bước (giống chó). Nếu ai lôi ảnh này ra vẽ, chắc chắn sẽ bị chê là không có nghiên cứu.
...xem tiếp
10:47 Wednesday,15.10.2014 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Hơ. Ảnh cuối có con trâu chạy lạ nhỉ. Hai chân trước chạy kiểu nhảy chồm nhưng hai chân sau lại chạy bước (giống chó). Nếu ai lôi ảnh này ra vẽ, chắc chắn sẽ bị chê là không có nghiên cứu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả