Ở Đâu - Làm Gì

“Thành Nam một thuở” của họa sĩ Trần Trung Kỳ, tại Nam Định 24. 12. 14 - 6:14 am

 

Trần Trung Kỳ, “Phố Nam Định”, sơn dầu, 2002

THÀNH NAM MỘT THUỞ
Khai mạc:  10h, ngày Thứ Bảy ngày 27. 12. 2014
Địa điểm: tại Bảo tàng Nam Định, TP. Nam Định

Chúng tôi vui mừng thông báo Triển lãm cá nhân của Nhà giáo – Họa sỹ Trần Trung Kỳ sẽ được khai mạc vào hồi 10h30 sáng thứ Bảy, ngày 27. 12, 2014, tại Bảo tàng Nam Định, TP. Nam Định. Thay mặt gia đình họa sỹ, Nhóm tổ chức xin trân trọng kính mời các bạn bè, thân hữu, đồng nghiệp, cựu học sinh và những người quen biết hoặc đã từng làm việc và giao lưu với họa sỹ Trần Trung Kỳ cùng về tham dự trong sự kiện này.

*

Họa sĩ –  Nhà giáo nghệ thuật Trần Trung Kỳ (sinh năm 1939) là một cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nam Ninh trước đây, rồi Nam Định sau này, sau khi ông tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa năm 1975. Với cốt cách khiêm nhường, tâm tính ưa tĩnh lặng, cũng như vùng hoạt động khoanh vào khu vực thành Nam, nên ngoài các thế hệ học trò, và một số ít người bạn, không phải ai cũng đã có dịp được chiêm ngưỡng đầy đủ các tác phẩm mỹ thuật được sáng tác nhiều thời kỳ và đa dạng của ông, từ thập kỷ 1950 cho tới nay. Dù sáng tác thời kỳ nào, chất liệu nào, ngôn ngữ biểu hiện ra sao, các tác phẩm của ông đều toát lên một tình yêu thương và trân trọng quê hương, đất nước, con người rất đằm và giản dị thông qua những hình ảnh hội họa đặc sắc về những con phố cũ thành Nam, chân dung mọi vẻ con người và phong cảnh nông thôn vùng Sơn Nam hạ… Từ năm 1978 đến năm 1984, tác phẩm của ông, và bản thân họa sĩ đã ba lần được cử đi tham dự các triển lãm và trại sáng tác quốc tế tại Đức và Bulgaria, như một nét đại diện của tâm hồn Việt Nam thuần khiết qua hội họa. Ông cũng có tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Hiện nay, họa sĩ – nhà giáo Trần Trung Kỳ đã 76 tuổi, và đang kiên cường chống chọi lại căn bệnh ung thư ác tính được phát hiện ra từ đầu năm 2014. Triển lãm cá nhân đầu tiên của ông lần này, tuy không thể trưng bày đầy đủ số tác phẩm trong hơn 40 năm sáng tác, nhưng sẽ là một hành trình với những tác phẩm tiêu biểu trong nhiều thời đoạn khác nhau, nhằm dựng lại một nét chân dung cuộc đời nghệ thuật của một văn nhân họa thành Nam tiêu biểu.

Nhóm tổ chức và gia đình xin trân trọng các tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định, Hội Mỹ thuật Việt Nam và các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức cũng như góp phần tài trợ cho việc thực hiện triển lãm này!

Nhà giáo-Họa sỹ Trần Trung Kỳ

Tiểu sử họa sỹ

– Nhà giáo – Họa sĩ Trần Trung Kỳ
– Sinh ngày 5-12-1939.
– Quê quán tại xã Mỹ Trung ngoại thành TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
– Địa chỉ: Nhà 19 Tổ 72 miền Đông Thanh, Vị Hoàng, TP. Nam Định
– Trình độ văn hóa: 10/10
– Tốt nghiệp Trung cấp Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa năm 1970.
– Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ thuật Việt Nam,chuyên ngành Hội họa năm 1975.
– Nguyên giáo viên trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, nay là trường Văn hóa Nghệ thuật Nam Định.
– Hội viên hội Văn học Nghệ thuật Nam Định từ 1977.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ 1981.
– Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam Ninh.
– Trưởng bộ môn Nghệ thuật tạo hình (1977 – 1983)

Tác phẩm tiêu biểu:

– Bà nội (1973, sơn dầu)
– Thợ cày (1980, khắc gỗ màu)
– Yếm thắm (1989, sơn dầu)
– Cua (1993, tempera)
– Đồng quê (1995, tempera)
– Đầu làng (1995, sơn dầu)
– Cõi tổ tiên (1996, sơn dầu)

“Bán nhà”, sơn dầu

Triển lãm & Sự kiện:

– 1978: Tham dự triển lãm Quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Đức, tác phẩm “Tặng vật mùa thu” (1978, khắc gỗ màu)
– 1980: Tham dự triển lãm Quốc tế tại Cộng hòa Dân chủ Đức, tác phẩm “Thợ cấy” (1978, khắc gỗ màu)
– 1984: Đại diện cho họa sĩ Việt Nam tham dự Trại sáng tác Mỹ thuật các nước xã hội chủ nghĩa tại Bulgaria. Tác phẩm tham dự: “Cảnh Trường Yên” (1984, lụa), “Cô gái Đông Hồ” (1984, lụa).
– 1990: Tham dự Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc, tác phẩm “Mèo và cá” (sơn dầu)
– 2002: Triển lãm nhóm “Gặp gỡ Mùa Xuân” cùng với họa sĩ Dương Sen tại TP Hồ Chí Minh.

•    Tác phẩm “Đan lưới” (khắc gỗ màu) được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua và lưu giữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Giải thưởng:

– 1985: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ Nhất (giải B)
– 1995: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ III (giải B)
– 1996: Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực II đồng bằng sông Hồng, Hội Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm và trao thưởng tại Hải Phòng

Huân & Huy chương:

– Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì
– Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam
– Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả