Thị trường

Tin-ảnh: Từ cọp 3 ngàn đến Monet 35 triệu 18. 02. 15 - 7:27 am

Hoàng Lan st và dịch

LONDON – Năm bức tranh của nghệ sĩ ấn tượng Claude Monet, trong đó có bức “Le Grand Canal” (Kênh lớn) vẽ năm 1908, vừa thu về tổng cộng 84 triệu USD tại Sotheby’s London vào hôm 3. 1 vừa rồi. Tính riêng bức “Le Grand Canal” – tác phẩm Monet vẽ vào thời đỉnh cao sự nghiệp, mô tả bờ kênh xanh mờ ảo của thành phố Venice –  đã thu về 35.6 triệu USD. Đây là một phần trong buổi đấu giá “Impressionist & Modern Art” (ấn tượng và hiện đại) của Sotheby’s, gồm tranh của các tiền bối như Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, và điêu khắc của Auguste Rodin. Sotheby’s cho biết các tác phẩm nghệ thuật trong “Impressionist & Modern Art” đã thu về tổng cộng 283 triệu USD. Trong ảnh: bức “Le Grand Canal” trong buổi đấu giá. Suốt tám năm qua, tác phẩm này từng nằm tại Gallery Quốc gia ở London. Nguồn ảnh: Sotheby’s.

 

 

LONDON – Cũng tại Sotheby’s, nhưng lần này là đợt đấu giá cho nghệ thuật đương đại. Buổi đấu giá diễn ra vào ngày 10. 2, với các tác phẩm của những tiền bối thời hậu chiến, trong đó gồm một bức của Gerhard Richter (giá ước lượng: từ 14 đến 20 triệu bảng Anh), và bức chân dung tự họa của Francis Bacon vẽ vào năm 1977 (giá ước lượng: từ 13 đến 18 triệu Bảng). Trong ảnh: Francis Bacon, Two Studies For Self-Portrait (Francis Bacon, Hai bức chân dung tự họa). Ảnh do Sotheby’s cung cấp 

 

LONDON – Thị trường của xứ sương mù có vẻ rất nhộn nhịp. Và anh chàng đường phố Banksy thế là đã bắt đầu làm mưa gió nho nhỏ trong các phòng đấu giá lớn. Ngoài Bacon với Monet, các bức tranh in của Banksy (thuộc Bộ sưu tập Steve Lazarides) đã thu về 434,600 bảng Anh trong buổi đấu giá nghệ thuật đương đại diễn ra ở nhà đấu giá Bonhams nằm trên đường New Bond, London. Buổi đấu giá còn có một bức tranh cỡ lớn của Conor Harrington, rồi các tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại  hàng đầu khác như Peter Doig, Damien Hirst và Marc Quinn. Tổng cộng thì buổi đấu giá này đã thu về hơn 1 triệu Bảng. Ảnh: một trong những tác phẩm bán ra ở Bonhams là bức “Gold flag” (Cờ vàng), của Bansky. Ảnh do Bonhams cung cấp.


 

DALLAS – Hổ (Panthera tigris) là loài thuộc họ mèo lớn nhất và vì thế, những chú hổ bằng đồng sơn theo thủ pháp lạnh* là những chú mèo to – dài hơn 1.2m và cao hơn 0.6m, với giá ước lượng khoảng 3,000 USD. Trông như một cặp hổ đói, mua về nhà chật thì không biết bày đâu nhưng tính ra thì rất rẻ (nếu so với tranh) và lại còn có thể dùng cho trẻ con cưỡi rồi chụp ảnh. Hiện những chú hổ thế kỉ 20 này đang nằm trong danh mục đấu giá của trang LiveAuctioneers.com cho đợt đấu giá nghệ thuật trang trí,  diễn ra vào hôm 11. 2. Ảnh do LiveAuctioneers và Dallas Auction Gallery cung cấp.

* Thủ pháp sơn lạnh: Tra cứu trên mạng thì thấy nói rằng, muốn sơn đồng là phải sơn lúc đồng mới đúc ra, còn nóng, thì màu sẽ không bung. Tuy nhiên có thủ pháp sơn lạnh, tức sơn lúc đồng nguội, màu vẫn đẹp mà không bị trầy tróc gì cả. Có điều thủ pháp này đã thất truyền, hiện nay một số nghệ nhân ở Áo có mày mò tìm cách sơn lạnh tượng đồng nhưng họ cũng thú nhận rằng màu không đẹp như các tượng đồng sơn lạnh hồi xưa. Bạn nào biết về thủ pháp sơn này xin bổ sung cho Soi để mọi người cùng học hỏi nhé.

 

NEW YORK, NY – Tốn tiền chơi tranh, chơi tượng, và chơi sách cũ. Tại Mỹ, một bản phục chế của truyện tranh “Detective Comics” tập 27 (tập truyện mà nhân vật Batman xuất hiện lần đầu tiên) sẽ lên sàn vào ngày 20. 2 trong buổi đấu giá Comics & Comic Art (Truyện tranh và Nghệ thuật Truyện tranh) của nhà đấu giá Heritage. “Detective Comics” (Truyện Thám tử) tập 27 là tựa truyện có giá đứng hàng thứ hai trên thế giới, nên Heritage ước lượng rằng tập Batman sẽ thu về 100,000 USD.

Ed Jaster, Phó chủ tịch cấp cao của nhà đấu giá Heritage cho hay: “Một vài bản phục chế của truyện ‘Action’ tập 1, cuốn mà Siêu Nhân lần đầu xuất hiện, đã vượt mức 100,000 USD tại Heritage. Bản Detective số 27 có thể sẽ là bản sách phục chế thứ hai đạt mức giá đó. Đây là một tác phẩm tầm cỡ cho bất cứ bộ sưu tập truyện tranh nào, và chúng tôi hy vọng sẽ thu về mức giá xứng tầm với độ hiếm của nó”.

Chỉ một năm sau lần xuất hiện trong “Detective Comics” tập 27, Người Dơi Batman đã có ngay một bộ truyên tranh cho riêng mình. Ảnh: “Detective Comics” tập 27, do Heritage cung cấp.

 

Ý kiến - Thảo luận

13:26 Saturday,18.4.2015 Đăng bởi:  ¡ꜟꜞ♪ ♫• . ⱠuҪi₣℮r • ♫ ♪ꜞꜟ¡
chời ơi, cái tập truyện phục chế 100000usd. tuôi chết đây. tiền tiền
...xem tiếp
13:26 Saturday,18.4.2015 Đăng bởi:  ¡ꜟꜞ♪ ♫• . ⱠuҪi₣℮r • ♫ ♪ꜞꜟ¡
chời ơi, cái tập truyện phục chế 100000usd. tuôi chết đây. tiền tiền 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả