![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Kiến trúcVõ Trọng Nghĩa là ứng viên của giải 2015 Designs of the Year 25. 02. 15 - 9:53 amPhạm Phong lược dịch
Theo Art Info, Design Museum (Bảo tàng Thiết kế) London vừa công bố các ứng viên cho giải 2015 Designs of the Year trong 6 hạng mục: kiến trúc, kỹ thuật số, thời trang, sản phẩm, đồ họa, và vận tải. Bảo tàng đã chọn ra 76 ứng viên của hơn 30 quốc gia trên 5 lục địa, từ một danh dánh các dự án tiềm năng do các chuyên gia thiết kế, các nhà thực hành thiết kế, và các cơ sở hàn lâm trên khắp thế giới đề xuất. Trong số 76 ứng viên này, Việt Nam ta có kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. 76 dự án ứng viên này sẽ được bày trong một triển lãm khai mạc tại Design Museum vào ngày 25. 3. 2015. Một hội đồng được tuyển chọn đặc biệt sẽ chọn ra một người thắng cuộc cho mỗi hạng mục và một người “tổng” thắng cuộc cho toàn bộ giải. Người thắng cuộc của mỗi hạng mục sẽ được công bố vào ngày 4. 5. 2015, còn người “tổng” thắng cuộc thì sẽ được công bố trong buổi lễ bế mạc tại Design Museum vào 4. 6. 2015. Theo Design Museum, chủ điểm cho 2015 là khai thác triệt để công nghệ mới để giải quyết những vấn đề lâu dài, và điều này thể hiện trong nhiều dự án khác nhau, như phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới để dựng hình 3D chi giả, hay thiết bị cảm ứng Moocall gắn vào đuôi bò để nhắn tin cho bác nông dân khi nào bò sắp sinh bê. ![]() Thiết bị Moocall: mất khoảng 40 giây để gắn vào đuôi bò cái. Khi gần sanh, thiết bị sẽ nhắn tin cho điện thoại người nông dân để biết mà chuẩn bị các dụng cụ đỡ bê non. Các Thiết kế của Năm phải thể hiện được sự đổi mới, dễ tiếp cận, mở rộng ứng dụng (của ngành) thiết kế, hoặc nắm bắt được tinh thần của 2015. Các thành viên của ban giám khảo lần này là: Nghệ sĩ Anish Kapoor làm chủ tịch hội đồng, điêu khắc gia và nhà thiết kế thời trang Nicole Farhi, nhà thiết kế Tom Lloyd của studio PearsonLloyd, và Farshid Moussavi – kiến trúc sư kiêm giáo sư tại trường Harvard, khoa thiết kế. Mời các bạn xem trước các ứng viên của hạng mục Kiến trúc: ![]() Arena do Morro – Trung tâm thể thao cộng đồng cho một thành phố của Brazil – Thiết kế của Herzog & de Meuron
![]() Foundation Louis Vuitton – Một hình thức mới đầy biểu cảm cho một bộ sưu tập nghệ thuật – Thiết kế của Gehry Partners
![]() Garden School – Trường học với những không gian mở có thiên nhiên bên trong – Thiết kế của OPEN Architecture
![]() House for Trees – Kế hoạch đưa cây cối về lại với thành phố – Thiết kế của Vo Trong Nghia Architects
![]() Philharmonic Hall – Một điểm đến lung linh lấy cảm hứng từ bầu trời thành phố – Thiết kế của Fabrizio Barozzi và Alberto Veiga
![]() Sancaklar Mosque – Một nơi để cầu nguyện trong bối cảnh đồng ruộng – Thiết kế của Emre Arolat Architects
![]() Saw Swee Hock Student Centre – Một trung tâm đại học bằng gạch tại một khu phức hợp ở London – Thiết kế của O’Donnell + Tuomey
![]() UC Innovation Center – Tòa nhà đại học vừa mở vừa thân thiện với môi trường – Thiết kế của Elemental
![]() La Ultima Esperanza – The Last Hope – Một trường dạy kiến trúc cho cộng đồng dân chài – Thiết kế của Al Borde
Ý kiến - Thảo luận
10:58
Thursday,29.10.2015
Đăng bởi:
candid
10:58
Thursday,29.10.2015
Đăng bởi:
candid
Em thấy trong bài có đoạn bà cụ trả lời là chủ nhà không ở được thì cho ở nhờ. Hy vọng vì chủ nhà không ở VN hoặc có quá nhiều nhà, chứ xây xong mà không ở được vì bất tiện thì được giải cũng như không.
10:53
Thursday,29.10.2015
Đăng bởi:
a tủm
Bà cụ trong link hình như là ở nhờ thì phải, Cũng có thể đó là lý do cho sự lộn xộn, thiếu chăm sóc.
Nhưng nói chung, nhìn vào ngôi nhà đã thấy không muốn ở rồi. Tù túng, ngoắt ngoéo. Không gian rộng mà chả tận dụng gì dc. Mà rộng thế thì việc gì phải trồng cây trên nóc cho khổ. Muốn tỉa cành là hơi bị mệt đấy. Trong khi nếu để cành to quá dài quá thì nguy hi ...xem tiếp
10:53
Thursday,29.10.2015
Đăng bởi:
a tủm
Bà cụ trong link hình như là ở nhờ thì phải, Cũng có thể đó là lý do cho sự lộn xộn, thiếu chăm sóc.
Nhưng nói chung, nhìn vào ngôi nhà đã thấy không muốn ở rồi. Tù túng, ngoắt ngoéo. Không gian rộng mà chả tận dụng gì dc. Mà rộng thế thì việc gì phải trồng cây trên nóc cho khổ. Muốn tỉa cành là hơi bị mệt đấy. Trong khi nếu để cành to quá dài quá thì nguy hiểm. Muốn có cây trên mái thì làn cái giàn cho xong. Chậc! Thiết kế để dự thi mà! Đẹp, lạ nhưng không tiện dụng. Mà mấy cái cây to thế gặp bão thì làm sao? Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp