Ở Đâu - Làm Gì

Phi thường LEVIATHAN của Anish Kapoor 11. 06. 11 - 9:50 am

Nguyễn Trọng Thủy

 

Grand Palais

Paris mấy ngày nay, nhiều người sẵn sàng đứng xếp hàng nhiều giờ để được vào xem tác phẩm kiến trúc Leviathan của nghệ sĩ thị giác Anish Kapoor ở Grand Palais. Leviathan nằm trong dự án triển lãm thường niên MONUMENTA, theo đó mỗi năm ban tổ chức mời một nghệ sĩ đương đại nổi tiếng để trình bày một tác phẩm đặc biệt.

Đây là phiên bản thứ tư sau ba lần thành công với họa sĩ Đức Anselm Kiefer năm 2007, điêu khắc gia Mỹ Richard Serra năm 2008 và nghệ sĩ Pháp Christian Boltanski năm 2010.

Anish Kapoor là một nghệ sĩ Anh, sinh năm 1954 tại Ấn Độ, sở trường chính là về điêu khắc đương đại. Ông từng là tác giả của nhiều tác phẩm điêu khắc đồ sộ nổi tiếng (theo cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen), điển hình là Sky Mirror (2001) ở NewYork, Marsyas (2003) ở Luân Đôn, Cloud Gate (2004) ở Chicago…

Lần này, ở Paris, ông thiết kế một tác phẩm kiến trúc bao gồm ba quả bóng khổng lồ (dạng  khinh khí cầu) gắn liền nhau theo hình con “chuồn” của bộ bài cào, tất cả được đặt trong sảnh chính của tòa nhà Grand Palais, nằm ở trung tâm thành phố, gần đại lộ Champs Elysées.

Bên ngoài của tác phẩm kiến trúc “Leviathan”

Grand Palais là một trong những kiến trúc cổ đồ sộ của Paris, có nóc bằng kính trong suốt với nguồn ánh sáng thiên nhiên rất đẹp, thường được dùng để tổ chức các triển lãm nghệ thuật quan trọng (IfaGallery đã từng mang tác phẩm của họa sĩ Việt Nam đến tham dự ở đây).

Bạn có thể tưởng tượng kích thước của tác phẩm nầy khi biết nó chiếm trọn không gian của một tòa nhà có diện tích 13.500 m². Theo Anish Kapoor, “đầy ắp” và ”trống rỗng” là hai đối tượng tiêu biểu cho tác phẩm của ông lần này.

.


.

Trong phần đầu của triển lãm, khách tham quan tiến vào bên trong quả bóng như đi vào một hang động trong phim khoa học giả tưởng có màu đỏ thắm, tối âm u, lại thêm một chút âm thanh loại vũ trụ huyền bí (?) như trong phim Alien!; tất cả tượng trưng cho trung tâm của Leviathan.

Bên trong “Leviathan”


.

Sau khi dừng lại để tự có một khái niệm về kích thước “trống rỗng” của tác phẩm từ bên trong, khách viếng sẽ đi ra ngoài và lần này sẽ có một cảm giác “đầy ắp” khi nhìn các quả bóng từ bên ngoài, vươn cao gần chạm tới nóc của tòa nhà (có chiều cao 34 mét). Đứng về phương diện kỹ thuật, mặc dù Anish Kapoor không tiết lộ nhiều “bí mật nhà nghề” trong quá trình thực hiện tác phẩm, cũng có nguồn tin cho rằng các quả bóng đã được thiết kế bằng 10 tấn plastic PVC màu đỏ tím, được dựng lên trong 7 ngày với một ê kíp 30 người và được thổi phồng bằng 72.000 mét khối khí ép.

Chiều cao “Leviathan” gần chạm tới nóc nhà cao 34m

Phải đứng xa, so với chiều cao bé tí của người xem, ta mới có thể hình dung được sự đồ sộ của tác phẩm kiến trúc này. Nhìn sự ngạc nhiên thích thú của người xem, xen lẫn các lời phê bình, có thể nói mục đích gây sốc về thị giác của Kapoor đã hoàn toàn thành công.

Và dĩ nhiên ai nấy cũng háo hức chờ đợi kiệt tác mới Orbit của Kapoor , sẽ ra mắt vào dịp Thế vận hội 2012 sắp tới tại Luân Đôn.

Nói tóm lại, đây là một triển lãm đáng được chú ý.

.

Các sinh viên Việt Nam ở Paris (cũng khá nhiều đấy nhé!), nếu có thì giờ (lúc này là mùa thi biết rồi!) cũng nên đến xem tác phẩm hiếm có này. Triển lãm còn diễn ra cho đến hết ngày 23. 6. Nên tránh đi cuối tuần vì có rất đông người. Vé vào cửa 5 Euros.

Để kết thúc, trong một cuộc phỏng vấn của báo Libération (một trong những nhật báo lớn ở Pháp) Anish Kapoor có nói là ông đề tặng tác phẩm này cho Ngải Vị Vị, một nghệ sĩ Trung Quốc đã biệt tích (!) từ tháng tư năm nay.

*

(Chú thích: Leviathan là một sinh vật biển khổng lồ trong thần thoại cổ đại. Trong suốt thời Trung Cổ, Thiên Chúa giáo đã coi con quỷ Leviathan là một hình ảnh của Satan. Huang Yong Ping (Hoàng Vĩnh Băng) cũng vừa có một triển lãm lấy tên này.

Ý kiến - Thảo luận

0:36 Sunday,12.6.2011 Đăng bởi:  Duong Zoi
Cảm ơn bài viết của anh Thủy đã cập nhật thông tin cho mọi người cùng thưởng thức. Rất thích triển lãm này ạ.
...xem tiếp
0:36 Sunday,12.6.2011 Đăng bởi:  Duong Zoi
Cảm ơn bài viết của anh Thủy đã cập nhật thông tin cho mọi người cùng thưởng thức. Rất thích triển lãm này ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả