Nghệ sĩ Việt Nam

Đấu giá tranh Việt: “Kết quả đêêê….” 11. 10. 10 - 3:37 am

Phạm Huy Thông

 

Thông tin vắn tắt từ cuộc đấu giá British Council Art Gala:

Hội đồng Anh tổ chức tiệc đấu giá tranh BC Art Gala để gây quỹ, các tác phẩm được tặng từ quỹ Ford và từ cá nhân các nghệ sĩ. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá này sẽ dành để tài trợ cho chính nghệ sĩ Việt Nam.

Đó là một buổi tiệc trang trọng với rượu vang và các món ăn tuyệt vời nấu bởi đầu bếp hàng đầu của Metropole. Khách mời đương nhiên có các “Mạnh Thường Quân” yêu thích sưu tầm nghệ thuật, một số chính trị gia, bên cạnh đó sự góp mặt của một vài nghệ sĩ (không phải tất cả nghệ sĩ tặng tranh đều đến), một vài người đẹp (các cô ấy làm gì ở đây nhỉ?) và một số nhà nghiên cứu nghệ thuật, các nhà hoạt động nghệ thuật. Túm lại là ai cũng xinh tươi nhưng có vẻ số lượng những người thực sự đến đấu giá it hơn mong đợi.

Tuy nhiên có thể nói cuộc đấu giá diễn ra khá suôn sẻ, người chủ trì cuộc đấu là phó giám đốc của Sotheby châu Á, ông này nói năng rất hóm hỉnh khiến cho tinh thần của cuộc đấu luôn được hâm nóng và vì vậy đa số các tác phẩm đều được bán hết. Nhìn chung giá bán không cao, không có bức nào bán được cái giá có thể gọi là “hiện tượng”, các giá cuối thường nằm trong khoảng dự đoán khởi điểm, tức là có khi còn rẻ hơn cả tác phẩm bán trong gallery.

Sau đây là vắn tắt kết quả các tác giả Việt Nam hôm nọ đã giới thiệu, theo thứ tự số lot:

 

Lot. 4
ĐINH CÔNG ĐẠT (sinh 1966)

Những mặt nạ dương
4 cái, 2003 – 2008
Gỗ, sợi thủy tinh, sơn mài, báo, 30 cm x 24 cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh.

Ước lượng: 1,000 – 2,000 USD/ 19,500,000VND – 39,000,000VND
Giá cuối:  1800 USD

 

Lot. 5
PHẠM HUY THÔNG (sinh 1981)


Tôi khẳng định kế hoạch này sẽ thành công!
2009, Oil on canvas 60 cm x 60cm
Họa sĩ tặng

Ước lượng: 1,000 – 3,000 USD/19,455,000VND – 58,365,000VND
Giá cuối: 1600 USD

Lot. 7
PHẠM HUY THÔNG (sinh 1981)


Chân dung của Tự do
2009, Oil on canvas 100 cm x 100 cm
Họa sĩ tặng

Ước lượng: $1,500 -$4,000 USD / 29,250,000VND – 78,000,000VND
Giá cuối : 2000 USD.
Giá này thực tế là còn thấp hơn giá bán tranh ở xưởng của họa sĩ. Ai bảo là cứ đấu giá là phải mua tranh đắt đâu.
 

 

Lot. 8
HÀ MẠNH THẮNG (sinh 1980)

Vẻ đẹp truyền thống
2010, Acrylic on canvas, 48 cm x 70 cm
Họa sĩ tặng

Ước lượng: 2,000 -5,000 USD / €1,600 – €4,000 / 39,000,000VND – 97,500,000VND
Giá cuối: 3000 USD


 

Lot. 9
PHẠM LUẬN (sinh 1954)

Phố Cầu Gỗ
1999, Bột màu trên giấy, 70 cm x 70 cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 4,000 – 8,000 USD /78,000,000VND – 156,000,000VND
Giá cuối : 4100 USD


 

Lot. 9
DIỆP QUÝ HẢI (sinh 1971)

Tình yêu #1
2002, sơn mài 106 cm x 106 cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 3,500 – 7,000 USD / 68,250,000VND – 136,500,000VND
Giá khởi điểm 4000 USD
Giá cuối: 4000 USD

 

Lot. 11
ĐINH CÔNG ĐẠT (sinh 1966)

Những mặt nạ âm
(23 cái)
2003 – 2010, gỗ, fiberglass và sơn mài 30 cm x 24 cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 5,000 – 8,000 USD / 97,500,000VND – 156,000,000VND
Giá khởi điểm 4000 USD, sau hạ dần xuống 3800 USD, mọi người xông vào đấu và…
… Giá cuối: 4100 USD


 

Lot. 12
LÝ TRẦN QUỲNH GIANG (sinh 1978)

Hộp
2010, Oil on canvas 130 cm x 155 cm
Họa sĩ tặng

Ước lượng: 8,000 – 10,000 USD /155,880,000VND – 194,850,000VND
Giá khởi điểm 8000 USD, rồi hạ xuống 7000 USD rồi lại hạ xuống 6000 USD vẫn không có ai mua. Tranh chị Giang bình thường đắt như tôm tươi, chắc hôm nay chưa gặp được người.


 

Lot. 13
NGUYỄN MINH THÀNH (sinh 1971)


Áo choàng xanh
2003, Màu tự nhiên và mực tàu trên lụa, 158 cm x 77cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 5,000 – 7,000 USD / 97,500,000VND – 136,500,000VND
Giá khởi điểm 4000 USD, giá cuối:  6000 USD


 

Lot. 14
TRƯƠNG TÂN (sinh 1963)

Chú rể
2003, sơn mài, 100 cm x 100 cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 6,000 – 10,000 USD / 117,000,000VND – 195,000,000VND
Giá khởi điểm 5000 USD, mọi người đang đấu dò dẫm lên 5500 USD, bỗng uỵch một cái, ai đó đặt giá qua điện thoại 7500 USD. Đây là một bức tranh rất đẹp, tớ có tiền sẽ đấu cho bức này.

 

Lot. 15
LÝ TRẦN QUỲNH GIANG (sinh 1978)

Dây Chằng
2007, Khắc gỗ, 67.5 cm x 27 cm
Họa sĩ tặng

Ước lượng: 6,000 – 9,000 USD / 17,000,000VND – 175,000,000VND
Giá khởi điểm 4000 USD, không có người mua.


  

Lot. 16
NGUYỄN MINH THÀNH (sinh 1971)

Đợi
Ba tấm, 2001, Mực trên giấy dó
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 8,000 – 10,000 USD / 156,000,000VND – 195,000,000VND
Giá cuối 7000 USD


 

Lot. 17
CHINH LÊ (sinh 1969)


Bốn Mùa
Tứ bình, 2003, màu tự nhiên trên lụa,  67.5 cm x 27 cm
Quỹ Ford mua từ Art Vietnam Gallery và tặng lại cho Hội Đồng Anh

Ước lượng: 7,000 – 12,000 USD /136,500,000VND – 234,000,000VND
Giá khởi điểm 6000 USD, hạ dần xuống 5500 USD, rồi mọi người lại đấu đến giá cuối 6000 USD

 

Lot. 18
NGUYỄN MẠNH HÙNG (sinh 1976)

Đồng nát
2009, oil on canvas, 100 cm x 100 cm
Họa sĩ tặng

Ước lượng: 10,000 – 15,000 USD /195,000,000VND – 292,5000,000VND
Giá khởi điểm 7000 USD, hạ dần, về sau có người đề nghị trả giá 5000 USD

Tổng kết: Vậy là một tối đấu giá đem lại cho Quỹ hỗ trợ nghệ thuật của Hội Đồng Anh 56.600 USD (cả những tác phẩm của tác giả nước ngoài mà không giới thiệu ở đây). Hy vọng rằng số tiền này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghệ thuật Việt Nam.

Ý kiến - Thảo luận

1:32 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  nguyen binh son
Nhìn chung tranh ai cũng đẹp. Nhưng để đấu giá tôi chọn bức của anh Thông với giá 3000USD
...xem tiếp
1:32 Friday,8.4.2011 Đăng bởi:  nguyen binh son
Nhìn chung tranh ai cũng đẹp. Nhưng để đấu giá tôi chọn bức của anh Thông với giá 3000USD 
21:52 Wednesday,13.10.2010 Đăng bởi:  minh vu
Không có bác Thông vào đấy thì đừng hòng có bài mà đọc! Các báo VN có ai tường thuật đâu! Ai có mặt ở đó mà chẳng được, họa sĩ ở đó thì đã sao mà không có ở đó cũng chẳng sao.
...xem tiếp
21:52 Wednesday,13.10.2010 Đăng bởi:  minh vu
Không có bác Thông vào đấy thì đừng hòng có bài mà đọc! Các báo VN có ai tường thuật đâu! Ai có mặt ở đó mà chẳng được, họa sĩ ở đó thì đã sao mà không có ở đó cũng chẳng sao. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả