Tin tức

Tin-ảnh: Art Basel Hong Kong, cocktail và các nghệ sĩ châu Á 23. 03. 15 - 7:54 am

Hoàng Lan st và dịch

HONG KONG – Art Basel, hội chợ nghệ thuật lớn nhất Hong Kong, mở cửa hồi tuần trước để đón hàng ngàn người tham quan trong vòng năm ngày. Đây là một sân chơi rộng lớn, dành riêng cho các hoạt động sáng tạo lẫn mua bán nghệ thuật. Trong hình là những ly cocktail lấy cảm hứng từ tác phẩm lon súp cà của Andy Warhol. Thành phố Hong Kong đã có một tuần lễ nghệ thuật thật vui, các tác phẩm trưng bày không chỉ gói gọn trong gallery hay sảnh triển lãm – ta còn thấy chúng trên đĩa ăn hoặc trong ly cocktail phục vụ những ai tham gia Art Basel. Sự kiện diễn ra hôm 13. 3, thu hút hơn 65 ngàn người và cũng là hội chợ nghệ thuật lớn nhất Châu Á. Ảnh: Philippe Lopez
 

 

Các nghệ sĩ, chủ gallery và những người nổi tiếng hội tụ tại Art Basel để trò chuyện cũng như mua bán tác phẩm. “Khung cảnh nghệ thuật ở Hong Kong đang phát triển rất nhanh chóng lẫn khỏe mạnh… các gallery như ngày càng vững chãi hơn vào mỗi năm”, tổng giám đốc Art Basel – ông Marc Spiegler – phát biểu hôm khai mạc hội chợ vào tối thứ Sáu. Trong ảnh: hai người đàn ông đi ngang qua một tác phẩm của Victoria Miro tại buổi khai mạc hội chợ vào hôm 13. 3. 2015. Ảnh: Art Basel 
 

 

Một phụ nữ đứng gần tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc Myeongbeom tại Art Basel. Ảnh: Philippe Lopez
 

 

Một người đàn ông kiểm tra điện thoại cạnh tác phẩm của nghệ sĩ ý niệm Anthony Baldessari. Ảnh: Philippe Lopez
 

 

Giám đốc chi nhánh Hong Kong của Art Basel – cô Adeline Ooi – nói với AFP rằng các nghệ sĩ châu Á đông đảo của năm nay rất “bạo dạn” trong việc tiếp cận tác phẩm. Hình: một khách tham quan (trái) đang giơ điện thoại chụp tác phẩm cỡ lớn của nghệ sĩ Trung quốc Từ Long Sâm, cạnh đó là tác phẩm của điêu khắc gia Trung Quốc Vương Khắc Bình. Ảnh: Philippe Lopez
 

 

Một phụ nữ mở cánh cửa tại khu trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc Seungjoo Kim. Ảnh: Philippe Lopez

 


 Khách tham quan đứng cạnh các tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc Hyung Koo Kang. Ảnh: Philippe Lopez

 

Greater China (Đại Trung Hoa Địa Khu) – tên gọi chung cho Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan –giữ vững vị trí đầu tàu của thị trường nghệ thuật như hồi năm 2014. Nó chiếm 5.6 tỷ trong tổng doanh thu bán tác phẩm toàn thế giới – xếp thứ hai trên danh sách này là Mỹ – thể theo công ty dữ liệu Artprice. Ảnh: Một người đang ngắm phần bên trong của tác phẩm sắp đặt “Boat” (Thuyền) do nghệ sĩ Trung Quốc Châu Kim Thạch dựng ở khu thương mại Rotunda, Hong Kong, vào ngày 14. 3. 2015. Tác phẩm sắp đặt dài 18m, cao 7m này làm từ tre, cotton và hơn 12,000 tờ giấy tuyên (giấy truyền thống chuyên dùng để viết thư pháp của Trung Quốc). Ảnh: Philippe Lopez

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả