Tin tức

Tin-ảnh: Ôm súng canh chim hót, treo trứng đón Phục sinh… 30. 03. 15 - 8:33 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch


PHNOM PENH – Đại sứ Đức tại Cambodia là Joachim Baron von Marschall (trái) và Phó thủ tướng Cambodia Sok An thực hiện nghi lễ khánh thành một tượng đài mới tưởng niệm các nạn nhân tại nhà tù Tuol Sleng nổi tiếng của Khmer đỏ hồi cuối những năm 1970, hôm 26. 3. 2015. Nhà tù này vốn là một trường học, là nơi mà đến đó, bạn sẽ hiểu chết chưa là gì cả, chịu đựng mới là tất cả. Ảnh của Khem Sovannara/AFP

 

 

 PARIS – Những người lính Pháp thuộc hệ thống báo động an ninh quốc gia Vigipirate đi tuần đêm bên ngoài cổng chính của bảo tàng Louvre và kim tự tháp kính. Ảnh do Joel Saget/AFP chụp hôm 24. 3. 2015 tại Paris.

 


PARIS – Tổng thống Pháp Francois Hollande đang xem xét một bức tượng nhỏ cổ xưa, thời Ebih-II, trong lúc tham quan khu đồ cổ phương Đông của bảo tàng Louvre, hôm 18. 3. 2015. Ông Francois Hollande hôm 18. 3 đã thông báo về kế hoạch cho một triển lãm quy mô lớn về Mesopotamia tại viện Louvre, chi nhánh Lens, phối hợp với chính quyền Iraq, coi như đó là một lời đáp trả đầy nghệ thuật với việc phá hoại những di tích khảo cổ và bảo tàng mà đám Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến hành trong thời gian qua. Ảnh: Ian Langsdon/AFP

 


Các nhân viên của bảo tàng Damascus (Syria) đang bọc những đồ tạo tác khảo cổ trong những chiếc hộp để bảo vệ cho khỏi bị hỏng, rồi sẽ cho chuyển đến một nơi an toàn, hy vọng những bức tượng nhỏ vô giá này sẽ thoát khỏi lũ trộm hoặc bọn phá hoại. Từ hồi được chỉ định làm người đứng đầu ngành khảo cổ học của Syria vào giữa lúc đang có nội chiến, hồi 2012, ngài Maamoun Abdulkarim nói trong đầu ngài chỉ có mỗi một việc day dứt: làm sao tránh để lặp lại cảnh cướp bóc và đập phá đã diễn ra với di sản của Iraq sau 2003. Ảnh chụp hôm 24. 3. 2015 của Jossepheid/AFP

 


NARATHIWAT – Các chuồng chim được treo chuẩn bị một cuộc thi chim hót tại quận Rueso, tỉnh Narathiwat ở miền Nam Thái Lan, hôm 22. 3. 2015. Hàng trăm người nuôi chim từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia đã tham dự trong cuộc thi truyền thống này, diễn ra hàng năm. Ảnh: Madaree Tohlalatook/AFP

 


Cuộc thi diễn ra gắt gao. Các chuồng chim sẽ được treo sau đó trên các cột riêng từ 3 – 6m, giám khảo sẽ nghe chim hót, lọc ra, và trao giải tùy theo độ cao, độ thanh, giai điệu của tiếng hót… Ảnh: Madaree Tohlalatook/AFP

 


Mỗi năm cuộc thi chim hót diễn ra tại hai địa điểm ở Thái, Narathiwat và Yala. Ở đâu có nghệ thuật – kể cả nghệ thuật của chim, ở đó (cũng) cần an ninh.Trong ảnh: một người lính Thái đứng gác trong cuộc thi chim hót hôm 6. 3. 2015 ở Yala, miền Nam Thái Lan. Ảnh: Muhammad Sabri/AFP

 


NEW YORK – Có lẽ vì an ninh, không lọt được vào hội trường của thư viện Low Memorial, đại học Columbia, New York, nơi đang có buổi diễn thuyết của tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trong khuôn khổ diễn đàn của các nhà lãnh đạo thế giới về “Một khởi đầu mới ở Afghanistan”, vào hôm 26. 3. 2015, nên phóng viên Timothy A. Clary/AFP đã chụp tạm bóng của một bức tượng in trên vách thư viện. Ghani thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Hoa Kỳ kể từ ngày được bầu lên làm tổng thống.

 

LONDON – Ngay bên cạnh ‘London Eye’, nhà thổi bong bóng (Bubbleologist) Sam Heath, còn được gọi là Samsam Bubbleman, đang cố phá kỷ lục Guinness lần thứ 10 của chính mình bằng cách tạo ra một cái bong bóng có thể tích 23 mét khối tại trung tâm London. Ảnh chụp hôm 18. 3. 2015 của Kiklas Hallen’s/AFP

 

 

Đây là một tác phẩm của Samsam Bubbleman. Tác phẩm của anh thì không cần ai bồng súng canh: đằng nào thì nó cũng nổ. Ảnh từ bubbleinc

 


SAALFELD – Có rất nhiều thứ kỳ công và không cần thông điệp đao to búa lớn kiểu nghệ thuật. Trong ảnh là ông Volker Kraft đang trang trí một cái cây bằng những quả trứng Phục sinh trong vườn nhà ông ở Saalfeld, miền Đông nước Đức, hôm 19. 3. 2015. Từ đây tới Phục sinh, thứ Hai, 6. 4. 2015, ông sẽ treo đủ 10.000 quả trứng nhiều màu sắc lên khắp vườn. Ảnh: Martin Schutt/AFP

 

MONTEVIDEO – Cuối cùng là quà cho Phục sinh: Một nhân viên của nhà đầu giá giơ một chiếc iPad của Giáo hoàng Francis. Chiếc iPad này – có lẽ vẫn còn dùng được – sẽ được đấu giá lấy tiền làm từ thiện vào ngày 14. 4, ở Montevide0 (Uruguay). Ảnh: Miguel Rojo

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả