Thiết kế

Design Days Dubai: cố gắng khác người nhưng liệu có thành vô dụng? 06. 04. 15 - 8:55 am

M.Nha lược dịch từ Art Info

 

Bộ “Déchaînements”(Thả lỏng?) của Vincent De Cotiis’s “Déchaînements” tại gian của Carwan Gallery. Ảnh của Carwan Gallery

Năm nay, hội chợ Design Days Dubai đã diễn ra tại Dubai, Tiểu vương quốc Ả tập thống nhất, kéo dài tới 20 tháng Ba, ở tầng trệt tháp Burj Khalifa – tháp cao nhất thế giới.

Tháp Burj Khalifa cao nhất

Hội chợ lần này có lắm món đặc biệt, đó là nhờ giám đốc của hội chợ là Cyril Zammit đã cương quyết (và can đảm) loại ra những thứ “căn bản”, “nền tảng” như những kệ sách của Charlotte Perriand, những chiếc ghế của Jean Prouve, hay những chiếc bàn nhỏ của Gio Ponti.

Một kệ sách của Charlotte Perriand

 

Một chiếc ghế của Jean Prouve

 

Một chiếc bàn nhỏ của Gio Ponti

Quả là một nỗ lực thoát khỏi bóng dáng của các hội chợ “chuẩn chợ” như Design Miami hay ở Basel, nơi vô vàn các nhà buôn thể nào cũng bưng tới những món đúng chuẩn thời giữa thế kỷ 20 và đã yên bề cha chú trong cái thị trường thiết kế mới-mà-rất-cũ đông đảo khắp toàn cầu này.

Bước vào năm thứ tư, hội chợ thiết kế lớn nhất ở Trung Đông thay vì vậy chuyển sang tập trung vào những gương mặt mới nổi hoặc đã thành danh từ Dubai và các nước trong vùng

Hội chợ năm nay đa dạng nhà buôn, cả những nhà buôn cũ lẫn những nhà buôn mới, mẫu mã đa dạng. “Cái mà chúng tôi đang làm là khẳng định bản sắc – một bản sắc không phải là thứ theo đuôi thông thường các hội chợ khác”, Zammit giải thích.

Mời các bạn xem một số thiết kế và có một số món cần đoán thử “đây là cái gì”:
 

Thuộc nhóm Déchaînement của Vincenzo De Cotiis

 

Thuộc nhóm Déchaînement của Vincenzo De Cotiis

 

Thuộc nhóm Déchaînement của Vincenzo De Cotiis

 

Đèn mặt trăng của Verner Panton

 

Vincent Dubourg, Bhanga Alu Aluminum 2014

 

“Siamese Twins” của Justine Mahoney

 

“Look Back” của Karim Chaya

 

Ghế thấp bằng kim loại của Aranda Lasch

 

Aljoud Lootah Oru Chair 2015

 

“Horse Bust” của Studio Job

 

Dokter và Misses LAL Surma I và II

 

“ Standing Bubble” của Alex de Witte & Studio Job

 

“Eid Vacancy 2014” của Celine Stephan

 

Taj Mahal Table II, 2013 của Studio Job

 

Bàn xoắn 2013 của Fadi Sarieddine

 

Đèn treo của Aranda va Lasch và Matthew Ritchie

 

“Imagination Tools Cabinet” của Daphna Laurens

 

Nhím biển của Nabil Gholam và Guillaume Credoz

 

”Camino” của Alessandro Mendini

 

“INAHO light installation”của Hideki Yoshimoto và Yoshinaka Ono

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả