Tin tức

Tin-ảnh: Heo vòi vẽ tranh, công dụng của tranh tượng 10. 05. 15 - 7:38 am

Hoàng Lan dịch

MILAN – Ca sĩ opera người Ý Andrea Bocelli (phải) và Diana Dam Rau biểu diễn tại lễ khai mạc EXPO2015 ở quảng trường Piazza Duomo, Milan, vào hôm 30. 4. 2015. World Exposition (Hội chợ toàn cầu) 2015 diễn ra tại đây từ ngày 1. 5. 2015 đến 31. 10. 2015 với chủ đề “Feed the world, Energy for life” (Nuôi ăn cả thế giới, Năng lượng cho cuộc sống). Hội chợ tập trung sẽ vào những công nghệ giúp ổn định nguồn thực phẩm, các mô hình canh tác bền vững, nghiên cứu dinh dưỡng và chống đói – đồng thời cũng giới thiệu những món ngon của làng ẩm thực thế giới. Các chương trình nấu ăn, nhà hàng, và nhiều gian bán thực phẩm sẽ nhận nhiệm vụ thu hút lẫn giữ chân khách thăm quan tại thủ phủ tài chính của Ý này. Ảnh: Giuseppe Cacace.

 

 

HERMIVAL-LES-VAUX – Nhu cầu mỹ thuật hiện diện nơi nơi. Trong ảnh: một chú heo vòi Brazil đang quệt sơn màu lên canvas vào ngày 2. 5. 2015 tại sở thú Cerza ở Hermival-les-Vaux, thuộc miền Tây Bắc nước Pháp. Các chú heo vòi vẽ tranh để mừng ngày Heo vòi Thế giới (ngày 27. 4). Sở thú bán các bức tranh để gây quỹ ủng hộ công tác bảo tồn loài động vật này. Ảnh: Charly Triballeau.

 

 

DELPHI – Du khách chiêm ngưỡng bức tượng đồng tạc một người đánh xe ngựa (niên đại năm 474 trước Công nguyên) tại bảo tàng khảo cổ có tên Đền thở của Apollon, nằm ở Delphi, miền trung Hy Lạp. Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, ông Yanis Varoufakis, khẳng định rằng Hy Lạp sẽ không cần gói cứu trợ mới từ các chủ nợ quốc tế nếu họ tìm ra cách tái cấu trúc nợ xấu của mình. Ảnh: Louisa Gouliamaki, chụp hôm 2. 5. 2015.

 


AMRITSAR – Mỹ thuật cũng có chỗ trong chính trị. Trong ảnh: Chủ tịch đảng Bharatiya Janata (BJP, Ấn Độ), ông Amit Shah (giữa), cầm bức tranh chân dung của mình. Các lãnh đạo BJP tặng Amit tác phẩm này sau khi ông đến thăm đền thờ Ram Tirath lịch sử, cách thành phố Amritsar khoảng 12 km. Shah đến Amritsar để dự hội nghị ‘Active Workers’ (Công nhân năng động) của BJP. Ảnh do Narinder Nanu chụp vào ngày 3. 5. 2015.

 

 

ROME – Trong tôn giáo, mỹ thuật càng quan trọng. Trong ảnh: một tu sinh đứng cạnh bức tranh vẽ Giáo hoàng Pius đệ tứ (thế kỷ 19) tại Trường Cao đẳng Bắc Mỹ, ngay sau khi Giáo hoàng đến thăm ngôi trường này vào hôm 2. 5. 2015. Ảnh: Alberto Pizzoli.

 

 

ANKARA – Ở chốn công cộng, điêu khắc có vẻ “có ích” hơn. Trong ảnh: Người dân ngồi trên bức điêu khắc đặt tại Quảng trường Sihhiye ở Ankara (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ) trong cuộc diễu hành để biểu tình ôn hòa vào ngày lễ Lao động hôm 1. 5. 2015. Hàng vạn người trên khắp thế giới đã xuống đường hôm 1. 5 và tham gia những cuộc diễu hành lớn để mừng ngày Quốc tế Lao Động. Ảnh: Adem Altan.

 

 

LONDON – Một người biểu tình ngồi trên bức tượng sư tử, đặt cạnh tượng đài của Nelson, ở quảng trường Trafalgar, thuộc trung tâm London, hôm 1. 5. 2015, trong cuộc biểu tình nhân ngày Quốc tế Lao động, tất nhiên cũng ôn hòa giống biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày này hàng năm, hàng trăm người dân London đã xuống đường diễu hành tới các địa điểm trung tâm như Quảng trường Trafalgar để chống chế độ tư bản. Ảnh: Niklas Halle’n
 
 

 

PARIS – Tượng công cộng có lắm công dụng, nhất là cho các chính trị gia. Trong ảnh: nhà sáng lập kiêm chủ tịch danh dự của đảng chính trị cực hữu Front National (FN) của Pháp, ông Jean-Marie Le Pen, đến dâng hoa dưới chân tượng Jeanne d’Arc, trong buổi mít-tinh hàng năm nhân danh nữ tướng Jeanne d’Arc (Joan of Arc) của đảng này, diễn ra vào hôm 1. 5. 2015 tại Paris. Ảnh: Kenzo Tribouillard.

 


KELANIYA – Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry (giữa/phải) đang tiếp chuyện với trụ trì Lạt ma Kollupitiya Mahinda Sangharakkhita Mahathera (giữa/trái) cạnh một bức tượng Phật nhân chuyến đi thăm đền thờ Kelaniya Rajmaha, thuộc vùng Kelaniya ở Sri Lanka, hôm 2. 5. 2015. Đây là một chương trình nằm trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày đến Sri Lanka của John Kerry. Ảnh: Andrew Harnil

Ý kiến - Thảo luận

11:13 Monday,11.5.2015 Đăng bởi:  Nina
Thật ra Andrea Bocelli đúng nghĩa không được gọi là ca sĩ opera. Không nói đến giọng hát, nhưng do hạn chế về thị lực và di chuyển nên ông ấy không thể diễn opera trên sân khấu được. Cho nên nếu chính xác thì chỉ có thể gọi Bocelli là giọng nam cao thôi.
...xem tiếp
11:13 Monday,11.5.2015 Đăng bởi:  Nina
Thật ra Andrea Bocelli đúng nghĩa không được gọi là ca sĩ opera. Không nói đến giọng hát, nhưng do hạn chế về thị lực và di chuyển nên ông ấy không thể diễn opera trên sân khấu được. Cho nên nếu chính xác thì chỉ có thể gọi Bocelli là giọng nam cao thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả