Thị trường

Chấn động sàn Sotheby’s New York tối 5. 5 không chỉ với tranh hai ông kễnh 08. 05. 15 - 8:10 pm

Bop Lavender

 
Nhà Sotheby’s vừa loan tin phiên bán đấu giá nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng vừa tiến hành ở New York tối 5. 5. 2015, đã có những kỷ lục mới, trong đó có hai tác phẩm lớn: 1 của Van Gogh và 1 của Monet.

Với sự giằng co của không dưới năm nhà thầu, bức tranh “L’Allée des Alyscamps” của Van Gogh cuối cùng đã bán được 66.330.000 USD cho một sưu tập gia châu Á. Đây là một kỷ lục đối với tranh phong cảnh của Van Gogh từng mang ra sàn đấu giá, cũng là mức giá cao nhất đạt được đối với tác phẩm của Van Gogh bán trên thị trường kể từ năm 1998.

“L’Allée des Alyscamps” của Van Gogh

Ngay sau đó, một trận đấu giá nảy lửa lại xảy ra với bức “Nymphéas” của Claude Monet vẽ năm 1905, chốt hạ thu về 54.010.000 USD. Đây là bức tranh có giá cao thứ ba cho một tác phẩm của Monet tại sàn đấu giá. Bức Nymphéas này ‘yên ắng’ trú trong bộ sưu tập kể từ năm 1955 và chưa từng tái xuất trước công chúng, do đó, sự xuất hiện của nó kỳ này gây nên sự phấn khích lớn cho các nhà sưu tập đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Người mua được tác phẩm này là một sưu tập gia Hoa Kỳ.

“Nymphéas” của Claude Monet

“L’Allée des Alyscamps của Van Gogh

Được vẽ vào năm 1888, khi tay nghề của Van Gogh đã ở độ chín và đang vẽ liên tục bên cạnh người bạn thân của mình, họa sĩ Paul Gauguin, bức tranh “L’Allée des Alyscamps“ đánh dấu một thời điểm sáng tạo tuyệt vời của Van Gogh. Cũng trong năm đó, một số kiệt tác lớn nhất của ông, trong đó có bức “Hoa hướng dương“, “Chân dung tự họa“ , “Những cô gái Arles“, và “Quán Café đêm“ đã ra đời.

Tháng 11 năm 1888 cũng đánh dấu một bước ngoặt “kinh hoàng“ trong đời họa sĩ: chỉ một tháng sau khi tác phẩm này hoàn tất, giữa hai người bạn thân đã nổ ra những bất đồng rồi dẫn tới bạo lực. Cơn tức giận của Van Gogh đã lên đến đỉnh điểm, mà hậu quả nghiêm trọng là họa sĩ đã mất đứt một tai. Ngay sau sự kiện bi thảm này, Van Gogh dạt vòm về Saint-Remy, và qua đời hai năm sau đó. Gauguin, chán chường về tình bạn tan vỡ, cũng bỏ xứ qua Tahiti sống nốt quãng đời còn lại.

Còn nhớ, tháng Mười Một năm ngoái, tại Sotheby’s New York, bức “Tĩnh vật, bình với cúc và anh túc“ đã bán được với giá 61.800.000 USD cho một nhà sưu tập tư Châu Á (ban đầu dự kiến thu về 30-50 triệu USD). Thương vụ đó cũng lập một kỷ lục đấu giá mới cho tranh tĩnh vật của Van Gogh.

“Nymphéas“ của Claude Monet

Loạt tranh “Nymphéas“ của Monet luôn được coi là những biểu tượng chói lọi nhất của hội họa Ấn tượng. Cái ao súng nổi tiếng trong khu vườn nhà ở Giverny là nguồn cảm hứng cho hầu hết các tác phẩm lớn về cuối đời của Monet, ghi dấu quá trình phát triển phong cách và sự đổi mới liên tục trong bút pháp của họa sĩ. Bức “Nymphéas“ này được vẽ năm 1905, và luôn được nhà sưu tập giữ kín kể từ năm 1955. Cho đến trước những cuộc triển lãm gần đây của Sotheby’s nhằm quảng bá cho đợt đấu giá mùa xuân này, việc chiêm ngưỡng bức tranh này vẫn là niềm mơ ước của người xem và các sưu tập gia.

Tác phẩm này từng có mặt trong cuộc triển lãm chuyên đề tại Galerie Durand-Ruel năm 1909, được Monet đặt tên là “Les nymphéas, séries de paysages d’eau par Claude Monet“ (Hoa súng, tranh phong cảnh mặt nước của Claude Monet). Trước triển lãm đó, Monet ra điều kiện: nhà tổ chức phải mua đứt gần như toàn bộ số tranh ông bày trong triển lãm. Nhà buôn tranh huyền thoại Durand-Ruel vì không đủ tiền tài trợ cho triển lãm đã phải kêu gọi sự hợp sức của anh em nhà Bernheim-Jeune. Kết quả là: Monet và các đại lý đã chọn ra 48 bức tranh sơn dầu, chung một chủ đề, trưng bày trong ba phòng; cuộc triển lãm lần đó thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ rất lớn của vô số các nhà sưu tập.

Các chủ sở hữu đầu tiên của bức “Nymphéas “ được đấu giá hôm qua vốn là Emil và Alma Staub-Terlinden. Cả hai người Thụy Sĩ này đã sưu tầm được một trong những bộ sưu tập tư nhân tốt nhất về nghệ thuật Ấn tượng, rất nhiều tác phẩm được họ mua trong một khoảng thời gian ngắn vào cuối những năm 1910. Bức tranh nằm tại gia đình Staub-Terlinden trong nhiều năm trời, trước khi được sang tên cho người chủ sở hữu mang nó ra bán kỳ này.

Tin giờ chót:

– Cũng trong cuộc đấu giá tối hôm qua, rất nhiều tranh tượng vượt mốc bán triệu đô. Ví dụ: một bức tranh khác của Monet, “Bassin aux nymphéas, les rosiers” bán được 20,4 triệu USD, trong khí đó “Chân dung người tình Françoise Gilot” của Picasso thu về 29,9 triệu USD.

“Bassin aux nymphéas, les rosiers” của Monet

 

“Chân dung người tình Françoise Gilot” của Picasso

– Chỉ riêng 05 tranh của Monet đã thu về 115,4 triệu USD. Kinh!

– Nhiều tượng bán được trên triệu USD/1 em.

– Em tượng “Femme de Venise VI” của Giacometti bán được 16,1 triệu USD, không xoàng 🙂

“Femme de Venise VI” của Giacometti

Thế là, tối 5. 5, phiên đấu giá nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng của nhà Sotherby’s ở New York đã thu về 368.344.000 Mỹ kim, không hề “khiêm tốn”!

Trong khi đó, tối hôm sau, phiên Impresionism & Modern Art Day Sale ngày 6. 5 tại Sotherby’s New York không có chấn động nào.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả