Khác

Đọc báo: đấu giá ảnh, đấu giá tranh trong nước. Bảo tàng Mỹ thuật có thêm tòa nhà. Quyên đi Đức. 11. 06. 15 - 12:15 pm

Noon tổng hợp

1.

Hôm 4. 6. 2015, bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lệ Trang đã được công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) cho đấu giá. Số tiền thu được sẽ gây quỹ tri ân 64 gia đình có con em hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14-3-1988, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 sắp tới.
 

Bùi Lệ Trang, “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

Hiện tại, bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” đang được bày ở sảnh khách sạn Continental (132 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM) để chuẩn bị cho buổi đấu giá chính thức. Cuộc đấu giá sẽ kết thúc vào ngày 24-7.

Theo First News, mức giá hiện nay đang là 100 triệu đồng, do GS-BS-Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng trả. Bà cho biết, nếu thắng cuộc đấu giá này, bà sẽ dành tặng bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” cho Quốc hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng vốn là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khóa VIII.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

2.

5 bức ảnh của nhiếp ảnh gia-nhà báo Nick Út (tác giả bức ảnh “Em bé Napalm” nổi tiếng) đã bán được với giá 540 triệu đồng trong một đêm đấu giá vào 8. 6. 2015 vừa qua.

Các bức “Trẻ em chăn trâu tắm sông”, “Hai cụ già ở Bảo Lộc” được mua với giá 50 triệu đồng/bức. “Mặt trăng khổng lồ” được mua với giá 40 triệu đồng. Bức “Chạy trốn chiến tranh trong Mùa Hè đỏ lửa 1972” có giá bán được là 150 triệu đồng. Riêng bức “Napalm girl” có chữ ký của cô Kim Phúc, nhân vật chính trong hình được mua với giá 250 triệu đồng. Người mua là ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Trung tâm điện máy Thiên Hòa. Ông cũng là người mua bức “Trẻ em chăn trâu tắm sông”.

Tất cả các bức ảnh này trên có chữ ký của Nick Út.

Diễn viên-MC Trương Ngọc Ánh, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, nhiếp ảnh gia Nick Út, ông Nguyễn Văn Hòa, diễn viên Chi Bảo bên bức “Trẻ em chăn trâu tắm sông” được ông Nguyễn Văn Hòa mua với giá 50 triệu đồng.

540 triệu đồng thu được là dành cho quỹ “Hiểu về trái tim” do diễn viên Chi Bảo làm chủ tịch. Đây là một quỹ có nhiều diễn viên tham gia, đi vận động tài trợ từ nhiều nguồn để mổ tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim. Nick Út là phóng viên của hãng AP, từng được nhận giải thưởng Pulitzer dành cho báo chí. Ông cũng là người Việt đầu tiên (và duy nhất cho tới nay) nhận giải thưởng này.

(Nguồn: Thể Thao & Văn Hóa)

3.

Tòa nhà số 54 Nguyễn Thái Bình, quận I, trước đây là Trung tâm Thông tin Triển lãm, đến cuối năm 2014 đã được giao lại cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhằm mở rộng không gian trưng bày. Sau một thời chỉnh trang và cải tạo, đến nay, tòa nhà đã sẵn sàng đưa vào hoạt động, trở thành nơi giới thiệu các sưu tập mỹ thuật cổ và mỹ nghệ thủ công của cụm bảo tàng (cùng với tòa nhà I là nơi trưng bày sưu tập mỹ thuật hiện đại, tòa nhà II là nơi diễn ra các chuyên đề và triển lãm ngắn hạn).
 

Bên trong tòa nhà III mới khánh thành của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Lễ khánh thành tòa nhà III cũng chính là Lễ khai mạc Trưng bày Sưu tập Mỹ thuật cổ-cận đại. Lần trưng bày này giới thiệu hơn 397 hiện vật tiêu biểu (trong tổng số hơn 15.000 hiện vật Mỹ thuật cổ và Mỹ nghệ thủ công truyền thống mà Bảo tàng đang lưu giữ). Quý khách tham quan sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như những nét đặc sắc của mỹ thuật và các ngành nghề thủ công truyền thống ở khu vực phía Nam (một triển lãm thú vị cho dân sưu tầm đấy).

(Nguồn: FB của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM)

4.

Ngày 16. 6. 2015, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, diễn viên Trần Bảo Sơn, và nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh sẽ tới Berlin để ra mắt và công chiếu bộ phim “Quyên” tại Đức.

Bộ phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Phim về thân phận một cô gái rất đẹp và trắc trở tên Quyên. Bối cảnh ở những nước Đông Âu. Trong tiểu thuyết, các nhân vật nam và nữ đều rất mãnh liệt, cá tính.
 

Diễn viên Trần Bảo Sơn trong phim “Quyên”

Muốn biết phim có giống truyện không, mời các bạn xem “Quyên” tại TPHCM đêm 18. 6. 2015 và tại Hà Nội đêm 19. 6. 2015

(Nguồn: Hà Nội Mới )

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả