Nghệ sĩ thế giới

FIAC: Sự kiện bạn nên biết 23. 10. 10 - 9:32 am

Hữu Khoa lược dịch

"Slug" (Sên) của nghệ sĩ Anh gốc Ấn Anish Kapoor trưng bày tại Grand Palais in Paris, 22. 10. 2010, trong Hội chợ Nghệ thuật Quốc tế FIAC, Paris, diễn ra từ 21 - 24.10.2010. Năm nay là FIAC lần thứ 37. Ảnh: F. MORI.

"Nuria's White Head" (Cái đầu trắng của Nuria) của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Jaume Plensa trưng bày tại Grand Palais, trong FIAC. Hội chợ Nghệ thuật này có 195 gallery nghệ thuật đương đại và hiện đại từ 24 nước tham gia, là một sự kiện nghệ thuật lớn trong năm. Ảnh: F. MORI.

Tác phẩm "Beautiful Steps #2" (Những bậc thang đẹp #2) của Lang/Baumann trưng bày tại FIAC. Hội chợ năm nay tổ chức tại Grand Palais, Cour Carrée (sân vuông) của điện Louvre, và vườn Tuileries, là những địa điểm quý giá và mang tính biểu tượng cao nhất về đời sống văn hóa và lịch sử của Paris. Ảnh: ART INFO

"Miami Cloud" (Mây Miami) - tác phẩm của Daniel Arsham - cũng có mặt ở FIAC. Hội chợ Nghệ thuật này chỉ kéo dài 4 ngày, nhưng được coi là một trong những sự kiện nghệ thuật hàng đầu của thế giới.

"Giantbum" (Đại ăn bám?) của Nathaniniel Mellors tại FIAC. Hội chợ năm nay chú trọng đến bức tranh toàn cảnh của nghệ thuật đương đại, hiện đại, và các loại hình mới nổi. Ngoài phần trưng bày trong nhà, FIAC có các dự án ngoài trời bày ở vườn Tuileries. Ảnh: ART INFO

"Titre à Définir" (?) của Subodh Gupta's tại FIAC. FIAC lần này có 195 gallery nghệ thuật từ 24 quốc gia, trong đó nước chủ nhà chiếm 72 gian. Nhật, Mexico, Korea, và Ireland lần đầu tham gia. Ảnh: ART INFO

"Cusp" (Chỏm núi) của William Pope tại FIAC. Một nhiệm vụ quan trọng của FIAC là giới thiệu các thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lên của Pháp ra thế giới. Chính vì thế, nhiều gallery non trẻ cũng được tham dự FIAC, miễn có chất lượng. Có gallery mới mở một năm cũng được tham gia. Ảnh: ART INFO

 

FIAC diễn ra trong 4 ngày, từ 21 - 24. 10. 2010, mở cửa mỗi ngày từ 12h - 20h. Vé trọn gói 4 ngày vào xem là 50 euro. Vé lẻ 28 euro (người lớn), 15 euro (sinh viên), trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả