Ở Đâu - Làm Gì

“CHUNG”: 11 người tại Pongdang 02. 07. 15 - 10:29 pm

Thông tin từ BTC

 

.

”CHUNG”
Khai mạc: đã diễn ra ngày 14. 06. 2015
Địa điểm: Gallery PONGDANG, SL- 41, Panorama, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Triển lãm kéo dài từ ngày 14. 06. 2015 đến ngày 14 .07. 2015

CHUNG

Phần lớn nghệ sĩ trẻ hôm nay đều phải đối diện với một vấn đề là: làm thế nào để có thể cân bằng giữa công việc, cuộc sống hàng ngày với việc sáng tác và nuôi dưỡng nghệ thuật?

Giải đáp câu hỏi ấy vốn không phải là một điều dễ dàng, vì hầu hết mọi người đều phải gánh những áp lực quá lớn từ cuộc sống mưu sinh hàng ngày, khiến đôi khi, như người ta hay nói vui, việc nuôi dưỡng nghệ thuật trở thành một thứ gần như là “sở thích đắt tiền”!

Hiểu được những khó khăn đó đồng thời với mong muốn đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ, tháng 6/2014, PongDang Gallery tổ chức triển lãm “CHUNG” lần đầu tiên nhằm tạo ra sân chơi cho những nghệ sĩ trẻ hoạt động trong nhiều ngành, nghề khác nhau, nhưng có cùng điểm chung là tình yêu nghệ thuật.

Bước sang 2015, triển lãm “CHUNG” lần này vẫn giữ nguyên tinh thần khích lệ, động viên, bằng việc quy tụ 11 gương mặt trẻ, đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Những tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, sắp đặt, video art… tuy không cùng chung đề tài nhưng cùng gặp nhau tại một điểm là những cảm nghiệm của bản thân hay là những câu chuyện về cuộc sống hôm nay của những người trẻ.

Với tất cả những nỗ lực của PongDang Gallery cũng như các bạn trẻ tham dự, triển lãm hi vọng mang đến cho người xem những cảm nhận thú vị với từng câu chuyện riêng. Sâu xa hơn, tất cả chúng tôi cùng hi vọng rằng mình đang làm một điều có nghĩa trong việc tạo nên những động lực thúc đẩy sự phát triển thể nghiệm, sáng tạo cũng như tình yêu mến nghệ thuật dành cho tất cả mọi người.

Danh sách các tác giả tham gia triển lãm:

– Lê Nhật Thanh
– Kim Jung Hyun
– Phan Thảo Nguyên
– Nguyễn Ngọc My Hà
– Nguyễn Thành Lân
– Lê Hoàng Bích Phượng
– Ngô Đình Bảo Châu
– Trương Công Tùng
– Phạm Nguyễn Khoa
– Hoàng Nam Việt
– Phạm Đình Tiến

Không gian tác phẩm trưng bày:

Lê Nhật Thanh, “Kẹt”, 2015

 

Không gian trưng bày

 

Kim Jung Hyun, “Tự Hoạ”, 2015

 

.

 

Phạm Nguyễn Khoa, “trang sức Gỗ”, 2015

 

Không gian

 

Phạm Đình Tiến, “Hướng”, 2015

 

Không gian trưung bày

 

Lê Hoàng Bích Phượng, “Đói”, 2015

 

Phan Thảo Nguyên, “Một lý thuyết về sự chia cách”, 2015

 

Ngô Đình Bảo Châu, “Ví dụ của một bộ phim”, 2015

 

Nguyễn Ngọc My Hà, “Ký Ức Biến Đổi”, 2015

 

Hoàng Nam Việt, “Gã Tóc Dài Trong Đêm”, 2015

 

Nguyễn Thành Lân, “Không Tên”, 2015

 

Ý kiến - Thảo luận

16:04 Saturday,4.7.2015 Đăng bởi:  Mèo đi hoang
Soi ơi, Ảnh về tác phẩm của Ngô Đình Bảo Châu, “Ví dụ của một bộ phim” hình như phải là "Ví dụ về một trận chiến" mới đúng. Mình nhớ ý nghĩa của tác phẩm là như thế , còn tên thì không nhớ rõ ràng câu chữ cho lắm.
...xem tiếp
16:04 Saturday,4.7.2015 Đăng bởi:  Mèo đi hoang
Soi ơi, Ảnh về tác phẩm của Ngô Đình Bảo Châu, “Ví dụ của một bộ phim” hình như phải là "Ví dụ về một trận chiến" mới đúng. Mình nhớ ý nghĩa của tác phẩm là như thế , còn tên thì không nhớ rõ ràng câu chữ cho lắm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả