Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm của Liên Trương – Tên dài loằng ngoằng nhưng tranh thì hay 10. 08. 15 - 7:20 am

Ghi chép hình ảnh của Phạm Huy Thông về triển lãm “Những Không Gian Khác – Hay Nơi Không Tưởng” của nghệ sỹ Liên Trương.

 

.

NHỮNG KHÔNG GIAN KHÁC HAY NƠI KHÔNG TƯỞNG
Khai mạc: 18h ngày 5 tháng 8 năm 2015
Địa điểm: Nhà Sàn COLLECTIVE Tầng 2, số 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội

Triển lãm của nghệ sĩ Liên Trương bày tại Nhà Sàn COLLECTIVE Tầng 2, số 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội; Về mặt thị giác, đây là một triển lãm đẹp.

Họa sĩ Liên Trương lồng ghép hài hòa được những phần vẽ chi tiết bằng tay (dân nghề gọi là dụng công) và những nét bút lớn phóng khoáng. Mỗi bức tranh trong triển lãm nhìn xa hay nhìn gần đều có những cái thú vị để xem.

Về nội dung của các bức tranh, các bạn có thể tìm đọc thêm nếu tìm trên google, và tôi hoàn toàn có thể copy về bài viết này cho các bạn. Nhưng tôi nghĩ, nếu ai có điều kiện, hãy cứ đến xem tranh trước, rồi hãy tìm đọc tuyên ngôn của tác giả và xong thì lại ngắm tranh thêm một lần nữa. Bởi như vậy, bằng một chuyến đi xem, bạn có thể có được hai cấp độ cảm nhận các tác phẩm khác nhau.

Với những bạn không có điều kiện đến xem triển lãm. Có thể có thêm hình dung về phòng trưng bày qua link video

Tín vật cho người khác 3

 

Tín vật cho người khác 1

 

Tín vật cho người khác

 

Sự tan chảy của một bóng ma

 

Sự bùng nổ của hội tụ

 

Thân gửi Châu Phi

 

Cuộc đấu thương không hồi kết

 

Khi rắn chuông vít cây bonsai

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả