Tin tức

Putin sắp vớ bở: được tặng bộ sưu tập bí ẩn từ một cụ già 10. 10. 15 - 9:58 pm

M.Nha dịch

 

Putin đi thăm bảo tàng Guggenheim vào 2005.

Bên ngoài một căn hộ trông không có gì đặc biệt của cụ bà tuổi 80 Nina Moleva, ba viên cảnh sát hiện đang phải đứng canh 24/24, suốt 7 ngày trong tuần, theo lời tường thuật của phóng viên Layli Foroudi tờ Thời báo Moscow.

Những người lính này chưa từng biết mặt mũi cái kho báu mình đang canh gác nó ra sao, chỉ được nghe đồn rằng bên trong căn hộ ba buồng đó chứa một bộ sưu tập của các ngài đại khái như Leonardo da Vinci, Michelangelo, và Rembrandt, giá trị ước đâu khoảng 2 tỉ (nghe rõ nhé, 2 tỉ) đô la Mỹ. Và bộ sưu tập này sẽ được tặng lại cho Tổng thống Vladimir Putin.

“Tôi đã để dành nó cho ngài Tổng thống,” qua điện thoại, bà Moleva nói với tờ Thời báo Moscow. “Tôi không có gì để nói thêm đâu.”

Tranh từ trang này

Mặc dù bà Moleva vẫn nhất mực khẳng định rằng các kiệt tác này là do ông nội của chồng bà thu thập, tích cóp; là một ngài Ivan Grinyov nào đó, nhưng hiện tra sổ sách thì không hề có một ông nào như thế, theo nhà báo Alla Shevelkina.

“Một giả thuyết khác là bộ sưu tập bí ẩn này có nguồn gốc từ Belyutin, một người nghe đồn từng là sĩ quan tình báo Xô-viết, đã có được trong thời kỳ Thế chiến II khi một loạt các tác phẩm chiến lợi phẩm được thu về từ quân Đức thua trận,” Foroudi viết.

Vẫn chỉ là giả thuyết thôi, hiện chưa khẳng định được gì về những tác phẩm được cất trong nhà bà Moleva: chúng gồm những gì, từ đâu tới. Chỉ chắc như bắp một điều: Putin sẽ là người được thừa kế chúng.

Ý kiến - Thảo luận

22:44 Saturday,10.10.2015 Đăng bởi:  Vừ Pu ặc
Những gì của lính kín (belyiTIN) phải trả cho lính kín (puTIN). Pu tiếng khựa là hổng.
Vừa dồi bà người Bạch Nga (tác dả "chiến tranh hổng có khuôn mặt tàn pà") được dải thưởng Văn học Noben 2015 tiết lộ ở Nga (và Bạch Nga) một nửa là lính đeo ngù, nửa kia là lính kín, he he. Zì zậy thưởng cho ai rân sự các tuyệt phẩm của thợ vẽ thế giới là gần như Pu (ko) cơ h
...xem tiếp
22:44 Saturday,10.10.2015 Đăng bởi:  Vừ Pu ặc
Những gì của lính kín (belyiTIN) phải trả cho lính kín (puTIN). Pu tiếng khựa là hổng.
Vừa dồi bà người Bạch Nga (tác dả "chiến tranh hổng có khuôn mặt tàn pà") được dải thưởng Văn học Noben 2015 tiết lộ ở Nga (và Bạch Nga) một nửa là lính đeo ngù, nửa kia là lính kín, he he. Zì zậy thưởng cho ai rân sự các tuyệt phẩm của thợ vẽ thế giới là gần như Pu (ko) cơ hội. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả