Nhiếp ảnh

Giải nhiếp ảnh về thành phố của nhật báo Metro 17. 12. 15 - 9:50 pm

Mở Ngoặc sưu tầm và dịch

Năm nay, nhật báo Metro của Bỉ phối hợp cùng hãng Canon tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế chia sẻ những góc nhìn về thành phố. Không dưới 30.000 tay máy đã đăng ký tham dự và ban tổ chức đã nhận được 118.000 tấm ảnh các lọai.

Ban giám khảo ở Brussels đã rất khó khăn để chọn ra các ảnh vào vòng chung kết với 3 chủ đề: City Love (Tình yêu thành phố), City Secrets (Những bí ẩn của thành phố) và City Soul (Tâm hồn thành phố).

6 người vào chung kết được thưởng mỗi người một máy Canon EOS 750D ống kính 18-55.

3 người đọat giải cao nhất đuợc thưởng một chuyến du lịch tới Ấn Độ.

Sau đây là các ảnh và tác giả đoạt giải (vừa được công bố ngày 15. 12):

 

Mark Mervai đọat giải ảnh cho hạng mục City Love với tấm ảnh “Make love, not war”. Ảnh chụp hai người Hung hôn nhau trước những người tị nạn, gần nhà ga Budapest. Ảnh cho thấy rằng không phải tất cả người Hung đều muốn họ rời khỏi Hung. Tình yêu vẫn nở giữa sự hỗn lọan ở Budapest.

 

Eduard Gordeev đoạt giải ảnh cho hạng mục City Secrets với tấm ảnh “Foggy Lisbon”

 

Hugo Takemoto đoạt giải ảnh ở hạng mục City Soul với tấm ảnh “O meio faz o homem ou o homem faz o meio?” Bức ảnh gợi suy nghĩ về sự tương tác giữa con người và môi trường họ sống, với câu hỏi: “Phương tiện là con người hay con người không có nghĩa?”

3 Giải ban giám khảo:

“Thăm dò thành phố hoang” của Sandro Dal Bianco (Tongeren) ở hạng mục City Secrets

 

“Các nhà sư Amarapura” của Philippe (antwerpen) ở hạng mục City Soul

 

“Flagrant déli…ce …” của Françoise Buchet

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả