Nhiếp ảnh

Giải “Travel Photographer of the Year” 2015: có Lý Hoàng Long chụp lão nông Hưng Yên 22. 12. 15 - 1:20 pm

Phạm Phong dịch

Kết quả cuộc thi hàng năm “Travel Photographer of the Year” (Nhiếp ảnh gia du lịch của năm – TPOTY) đã được công bố. Các tác phẩm đến từ hơn 110 nước, với chủ đề rất rộng, từ con người và văn hóa tới thế giới tự nhiên.

Ngoài các bằng khen, tặng thưởng tuyên dương, thì cuộc thi dĩ nhiên có giải lớn và người thắng cuộc chính. Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Marsel van Oosten đã đoạt danh hiệu cao nhất là “Travel Photographer of the Year” (TPOTY). Vốn là một giám đốc nghệ thuật trong ngành quảng cáo, trong cái nhìn của Marsel vừa có sự bố cục vừa có sự giản dị rất đáng nể. Anh đã đoạt giải với hai bộ ảnh đen trắng, một bộ chụp những cây bách ở vùng Atchafalaya Basin, Louisiana, và một bộ chụp những con bồ nông trắng rất to ở Đại Tây Dương, gần vịnh Walvis của Namibia.

Marsel van Oosten (Hà Lan), người chiến thắng chung cuộc, đoạt giải Travel Photographer of the Year 2015: chụp thuyền Kayaking trong một nhánh nhỏ của hồ Atchafalaya – vùng đầm lấy lớn nhất của Mỹ – vào một buổi sáng mù sương, giữa những thân cây bách khổng lồ.

Ngoài ra, Chase Guttman, một sinh viên kỹ thuật 18 tuổi của Mỹ đã đoạt danh hiệu “Young Travel Photographer of the Year 2015”. Bạn này trước đó đã được phong là “Rising Star” (Ngôi sao mới nổi) của mạng Instagram và là một “Top Travel Photographer” do Viện Nhiếp ảnh New York bình chọn.

Chase Guttman (Mỹ), chiến thắng và đoạt giải Young Travel Photographer of the Year 2015: chụp bộ ảnh về đời sống của bộ tộc Basuto vùng Semonkong, Lesotho. Trong hình là một người lãnh đạo của tộc Basuto và những người chăn súc vật.

Và đây là một số tác phẩm khác trong giải. Có Lý Hoàng Long của Việt Nam, người từng đoạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh về đô thị với tấm ảnh vá lưới ở Bạc Liêu đều tăm tắp.

Lý Hoàng Long (Việt Nam), tuyên dương đặc biệt: Một người đàn ông chở đó tre bắt cá ở làng Tất Viên, Hưng Yên, Việt Nam

 

Rafal Ziejewski (Ba Lan), tuyên dương đặc biệt: Bức chân dung ấn tượng của một cô gái Dassanech ở Omorate, Ethiopia

 

Gary Pullar (Úc), tuyên dương đặc biệt, “Ở đài hóa thân lớn nhất tại Varanasi, Ấn Độ, nhóm người Dom hạ lưu trông coi việc thiêu xác chết”. Về tục thiêu này và về người Dom, các bạn đọc thêm bài này

 

Alisson Jonas Cardoso Gontijo (Brazil), tặng thưởng đặc biệt: Lũ trẻ hạnh phúc chơi ở São Francisco, Minas Gerais, Brazil

 

Anette Mossbacher (Đức), tuyên dương đặc biệt: Một con gấu Bắc cực rình bắt hải cẩu trên một hòn đảo phía trước tảng băng Nordenskiöld ở Adolfbukta, Svalbard, Na Uy

 

Terry Steeley (Anh), tuyên dương đặc biệt: Một con cá mập chanh trồi lên mrặt đại dương vào lúc hoàng hôn ở Tiger Beach, Bahamas.

 

Georg Popp (Áo), tuyên dương đặc biệt: Một cây bách dầm nước vào thu, ở Atchafalaya Basin, Louisiana

 

Gunar Streu (Đức), bằng khen: Một cái lều phủ sương giá trong khu bảo tồn thiên nhiên Dundret ở Gellivare Lapland, với nền phía sau là Bắc cực quang

 

Uli Kunz (Đức), chiến thắng trong hạng mục ảnh lẻ: Nhà sinh vật học hải dương Uli Kunz tóm được khoảnh khắc một người đang nhảy lên và bóng của anh ta trên vách đường hầm ở Heligoland.

 

Stuart Redler (Anh), bằng khen: Những vết sẹo cá sấu hay là là sẹo cúng thần, trên lưng một người đàn ông thổ dân ở Middle Sepik, Papua New Guinea.

 

Joel Santos (Bồ Đào Nha), bằng khen: Ở Ethiopia, một công nhân mỏ muối dẫn đàn lạc đà đến mỏ ở vùng Afar, Danakil Depression. Các bạn đọc thêm về mỏ muối đặc biệt này, ở đây

 

Cai Zhiping (Trung Quốc), bằng khen, “Ngựa trên đồng cỏ Nội Mông, Trung Quốc”

 

Spencer Cox (Mỹ), chiến thắng và đoạt giải Young Travel Photographer (lưu ý không có chữ “of the Year” nhé): Cậu sinh viên kỹ thuật 18 tuổi này vừa bước chân vào nhiếp ảnh được có 3 năm. Đây là một bức ảnh chụp bãi biển Jökulsárlón ở Iceland. Về bãi biển cát đen và đầy những tảng băng trôi này, các bạn xem thêm ở đây

 

Ý kiến - Thảo luận

18:07 Wednesday,23.12.2015 Đăng bởi:  Nick Đại
Với những bức ảnh được tuyên dương đặc biệt như của tác giả Việt Nam Lý Hoàng Long và cả nhiều bức ở đây) thì có lẽ nên đổi giải này là giải dành cho các photograshopher và nên gọi là nghệ thuật xếp đặt thay vì nhiếp ảnh cho nó chuẩn!
...xem tiếp
18:07 Wednesday,23.12.2015 Đăng bởi:  Nick Đại
Với những bức ảnh được tuyên dương đặc biệt như của tác giả Việt Nam Lý Hoàng Long và cả nhiều bức ở đây) thì có lẽ nên đổi giải này là giải dành cho các photograshopher và nên gọi là nghệ thuật xếp đặt thay vì nhiếp ảnh cho nó chuẩn! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả