Nghệ sĩ thế giới

Svay Sareth học nghệ thuật trong trại, thắng Giải Prudential Eye 2016 24. 01. 16 - 4:16 pm

Hoàng Lan dịch từ nguồn tổng hợp

 

Tại lễ trao giải Prudential Eye 2016

Giải Prudential Eye là gì?

Giải thưởng Prudential Eye do Chương trình Prudential Eye tổ chức lần đầu vào 2014. Giải thưởng này là sự cộng tác giữa Parallel Contemporary Art, Gallery Saatchi và công ty Prudential. Lễ trao giải tổ chức lần đầu tiên vào ngày 18.1.2014 tại Suntec City, Singapore.

Prudential Eye dành để vinh danh những nghệ sĩ đang lên trong khắp khu vực Đại Á. Giải nhấn mạnh tầm ảnh hưởng cũng như sự đa dạng của tác tác phẩm do các nghệ sĩ châu Á sáng tạo nên.

Kết hợp với Gallery Saatchi, Prudential Eye giúp tác phẩm của những nghệ sĩ này tiếp cận người xem, giúp họ có thêm cơ hội ra với với thị trường quốc tế.

Giải Prudential Eye hồi 2015

Giải Prudential Eye lần thứ hai tổ chức vào ngày 20.1.2015 tại Marina Bay Sands, và người thắng chung cuộc của giải Nghệ sĩ mới nổi xuất sắc nhất đã về tay nhóm nghệ sĩ Nhật tên Chim↑Pom. Họ nhận 50.000USD tiền thưởng và được tổ chức một triển lãm riêng tại Gallery Saatchi ở London.

Hình chụp từ tác phẩm của Nguyễn Trinh Thi, Việt Nam, là 1 trong 3 đề cử cho hạng mục video. Tên tác phẩm: “Thư gửi từ Panduranga”, 2015.

Giải Prudential Eye năm nay, 2016

Giải diễn ra vào tháng 1. 2016, với sự góp mặt của 15 nghệ sĩ mà ban giám khảo của giải tin là có đủ năng lực để gầy dựng nên một sự nghiệp đáng chú ý trong thị trường nghệ thuật quốc tế.

Chấm thế nào?

– Các chuyên gia từ hơn 20 khu vực của Đại Á sẽ đưa ra các đề cử của mình. Những chuyên gia này gồm các giám tuyển hàng đầu, các chủ gallery và nhiều nghệ sĩ.
– Các chuyên gia gửi đề cử cho năm hạng mục của giải “Nghệ sĩ mới nổi xuất sắc”.
– Các ứng viên được đề cử sẽ gửi hình ảnh chụp tác phẩm của họ qua mạng để ban giám khảo xem xét.
– Các giảm khảo xem xong sẽ gút lại còn một danh sách chung kết gồm ba nghệ sĩ cho mỗi hạng mục,
– Ban tổ chức sau đó mời các nghệ sĩ đem tác phẩm đến tham gia một triển lãm chung gọi làTriển lãm Giải thưởng.
– Trong đêm trao giải,ban giám khảo sẽ chọn ra người chiến thắng trong mỗi hạng mục và một người thắng giải chung cuộc.
– Nghệ sĩ thắng ở mỗi hạng mục được nhận 20.000USD. Người thắng chung cuộc thì nhận danh hiệu “Nghệ sĩ mới nổi của năm” thêm với 30.000 USD nữa (thành ra vị này nhận tổng cộng là 50.000 USD) và một triển lãm riêng tại Gallery Saatchi.

Tác phẩm đề cử của Toshiyuki Konishi, một trong ba đề cử của hạng mục hội họa. “Không đề”, 2014, sơn dầu trên canvas, 145.5 x 194 cm

Năm nay, nghệ sĩ Campuchia Svay Sareth đã thắng giải thưởng trị giá 20.000 USD cho hạng mục Điêu khắc. Tiếp đó, anh được nhận tiếp 30.000 USD tiền thưởng cho giải chung cuộc, với danh hiệu“Nghệ sĩ mới nổi của năm”, cùng cơ hội tổ chức triển lãm riêng tại Gallery Saatchi ở London

Giám đốc chương trình Prudential Eye Niru Ratnam khen tác phẩm của Svay Sareth, rằng “vui, thơ mộng và đầy tự tin”.

Svay Sareth thuyết trình về tác phẩm của anh

Nghệ sĩ Sareth, 43 tuổi, đã sử dụng những vật dụng hàng ngày để làm nên những tác phẩm của mình. Anh từng phải rời bỏ quê nhà ở Battambang, Campuchia vào năm 1979, rồi sống ở trại tị nạn dựng tại biên giới Thái Lan trong vòng 13 năm trước khi chuyển đến Siem Reap, nơi anh đang sống và làm việc cho đến hiện giờ.

Svay Sareth lên nhận giải

Sareth học nghệ thuật trong thời gian sống ở trại tị nạn. Các tác phẩm điêu khắc, sắp đặt và trình diễn của anh thường đưa ra câu hỏi về quyền lực và trình bày quá khứ phức tạp của đất nước anh.

.

39 tác phẩm của 15 nghệ sĩ lọt vào chung kết hiện đang trưng bày tại Bảo tàng ArtScience cho đến tháng Ba. Trong số họ, Việt Nam tự hào có Nguyễn Trinh Thi, giám đốc của Doclab, ở hạng mục Video.

Soi sẽ giới thiệu một số nghệ sĩ trong số 15 nghệ sĩ này ở các bài sau.

Giờ mời các bạn xem một số tác phẩm của Sareth:

“Cọc hay que xiên”, 2015, gỗ và 17 chiếc xăng đan nhựa, 149 x 25 cm

 

Chi tiết tác phẩm trên

 

“Tác nhân khơi gợi”, 2015, xe máy, xăng đan nhựa, đèn màu, sắt, gỗ, tấm ốp nhôm, kích thước 300 x 300 x 240 cm

 

Chi tiết tác phẩm

 

“Đống đổ nát”, 2014, cotton, bọt nhân tạo, thêu, nhiều kích cỡ

 

Tác phẩm “Đống đổ nát”

 

“Ăn”, 2015, bảng hiệu đèn LED, 175 x 36 x 7.5 cm

 

“Nhà cảnh báo”, 2013 đến nay, vật liệu lượm lặt, kích cỡ khác nhau

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả