Khác

Vui mua sắm không quên nhiệm vụ 30. 11. 10 - 2:34 pm

Thanh Dũng dịch

 

Michele Speranza và pho tượng được anh tìm thấy

Hai pho tượng cổ từng bị đánh cắp khỏi bảo tàng Ý vào những năm 1980 đã trở về với “khổ chủ” sau khi một trong hai bức được một vị cảnh sát có đôi mắt “cáo cú” vô tình nhìn thấy hôm chủ nhật, tại Mỹ.

Cả hai pho tượng có từ khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, một pho bán thân bằng đồng hình đàn bà và một pho bằng cẩm thạch hình thần Zeus, tạc theo phong cách  Hy Lạp, cộng lại có giá hơn 1.3 triệu USD.

Pho tượng đồng biến mất khỏi Bảo tàng Quốc gia tại Rome năm 1980 còn pho tượng cẩm thạch bị lấy cắp năm 1988 từ một Bảo tàng Khảo cổ tại phía nam thủ đô nước Ý.

Từ đó đến nay không ai mong tìm lại được chúng. Thế rồi cuối tháng 11. 2010, nhà chức trách Ý đã cho trưng bày hai pho tượng, và công bố câu chuyện về cuộc khám phá của Michele Speranza, thành viên đội cảnh sát cơ động Carabinieri chuyên săn lùng những vật bị mất cắp.

Vào Giáng sinh 2009, trong lúc đang ở Mỹ, đi ngó nghiêng các cửa hàng để mua sắm, Speranza ngạc nhiên nhìn thấy pho tượng cẩm thạch được trưng bày tại một gallery ở đại lộ Madison, New York.

“Tôi dừng lại, nhìn qua cửa kính và nhận ra pho tượng ấy,” Speranza, 38 tuổi, nói tại cuộc họp báo ở Rome.

“Lúc ấy tôi nhớ mình đã từng nhìn thấy nó trong các tấm ảnh của ngân hàng dữ liệu về những ‘nghệ phẩm bị mất cắp’.”
Speranza đã chụp ảnh bức tượng này bằng máy điện thoại di động và hối hả nghiên cứu khi quay về Rome. Từ đó dẫn đến cuộc điều tra và kéo theo việc tìm ra pho tượng Zeus bằng đồng.

Một nguồn khác cho hay, để tìm ra pho tượng Zeus bằng đồng, cảnh sát còn phối hợp thêm việc tìm kiếm hình ảnh rao bán trên các catalogue nhà đấu giá. Truy ngược lại, pho tượng Zeus từng có mặt trong một phiên đấu giá của nhà Sotheby năm 2006, người mua là một nhà sưu tầm người New York.

Tuy nhiên không có cuộc bắt bớ nào diễn ra trong cả hai vụ này.

Nhà chức trách nói hai chủ nhân của hai bức tượng hoàn toàn không hay biết mình mua phải đồ ăn cắp, và họ đã tình nguyện giao nộp cho nhà nước.

Theo Associated Press

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả