Kiến trúc

Louvre “con” ở Abu Dhabi: sẽ kịp, sẽ kịp… 27. 03. 16 - 4:23 pm

Phát Tường lược dịch

 

.

Những hình ảnh mới tiết lộ của Viện bảo tàng Louvre Abu Dhabi cho thấy công trình này đang thi công đều đều, hẳn sẽ kịp khai trương như dự định, tức là vào cuối năm 2016.

Đây là tác phẩm của kiến trúc sư giải Pritzker, Jean Nouvel, tọa lạc tại quận văn hóa Saadiyat của thủ đô Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất), mang những nét văn hóa và kiến trúc Ả-rập, với một mái vòm có đường kính 180m nặng tới 7,000 tấn thép, mà lại chỉ có 4 khối cột xi măng đỡ!

Mái vòm nặng 7000 tấn thép, đường kính 180m

 

Bao quanh là hệ thống hồ nước

Bên trong, mái vòm này cho một lớp mắt cáo, vừa để trang trí, vừa để ánh sáng lọt qua đủ xài, lốm đốm đủ đẹp và rực rỡ, mà vẫn không bị nóng.

Cấu tạo mô phỏng mái lá cọ là loại mái truyền thống ở vùng này.

 

Mái nặng vì có tới 8 lớp: 4 lớp ngoài và 4 lớp trong, tất cả bằng thép

Bảo tàng này có tổng diện tích 9,200m2 + 2000m2, là bảo tàng đầu tiên ở Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất chuyển tải mọt cuộc đối thoại về văn hóa, lịch sử, và cởi mở. Gian trưng bày chính sẽ đi dọc quá trình lịch sử nghệ thuật, từ cổ đại tới đương đại, của các nền văn minh khác nhau. Các gian đương đại sẽ thường xuyên có các triển lãm quốc tế với nguồn tác phẩm là thuê từ nước ngoài, trong đó có Louvre “mẹ”, d’Orsay và Trung tâm Pompidou.

9.200m2 là cho các gian triển lãm cố định. 2000m2 là cho các gian triển lãm thay đổi.

 

Công trình nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Pháp và Emirates

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả