Nhiếp ảnh

‘Hà Nội 18h/6h Huế 18h/6h’:
những bức ảnh không dùng đèn của Sebastien Laval 14. 04. 16 - 9:09 am

Thông tin từ BTC

Phòng tranh Art Vietnam xin hân hạnh giới thiệu triển lãm ảnh Hà Nội 18h/6h Huế 18h/6h của nhiếp ảnh gia người Pháp, Sebastien Laval. Triển lãm được Art Vietnam tổ chức kết hợp với khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

Thời gian: từ ngày 14 đến 24 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: L’Orangerie và trong vườn của Sofitel Metrople

.

 Laval được biết đến rộng rãi ở Việt Nam qua loạt tác phẩm “54…” gồm các bức ảnh chụp người dân tộc thiểu số mà anh đã say mê sáng tác trong hơn 20 năm. Các bức ảnh đen trắng kinh điển mô tả những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện hoàn hảo vẻ đẹp và sự giản dị từ cuộc sống đơn sơ của họ. Các tác phẩm ảnh này đã được trưng bày rộng rãi ở Việt Nam từ Hà Nội, Huế, đến TP Hồ Chí Minh và tại Festival Huế năm 2008, 2010. Tại Festival Huế năm 2014, sắp đặt ảnh “54…” với 63 bức ảnh khổ lớn được treo suốt dọc chiều dài cầu Trường Tiền, kết hợp với cuộc trình diễn của vũ đoàn Carabosse của Pháp cùng với một màn trình diễn ánh sáng.

.

Chính phủ Pháp cũng đã chọn ảnh của Laval, kết hợp với các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng rất được kính trọng từ Hà Nội, Lê Vượng, để trưng bày tại địa điểm lịch sử là L’Orangerie Du Senat, vườn Luxembourg, Paris, Pháp vào tháng 6 năm 2014 trong sự kiện chào mừng 40 năm quan hệ hữu nghị Pháp-Việt.

Tháng 4 này, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Laval sẽ trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất, một sự khác biệt so với những bức ảnh đen trắng truyền thống. Những bức ảnh màu này được chụp trong khoảng từ 6 giờ chiều cho đến 6h sáng hôm sau ở Hà Nội và Huế. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự phong phú của màu sắc ở hai thành phố này khi chúng chìm vào chiều sâu của màn đêm, nhiếp ảnh gia đã chụp lại được những khoảnh khắc nên thơ đáng quý. Hoàn toàn không dùng đèn để chụp, những bức ảnh tỏa ra một sự an lành đầy cảm xúc làm tĩnh lặng tâm hồn người xem và đưa họ vào sự kỳ ảo của mỗi một phút giây yên bình đó.

.

Để chuẩn bị cho Festival Huế 2016, Laval cùng với Philippe Bouler, người sáng lập ra Huế Festival, đạo diễn và cố vấn nghệ thuật từ năm 2000 đến năm 2012, cùng xuất bản một cuốn sách ảnh sẽ được ra mắt cùng với 3 triển lãm ảnh đêm ở Huế.

Cuốn sách ảnh “Huế, Thành phố của những phiến đá nhỏ lệ” là một tập hợp các bức ảnh, bài viết và bình luận từ các học giả người Việt Nam, về các chủ đề khác nhau như kiến trúc, con người, thơ ca, sự hài hoà và trường tồn của Huế – thành phố chủ đề trong cuốn sách.

.

Trong dịp Festival Huế từ 29. 4 đến 4. 5. 2016, ba cuộc triển lãm nhân dịp ra mắt cuốn sách này sẽ được tổ chức tại khách sạn La Residence Huế, vườn Cơ Hạ trong Hoàng thành, và Viện Pháp ở Huế.

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả