Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: Lý Trực Sơn, Nguyễn Thị Quế, Vũ Tuấn Dũng kể câu chuyện sơn mài Việt Nam 14. 04. 16 - 9:47 am

Thông tin từ BTC

CHUYỆN SƠN MÀI VIỆT NAM

Thời gian: 15. 4. 2016 đến 2. 5. 2016
Khai mạc: 17h, thứ 6, ngày 15. 4. 2016
Địa điểm: Trung tâm giao lưu văn hóa phố Cổ – 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.

.

Một triển lãm đặc biệt trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tôn vinh một nghề cổ truyền với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

“Chuyện sơn mài Việt Nam” là triển lãm giới thiệu một cách tổng quan khái quát về nghề truyền thống này:

– Cây sơn với các loại sơn ta;

– Công cụ khai thác, công cụ chế tác, kỹ thuật chế tác và hiện thực phát triển của nghề trong hai lĩnh vực có nhiều giao lưu văn hóa với thế giới: Mỹ thuật ứng dụng và Mỹ thuật tạo hình.

Nguyễn Thị Quế, “Hoa sen trên nền đen”, 2015, sơn mài, 80 x 80cm

Triển lãm có sự góp mặt của các họa sỹ sơn mài: Lý Trực Sơn, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Bảng, Đào Ngọc Hân, Trần Đình Bình, Vũ Tuấn Dũng.

Cùng sự tham gia của các cơ sở làng nghề Hạ Thái, Trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Đông.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ năm tôn vinh nghề truyền thống phố Cổ Hà Nội.

Vũ Tuấn Dũng, “Hai người”, 2015, sơn mài, 70 x 90cm

 

Nguyễn Đức Việt, “Dòng phù sa bất tận”, 2015, sơn mài, 120 x 170cm

Ý kiến - Thảo luận

10:31 Friday,15.4.2016 Đăng bởi:  LC
Trời, vậy là nhóm Sơn Ta tan rã thật rồi
...xem tiếp
10:31 Friday,15.4.2016 Đăng bởi:  LC
Trời, vậy là nhóm Sơn Ta tan rã thật rồi 
22:36 Thursday,14.4.2016 Đăng bởi:  nguyễn hữu thu
Qua ba bức ảnh trong bài, nhận thấy các họa sĩ đã dùng một chất liệu phức tạp để chuyển tải những điều... vớ vẩn. Chất liệu sơn mài đã bị dùng lãng phí. Với nội dung này, có khi chỉ nên dùng màu sáp hay bột màu. Hy vọng bên ngoài các bức còn lại khá hơn.
Suy cho cùng, chất liệu chỉ là phương tiện, chở cái gì mới là quan trọng.
...xem tiếp
22:36 Thursday,14.4.2016 Đăng bởi:  nguyễn hữu thu
Qua ba bức ảnh trong bài, nhận thấy các họa sĩ đã dùng một chất liệu phức tạp để chuyển tải những điều... vớ vẩn. Chất liệu sơn mài đã bị dùng lãng phí. Với nội dung này, có khi chỉ nên dùng màu sáp hay bột màu. Hy vọng bên ngoài các bức còn lại khá hơn.
Suy cho cùng, chất liệu chỉ là phương tiện, chở cái gì mới là quan trọng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả