Tin tức

Tác phẩm của Damien Hirst rò rỉ khí độc, nhưng… không sao 25. 04. 16 - 10:12 am

Hữu Khoa dịch từ Art Daily

Tác phẩm của Damien Hirst, “Away From The Flock”, tại bảo tàng Hải dương học ở Monaco. Ảnh chụp ngày 29. 3. 2010 của Valery Hache/AFP.

LONDON (AFP) – Các tác phẩm tiêu biểu của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst có dùng xác thú vật bảo quản trong những hồ dung dịch lớn đã rỉ ra khí formaldehyde “có thể gây độc” trong một cuộc triển lãm tại Tate Hiện đại ở London. Tin này được nguyệt san Analytical Methods công bố hôm thứ Tư 20. 4. 216.

Theo tạp chí này, tại một triển lãm hồi 2012, các nhà khoa học đã thử một thiết bị cảm ứng mới có thể phát hiện từ xa khí có thể gây ung thư. và thấy các khi này cao hơn mức cho phép. Nhưng đến 2014, tại triển lãm của Damien Hirst ở Tate – một trong những sự kiện thu hút đông đảo nhất tại Anh, tới 5.8 triệu lượt khán giả – các nhà khoa học lại nhấn mạnh rằng họ KHÔNG tin các phát hiện này có nguy cơ gì đối với công chúng.

“Người ta thấy rằng các bồn đựng xác được bao quanh bởi làn khí formaldehyde, thường xuyên tỏa vào không khí (có lẽ lọt qua những mối niêm), đạt tới mức 5 ppm (5 phần triệu), trong khi mức cho phép là 0.5 ppm,” tạp chí này cho biết.

Một tác phẩm tỏa ra mức formaldehyde cao là “Away from the Flock”, 1994, bày một con cừu đựng trong bồn thép và kính chứa dung dịch formaldehyde.

Khí độc này cũng được phát hiện có quanh tác phẩm “Mother and Child (Divided)“, 1993, gồm bốn chiếc bồn chứa nửa con bê và nửa con bò, tuy nhiên tạp chí trên không nêu chính xác mức khí tỏa ra..

“Mother and Child (Divided)”, 1993. Hình từ kunstkritikk

Các thí nghiệm tương tự cũng từng cho thấy khí formaldehyde có quanh một số tác phẩm trong Di Hòa Viên ở Bắc Kinh, mặc dầu không nói rõ là mức bao nhiêu. Các nhà khoa học nghĩ rằng đó là từ một tác phẩm sơn mài mới tậu về “ám” lên các tác phẩm cũ trong điện.

“Tate luôn luôn đặt an toàn của nhân viên mình và khách tham quan lên trên hết, và khi lắp đặt, trưng bày triển lãm, chúng tôi luôn áp dụng mọi biện pháp cẩn trọng cần thiết,” người phát ngôn của Tate Hiện đại nói.

“Những bồn tác phẩm niêm kín này chứa một dung dịch formaldehyde rất loãng.”

“The Inescapable Truth” (Sự thật không thể trốn chạy) của Damien Hirst

Đại diện của Hirst chưa có hồi đáp gì với nghiên cứu của nhóm khoa học gia do giáo sư Hóa Pier Giorgio Righetti của trường Đại học Bách khoa Milano, Ý, làm chủ biên.

Trong một thông cáo, giáo sư Righetti nói nghiên cứu này chỉ “nhằm kiểm chứng việc sử dụng một thiết bị cảm ứng mới để đo lường khí formaldehyde, và những phát hiện của chúng tôi không ám chỉ rằng có bất kỳ nguy cơ nào cho khách tham quan tại Tate Modern”.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả