Nghệ sĩ Việt Nam

‘Dérive’ của Hà Mạnh Thắng, Trần Văn Thảo… tại Galerie Quynh 27. 07. 16 - 5:03 am

Thông tin từ BTC

DÉRIVE
Triển lãm của Hà Mạnh Thắng, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen và Trần Văn Thảo
Thời gian: từ 19. 7 đến 27. 8. 2016
Giờ mở cửa: 10.00 – 19.00 (thứ Ba đến thứ Bảy)
Địa điểm: Galerie Quỳnh, Lầu 2, 151/3 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM
Trang sự kiện Facebook: http://www.fb.com/events/1103380806407274

Christine Nguyễn, Cây Vật tổ II, 2014, màu in lưu trữ trên giấy Epson, 87.5 x 40.2 cm

DÉRIVE

‘Dérive’ – ‘trôi’, trong tiếng Pháp – là một thực hành mang tính địa-tâm-lý (psychogeography), miêu tả một hành trình di chuyển qua nhiều không gian đô thị khác nhau mà không theo một lịch trình cố định được đặt ra trước.

Được phát triển bởi Guy Debord và các nhà tư tưởng Pháp trong Quốc tế Tình huống (Situationist International) thời thập niên 1950, mục đích của một ‘dérive‘ là nhằm khám phá ảnh hưởng của không gian lên tâm lý con người (và ngược lại), từ đó giúp phát triển một ý thức về thành phố của cuộc sống đời thường, với tất cả các khả thể và hiện tượng liên quan.

Trần Văn Thảo, Thiên Tiên #6, 2006, màu acrylic, sơn dầu và bột giấy trên vải bố, 90 x 90 cm

Triển lãm cho mùa hè này, với các tác phẩm của Hà Mạnh Thắng, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen và Trần Văn Thảo, cũng có thể coi là một ‘dérive’ vậy. Việc đặt cạnh nhau các tác phẩm miêu tả các không gian đối lập cũng không khác mấy những cuộc gặp gỡ tình cờ trong thành phố.

Cho dù mang nét vị lai, lịch sử, trầm mặc, náo nhiệt, thực tại, tưởng tượng, các khung cảnh đô thị này góp phần khuyến khích những lang thang và loanh quanh, để nhằm tìm thấy những gì bị bỏ sót, từ chối hay thất lạc.

Hà Mạnh Thắng, Hồ nước vào thu, số 3, màu acrylic, acrylic tổng hợp và sơn dầu trên vải bố, 185 x 120 cm

 

Trọng Gia Nguyễn, Bruno’s, 2016, men acrylic trên gỗ HDF, 135 x 118 x 18 cm

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả