Kiến trúc

Nhà (giàu) chìm dưới nước của Kleindienst 31. 08. 16 - 6:30 am

Phát Tường lược dịch

Năm 2015, công ty địa ốc Kleindienst đã cho ra mắt những biệt thự dưới nước đầu tiên tại Dubai. Gọi là “nhà dưới nước” thì cũng hơi ngoa, vì thực ra nó cũng giống như một du thuyền có vài phòng ngủ chìm dưới nước.

.

Nay một phiên bản mới có tên “Floating Seahorse” (Cá ngựa trôi?) lại sắp xuất xưởng, cũng tại UAE (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất), với 40 căn, hứa hẹn sẽ hoàn tất vào tháng Mười 2016.

Mỗi căn “Floating Seahorse” này có diên tích 372m2 cho ba tầng. Tám khu vực chính bao gồm một hàng hiên ngoài trời, phòng ngủ nhìn ra bầu trời (ở tầng trên cùng), phòng sinh hoạt chung dưới biển, phòng ngủ dưới biển.

.

Chìm sâu hơn nữa dưới biển là phòng ngủ chính, phòng trang điểm, phòng giải trí nhìn thẳng vào rặng san hô, phòng ngủ của khách cũng nằm bên rặng san hô. Điểm đặc biệt là ban ngày tất cả các phòng này đều có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, đến đêm được chuyển thành những phòng ngủ tối tân và sang trọng.

.

 

.

Các kiến trúc sư và nhà thiết kế đã đảm bảo cho khu vực nổi trên mặt nước của mỗi căn nhà có sự riêng tư cao nhất khi cần. Còn khi không cần riêng tư nữa, những khu vực này có thể mở thoáng ra, trở thành những hàng hiên dùng cho giải trí, ăn chơi có thể gọi là quanh năm, nhờ công nghệ điều hòa khí hậu (tại chỗ).

Nguồn: Design Boom

 

.

Phiên bản nhà nổi này còn cho phép chủ nhân được trang trí theo ý thích, từ chất liệu lát sàn tới nhà bếp, nhà tắm. Mỗi chi tiết của nội thất đều được chiều tận răng theo sở thích.

.

Tuy nhiên, một người sau khi đọc bài đã bình luận là than ôi, làm quái gì có san hô với cảnh biển ở Dubai. Ở đây lặn xuống chỉ toàn là cát với đá. Theo bạn này, có lẽ nên treo trên tường mấy cái màn hình T.V thực to chiếu mấy phim về đời sống biển.

.

Nhưng theo bạn Sáng Ánh ở một cmt trong bài, đợt đầu của 40 căn nhà nổi này đã bán hết, ai nhanh tay đặt cọc hơn 1 năm trước đã hưởng lời từ giá 1.8 triệu lên đến 3.2 triệu USD, chẳng hiểu sẽ còn lên nữa đến bao nhiêu?

Tổng cộng sẽ có 130 căn và đợt nhì (2017) sẽ có những căn đồ sộ hơn giá 12 triệu.

Phải nói là phần chìm chiếm diện tích chỉ có 25m2 nhưng mỗi nhà có 1 vườn san hô riêng 45 m2. Xem ở đây

Cạnh đó (đảo nhân tạo The World) CÓ san hô và là công trình rời san hô đến và cũng như mọi công trình tại Dubai, “đầu tiên”, “duy nhất”, “lớn nhất” thế giới, 5500 tấn được mang đến đặt tại khu vực từ 2009, đợi cá đến.

2014, Dubai đã khai trương khu du lịch The Pearl chuyên đề dưới mặt nước và rất thành công.

Có một lúc (thời gian 2008) các công trình xây dựng tại Dubai bị đình trệ vì khủng hoảng tài chánh thế giới. Ngay tháp cao nhất đúng ra mang tên là tháp Dubaivà bất ngờ khi khai trương 2010 lại mang tên là tháp Khalifa để cảm tạ vương Abu Dhabi cho mượn tiền hoàn tất.

Tóm lại, trước Dubai không có san hô. Nhưng giờ có vì có tiền cái gì cũng có được. Và không có tiền thì vẫn còn có vương hàng xóm.

Ý kiến - Thảo luận

16:36 Saturday,10.9.2016 Đăng bởi:  Thiên Minh
Công nhận bên Dubai hay có mấy kiểu kiến trúc lạ và độc thật!
...xem tiếp
16:36 Saturday,10.9.2016 Đăng bởi:  Thiên Minh
Công nhận bên Dubai hay có mấy kiểu kiến trúc lạ và độc thật! 
10:48 Thursday,1.9.2016 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn SA, cmt của anh Soi đã đưa vào luôn trong bài cho thêm nhiều thông tin.
...xem tiếp
10:48 Thursday,1.9.2016 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn SA, cmt của anh Soi đã đưa vào luôn trong bài cho thêm nhiều thông tin. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả