Ở Đâu - Làm Gì

Triển lãm to nhất trong năm:
“Mở cửa-Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới”? 14. 09. 16 - 4:30 pm

Người Nhặt Tin

“Blue” – tác phẩm của Đinh Ý Nhi. Chị sẽ góp mặt trong triển lãm “Đổi mới…”, có thể không phải bằng bức này.

“Mở cửa-Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986 – 2016)” CHẮC CHẮN sẽ là một triển lãm đình đám và gây nhiều tranh cãi nhất của năm 2016.

Sẽ mở cửa vào 21. 9. 2016, tuy nhiên giờ này vẫn chưa có thông cáo báo chí từ BTC, tức Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm. Mặc dầu vậy, khắp các quán trà lá có họa sĩ tụ tập, “chọn ai và ai chọn” đang là chủ đề rôm rả.

Chọn ai? Chọn ra 50 gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam kể từ ngày “đổi mới” tới nay, tức “30 năm ấy biết bao nhiêu tình”, quả là một việc khó.

Chọn theo tiêu chí nào? Nhiều người thích và bán được nhiều? Nhiều người thích mà không ai mua? Hay nhiều người mua mà dân trong nghề không thích? (“Bán được” là một đặc điểm không thể không có khi đánh giá mỹ thuật, đặc biệt là mỹ thuật thời Đổi mới với người nước ngoài ồ ạt vào mua tranh Việt).

Một tác phẩm của Hoàng Hồng Cẩm. Tác phẩm của cố họa sĩ sẽ có mặt trong triển lãm “Đổi mới…”, nhưng có thể không phải bằng bức này.

Ai chọn? Nghe đồn nhóm tuyển chọn chỉ gồm 3 người: Cục trưởng Vi Kiến Thành, hoạ sĩ Phạm Hà Hải, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình. Về đội hình là đại diện cho ba giới: quản lý, sáng tác, phê bình.

Địa điểm triển lãm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (dĩ nhiên rồi). Thời gian: từ 21. 9 đến 28. 9. 2016. Sau đó sẽ triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Đi kèm với triển lãm là một quyển sách với 3 tác phẩm/1 nghệ sĩ.

Chúng tôi sẽ thông tin sau ngay khi có thêm thông tin.

“AaA” – tác phẩm của Nguyễn Trung. Ông sẽ góp mặt trong triển lãm “Đổi mới…”, có thể không phải bằng bức này.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

12:17 Thursday,15.9.2016 Đăng bởi:  dilletant

Vẫn muốn nhắc lại là nữ họa sĩ họ Đinh có hơi nhiều bức gợi đến tranh của anh George Burchett
Vì vẫn muốn top 50 kia là những Bụt nhà thiêng.


...xem tiếp
12:17 Thursday,15.9.2016 Đăng bởi:  dilletant

Vẫn muốn nhắc lại là nữ họa sĩ họ Đinh có hơi nhiều bức gợi đến tranh của anh George Burchett
Vì vẫn muốn top 50 kia là những Bụt nhà thiêng.

 
19:57 Wednesday,14.9.2016 Đăng bởi:  LC
Trăm sự thôi nhờ cả vào em trai hoạ sĩ vẽ trừu tượng An Hải vậy. Chứ curator thế giới cũng bó tay với bài toán khó này đấy.
...xem tiếp
19:57 Wednesday,14.9.2016 Đăng bởi:  LC
Trăm sự thôi nhờ cả vào em trai hoạ sĩ vẽ trừu tượng An Hải vậy. Chứ curator thế giới cũng bó tay với bài toán khó này đấy. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả