Tạp hóa - Xã hội

Là phụ nữ, cần kiên trì những gì? 08. 03. 17 - 10:28 am

Peter Phó

Toàn bộ minh họa trong bài từ trang Publicdomainvectors 

Trong một bài viết, tôi có nói thế này: “Trong cuộc đời mình, phụ nữ không ‘ngu’ như mấy ông chồng hay mắng nhiếc vậy đâu. Họ có trí tuệ, nhưng nhiều lúc họ bị mất phương hướng”.

Xin mạn phép “nịnh” các mẹ, các chị, các em đôi lời: “Các bạn là một nửa của đời. Đời không có các bạn sẽ là cuộc đời đau buồn, vô vị, vô nghĩa, sẽ là cuộc sống của những bóng ma giữa nghĩa địa, của đêm đen, của mùa đông cắt thịt cắt da dài đằng đẵng… Các bạn hãy dũng cảm, nhìn về phía trước, vượt qua mọi trở ngại, chông gai để xứng đáng là một nửa của thế giới.”

Nhân ngày mùng 8 tháng 3, trân trọng tặng các bạn một số kinh nghiệm cuộc đời, là cái nhìn của một gã đàn ông về những điều mà phụ nữ nên kiên trì theo đuổi:

1. Hiểu rõ bản thân
Không vội vàng, trước khi hành động, phải đọc rõ bản thân, hiểu được mình cần gì trong suốt cuộc đời này? Luồng tư duy phải mạch lạc, chỉ có hiểu được mình muốn gì thì mới biết mình cần làm gì.

.

2. Hôn nhân chưa phải là toàn bộ của cuộc sống
Trong cuộc đời, nếu gặp được một người chồng họ thương yêu quí mến mình thì điều này rất đáng để nâng niu gìn giữ. Giả sử gặp một người không biết quí mến mình thì sao? Hãy can đảm học được buông thả, nhất định buông thả.

3. Tuyệt đối không phụ thuộc quá nhiều vào chồng
Cho dù anh ta rất tốt với bạn, thế giới này một nửa thuộc về nam giới và một nửa thuộc về nữ giới. Sinh mệnh của bạn không phụ thuộc vào anh ấy. Vai chính của cuộc đời là bạn, sự xuất hiện của anh ta chỉ bởi vì bạn đã chọn anh ấy. Nếu anh ta dời đi, màn kịch cuộc đời của bạn vẫn phải diễn tiếp. Bạn chỉ thiếu đi một vai phụ, nhưng không thiếu đi được những tiếng vỗ tay từ trong tâm hồn mình.

.

4. Bạn có thể không xinh đẹp, nhưng phải xuất sắc
Hãy điểm lại mà xem, trên thế giới, những phụ nữ thành công đa phần là những phụ nữ không mấy xinh đẹp, nhưng sự thông minh và xuất sắc của họ đã tôi luyện họ thành những phụ nữ thành công đầy ma lực.

5. “Elegant enough to show around to the guests,and diligent enough to make good cuisines”
Câu này trong giới xã giao Ăng Lê hay nói ngoài cửa miệng để ca ngợi những phụ nữ tài ba, giỏi việc nhà, đảm việc nước. Đại ý của câu nói là: Đủ thanh lịch để trưng ra với các vị khách, và đủ siêng năng để làm ra những món ăn ngon. Nói ngắn gọn là vào được bếp, ra được phòng khách.

Toàn bộ minh họa trong bài từ trang Publicdomainvectors

6. Có cuộc sống độc lập nhưng không ngạo mạn
Có không gian độc lập để thỏa mãn sở thích của mình, có sự nghiệp và nguồn thu nhập riêng, nhưng sống chan hòa, khiêm nhường. Nói điều này tôi liền nghĩ ngay đến nhiều bạn nữ mà tôi biết. Họ là những phụ nữ trí tuệ, thành công và hạnh phúc.

7. Học được yêu mình
Muốn được người khác yêu, trước hết phải học được yêu chính bản thân mình. Người khác dựa vào đâu để yêu mình? Người chồng (nói thật nhé) không mấy ai chấp nhận dung nhan tàn tạ của bạn, cho dù sự xuống cấp ấy là kết quả của hy sinh cho công việc chăm lo cho gia đình. Họ muốn bên cạnh họ là một bộ mặt sáng ngời, một con chim Khổng Tước đẹp và sinh động.

.

8. Chăm sóc sức khỏe và tinh thần của mình qua các hoạt động mà mình ưa thích
Kết giao bạn bè tâm đầu ý hợp, nghe nhạc, đọc sách, mỗi ngày, tập Yoga, chạy bộ, nâng cấp thể hình và sức khỏe.

9. Giữ cho mình một trạng thái trẻ trung
Không vì dần dà càng có tuổi mà nản chí. Giữ cho mình một tâm hồn trẻ trung để hưởng thụ cuộc sống, chiêm nghiệm cuộc sống, phẩm vị cuộc sống, rồi để trải nghiệm một cuộc sống đẹp đẽ và ý nghĩa.

.

Nhắc lại câu thơ quen thuộc cho các bạn phụ nữ mà giới đàn ông chúng tôi không thể thiếu được:

Vạn vật đứng được trên địa cầu
Nhờ sức hút của lòng trái đất
Anh đứng ở trên đời
Nhờ sức hút của trái tim em

Chúc một ngày mùng 8 tháng 3 đầy tình yêu và lãng mạn!

*

Nguồn: Từ Fb của tác giả

Ý kiến - Thảo luận

3:43 Thursday,9.3.2017 Đăng bởi:  LC
Cảm ơn bác Peter, những lời đầy âu ếm ! Của một người đờn ông từng trảii và yêu nhiều !
Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, đoàn kết lại và năng đi làm đẹp với nấu ăn ngon !
Để cống hiến nhiều hơn nữa, cho nửa còn lại của thế giới ....
Hu !
...xem tiếp
3:43 Thursday,9.3.2017 Đăng bởi:  LC
Cảm ơn bác Peter, những lời đầy âu ếm ! Của một người đờn ông từng trảii và yêu nhiều !
Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, đoàn kết lại và năng đi làm đẹp với nấu ăn ngon !
Để cống hiến nhiều hơn nữa, cho nửa còn lại của thế giới ....
Hu ! 
14:15 Wednesday,8.3.2017 Đăng bởi:  Thái Hiệp
Rứa biết có ích gì khi mỗi lần đụng tới nữ quyền thể nào cũng sẽ nghe những lời khuyên chân thành là các cô "cần" thế này "phải" thế kia.
Cá nhân em thấy nữ quyền nhất là mần khi chị Ngọc Trinh bảo chị ấy đẹp thế này, chị nằm đó cho đàn ông giàu nuôi là chị ý không bị xúm vô xỉa xói, nhiếc móc về đạo đức, không bị mắng là suy đồi, tụt hậu, bị b
...xem tiếp
14:15 Wednesday,8.3.2017 Đăng bởi:  Thái Hiệp
Rứa biết có ích gì khi mỗi lần đụng tới nữ quyền thể nào cũng sẽ nghe những lời khuyên chân thành là các cô "cần" thế này "phải" thế kia.
Cá nhân em thấy nữ quyền nhất là mần khi chị Ngọc Trinh bảo chị ấy đẹp thế này, chị nằm đó cho đàn ông giàu nuôi là chị ý không bị xúm vô xỉa xói, nhiếc móc về đạo đức, không bị mắng là suy đồi, tụt hậu, bị bảo là "phải" độc lập. Xin tha! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả