Ở Đâu - Làm Gì

Chấm dứt thăm mộ vua Tut 09. 01. 11 - 1:25 pm

T.D tổng hợp

CAIRO – Hội đồng Cổ vật Tối cao vừa thông báo: ngôi mộ của Tutankhamun sẽ phải đóng cửa không thăm viếng nữa do bị hư hỏng. Trong ảnh: một chiếc mặt nạ Tutankhamun trưng bày tại Munich. Ảnh: P. Kneffel

 

Zahi Hawass, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao, ngắm xác ướp mẹ của vua Tutankhamun sau cuộc thử nghiệm xác định chính xác bằng AND bởi đội ngũ chuyên gia khảo cổ học Đức – Ai Cập tại bảo tàng Ai Cập. Vua Tut vừa là con vừa là em ruột của bà, ngay từ lúc sinh ra ông đã bị dị tật nhưng vẫn lên ngôi lúc 9 tuổi, cai trị với một hội đồng cố vấn siêu giỏi, chết vì gãy chân và sốt rét năm 19 tuổi. Ảnh: M. Nelson.

 

Giáo sư Zahi Hawas (thứ hai từ phải sang), Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao đứng ngắm xác ướp 3,300 tuổi của Pharaoh King Tut hồi xác này được lấy ra khỏi quách vàng và lần đầu tiên trưng bày cho công chúng (2008) trong một quan tài kính được thiết kế điều nhiệt đặc biệt, đặt trong Thung lũng các Vị vua, gần Luxor, Ai Cập. Một triển lãm các cổ vật tìm thấy trong ngôi mộ này sẽ được tổ chức tại London. Ảnh: S. Vannini.

 

LUXOR – Zahi Hawass, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao mở xác ướp vua trẻ Pharaoh King Tutankhamun khi được trưng bày lần đầu tiên (2008) sau khi lấy khỏi quách và đặt trong quan tài kính đặc biệt (2007) cho khách tham quan xem. Ảnh: B. Curtis

 

Hai chân của “vua trẻ”- Pharaoh King Tutankhamun thò ra khỏi lớp vải phủ sau khi xác ướp được đặt trong một quan tài kính có điều nhiệt đặc biệt bên trong ngôi mộ ông tại Thung lũng các Nhà cua gần Luxor, Ai Cập, ngày 4. 11. 2008. Xác ướp nổi tiếng của người đứng đầu triều đại thứ 18 cùng các đồ vật quý giá đã được nhà Ai Cập học Howard Carter phát hiện năm 1922. Sau khi đem ra nghiên cứu kỹ lưỡng, xác ướp được đặt lại trong quan tài đá. Tuy nhiên, với lượng du khách 5.000 người/ngày, xác ướp tinh tế này ngày càng hỏng nặng do độ ẩm tăng (từ hơi thở của du khách?). Ảnh: M. Nelson.

 

Bức ảnh này (không ghi ngày tháng) cho thấy Howard Carter, nhà khảo cổ học đã phát hiện ra mộ vua Tutankhamuns, đang nghiên cứu quách đá của vua. Vua Tut xấu số bị hở hàm ếch và dị tật chân, khiến ông phải chống gậy mà đi lại. Ông mất vì biến chứng gãy chân, càng trầm trọng thêm vì sốt rét đi kèm; đó là kết luận sau một thời gian nghiên cứu vô cùng kỹ càng xác ướp của ông.

 

Các công nhân dời một vật từ ngôi mộ của Vua Tut (Tutankhamun) tại Thung lũng các Vị vua, Luxor, Ai Cập hồi 1923, khi mới được phát hiện. Ảnh: AP

 

Năm 2007, xác ướp Vua Tut lấy ra khỏi chiếc quách bằng vàng này, sau 3.300 năm được bọc kín. Nhưng đến cuối 2010, việc thăm viếng xác ướp (đã được bảo vệ trong một quan tài kính) đã phải ngừng lại do xác bị hư hỏng nhiều.

 

Tổng thống Argentinian Cristina Fernandez de Kirchner ngắm bên trong quách vàng của Pharaoh Tutankhamun khi bà đến thăm bảo tàng Ai Cập tại Cairo, hồi tháng 11. 2008. Vậy là sau 2 năm trưng bày, ngội mộ đã phải đóng cửa. Không biết khi nào người ta mới có thể thăm lại vua Tut.

 

Ý kiến - Thảo luận

7:51 Tuesday,12.3.2013 Đăng bởi:  quynh nhu

Gương mặt của vua Tut có phải là gương mặt thật hay không? (@ Quynh Nhu: bạn chịu khó gõ cmt có dấu giúp Soi nha.)


...xem tiếp
7:51 Tuesday,12.3.2013 Đăng bởi:  quynh nhu

Gương mặt của vua Tut có phải là gương mặt thật hay không? (@ Quynh Nhu: bạn chịu khó gõ cmt có dấu giúp Soi nha.)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả