Tin tức

Tin-ảnh: Tuần này có gì hay? 09. 02. 11 - 8:34 pm

L.D tổng hợp

8. 2 vừa qua là ngày sinh của Franz Marc (8. 2. 1880 – 4. 3. 1916, tức mất khi mới 36 tuổi) là một họa sĩ Đức, một trong những gương mặt chủ chốt của trường phái Biểu hiện Đức. Ông là thành viên sáng lập của Der Blaue Reiter – Kỵ mã xanh – một nhật báo mà tên gọi của nó về sau trở thành tên gọi của nhóm nghệ sĩ cùng cộng tác. Trong ảnh, một phụ nữ ngắm bức “Ngựa đỏ và xanh” của Franz Marc trong triển lãm “Kỵ mã xanh” tổ chức tại Munich hồi tháng 6. 2010. Ảnh: M. Mueller.

 

Franz Marc là người yêu thích thần học, đồng thời cũng rất yêu thiên nhiên. Tranh của ông thường dựa trên chủ đề một con vật nào đó (bò, ngựa, hươu). Những bức tranh ông vẽ thời kỳ đầu thường tả thực hơn, nhiều chi tiết cũng như nhiều sắc độ màu hơn, nhưng về sau khi đã vào nhóm Kỵ mã xanh, ông chuyển dần sang những khối hình học đơn giản hơn, màu như một khối và cũng dày hơn. Trong ảnh là bức “Những con mèo” ông vẽ vào thời kỳ đầu.

 

BẮC KINH – Một hóa thạch đầu thỏ tí hon, với gương phóng đại bên trên, được trưng bày tại Bắc Kinh, 6. 2. 2011. Phát hiện được coi là xưa nhất này là sọ hoàn chỉnh của một con thỏ cổ mà người ta tin đã có cách đây 54 triệu năm. Hóa thạch này do tập thể các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện vào năm 2007 ở Eren Basin, thuộc khu tự trị Tây Bắc Nội Mông, đợi đến năm Thỏ mới đem ra bày. Cái sọ này được đặt tên là thỏ Dawsonlagus antiquus. Ảnh: P. Trebitsch

 

MEXICO CITY – Các nhà hoạt động thuộc nhóm bảo vệ quyền động vật AnimaNaturalis nằm la liệt trước cửa bảo tàng Mỹ thuật tại Mexico City, 6. 2. 1011, người phủ sơn đỏ giả máu, để biểu tình chống đấu bò tót. Ảnh: J. D. Lopez.

 

BẮC KINH – Du khách Trung Quốc chụp ảnh một tác phẩm bằng băng, tạc lại ngôi đền cầu mùa màng (theo Em-có-ý-kiến là Thiên Đàn, tại Thiên Cung, Bắc Kinh), vào trước lễ hội tuyết Sapporo diễn ra tại Sapporo, miền Bắc Nhật Bản, 6. 2. 2011. Lễ hội này kéo dài từ 7 đến 13. 2. Năm 2010 có hơn 2.4 triệu khách tham quan. Năm nay con số chắc cũng từ đó trở lên. Có khoảng 250 tượng tuyết và băng được trưng bày, trong đó đến 140 tượng là đặt ở Odori Park. Ảnh: K. Mayama.

 

MADRID – Chủ tịch và là người sáng lập Quỹ Sandretto Re Rebaudengo, bà Patrizia Sandretto, chụp ảnh trong buổi giới thiệu triển lãm “Tinh thần và Không gian từ Bộ sưu tập Sandretto Re Rebaudengo” diễn ra tại gallery nghệ thuật Santander của Quỹ Banco Santander, Boadilla del Monte, Tây Ban Nha, 7. 2. 2011. Ảnh: J. C. Hidalgo

 

MADRID – Một du khách xem bức tranh có tên “Ariane 5” của nghệ sĩ người Anh Glenn Brownt trưng bày tại triển lãm có tên “Tinh thần và Không gian từ Bộ sưu tập Sandretto Re Rebaudengo” diễn ra tại gallery nghệ thuật Santander của Quỹ Banco Santander, Boadilla del Monte, Tây Ban Nha, 7. 2. 2011. Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 100 tác phẩm của những tác giả quan trọng nhất thuộc bộ sưu tập này và kéo dài đến tháng Tư. 2011. Ảnh: J. C. Hidalgo

 

MADRID – Một khách tham quan ngắm bức tranh có tên “Tình yêu thực kỳ diệu” của nghệ sĩ Anh Damien Hirst trưng bày tại triển lãm “Tinh thần và Không gian” của quỹ Sandretto Re Rebaudengo tại Tây Ban Nha. Bộ sưu tập của quỹ này khá lớn, thu thập trong nhiều năm được nhiều tác phẩm đắt giá của những nghệ sĩ đương đại “nổi” nhất, sau đó tổ chức các triển lãm luân phiên tại các nơi trên thế giới. Tháng trước là triển lãm Plus Ultra tại Rome. Ảnh: J. C. Hidalgo

 

REMAGEN-ROLANDSECK – Khách tham quan xem một tác phẩm của hai nghệ sĩ Thụy Sĩ Gerda Steiner và Joerg Lenzlinger, choán đầy cả căn phòng của Arp-Museum Remagen-Rolandseck, Đức, 6. 2. 2011. Hai nghệ sĩ này nổi tiếng với những tác phẩm thần-tiên-đầy-một-nhà với rất nhiều thứ vật liệu khác nhau. Ảnh: T. Frey

 

Như tác phẩm này chẳng hạn, có tên là Vườn Rơi, được Gerda Steiner và Joerg Lenzlinger thực hiện cho Biennale Venice 2003, sau đó về trưng bày trong nhà thờ San Staë.

 

Vườn Rơi của hai nghệ sĩ Thụy Sĩ Gerda Steiner và Joerg Lenzlinger.

Ý kiến - Thảo luận

9:46 Thursday,10.2.2011 Đăng bởi:  admin
Em-có-ý-kiến ơi, đã bổ sung vào rồi nhé, cảm ơn bạn nhiều.
...xem tiếp
9:46 Thursday,10.2.2011 Đăng bởi:  admin
Em-có-ý-kiến ơi, đã bổ sung vào rồi nhé, cảm ơn bạn nhiều. 
9:40 Thursday,10.2.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
..."một tác phẩm bằng băng, tạc lại ngôi đền cầu mùa màng (Thiên Cung, Bắc Kinh)..."

Em nhớ ở Bắc Kinh có Thiên Đàn (một loại đàn tế giống đàn Nam Giao ở Huế), và kiến trúc của nó cũng giống như tác phẩm băng đăng trong bức ảnh này ạ.
...xem tiếp
9:40 Thursday,10.2.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
..."một tác phẩm bằng băng, tạc lại ngôi đền cầu mùa màng (Thiên Cung, Bắc Kinh)..."

Em nhớ ở Bắc Kinh có Thiên Đàn (một loại đàn tế giống đàn Nam Giao ở Huế), và kiến trúc của nó cũng giống như tác phẩm băng đăng trong bức ảnh này ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả