Tin tức

Tin-ảnh: Đẹp và dùng được 20. 04. 11 - 3:28 pm

Hồ Như Mai tổng hợp

 

LONDON – Một nhân viên đang chụp ảnh với tác phẩm điêu khắc Người thanh niên Tahiti của Paul Gauguin tại nhà đấu giá Sothebys, London 14. 4. 2011. Tác phẩm dự tính sẽ đạt đến 15 triệu đô khi mang ra đấu giá ở New York ngày 3. 5. 2011. Ảnh. L. MacGregor

 

LONDON – Một nhân viên đang chụp hình với tác phẩm Người phụ nữ đọc sách (Hai nhân vật) tại nhà đấu giá Sothebys, London 14. 4. 2011. Tác phẩm dự tính sẽ đạt 35 triệu đô khi mang ra đấu giá ở New York, ngày 3. 5. 2011. Ảnh. L. MacGregor

 

BERLIN – Nghệ sĩ người Mỹ Frank Stella (trái) và kiến trúc sư Tây Ban Nha Santiago Calavatra chụp hình bên trong galerie Neue National, dưới tác phẩm sắp đặt The Michael Kohlhass Curtain, tại Berlin, Đức. Đây là dự án chung đầu tiên của họ, sẽ ra mắt công chúng từ ngày 15. 4. 2011. Đặt ở trung tâm của triển lãm chính là bức tranh đồ sộ vẽ từ năm 2008, trong đó Stello sử dụng những motif từ tiểu thuyết của Henrich von Kleists. Ảnh. Lukaskreibig

 

BERLIN – Một khách tham quan đang xem tác phẩm The Michael Kohlhass Curtain của nghệ sĩ người Mỹ Frank Stella và kiến trúc sư Tây Ban Nha Santiago Calavatra bên trong galerie Neue National ở Berlin. Đặt ở trung tâm của triển lãm chính là bức tranh đồ sộ vẽ từ năm 2008, trong đó Stello sử dụng những motif từ tiểu thuyết của Henrich von Kleists. Ảnh. Lukaskreibig

 

KRASNOYARSK – Nghệ sĩ Igor Lazarev hoàn thành tác phẩm sắp đặt ngay đêm trước triển lãm, tác phẩm có tên là Weightlessness (Không trọng lượng), dành riêng cho kỷ niệm 50 năm ngày Yuri Gagarins bay vào vũ trụ, tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga. 15. 4. 11 Ảnh: I. Naymushin

 

MADRID – Giới kiến trúc và thiết kế chắc là tự hào nhất: họ vừa làm ra những thứ đẹp như tác phẩm nghệ thuật, vừa có công năng sử dụng thiết thực, không nằm chết dí trên tường như tranh. Trong ảnh là chiếc cầu mới do Perault thiết kế, được chiếu sáng thử lần đầu tiên trước khi các công việc của dự án Madrid Rio chính thức hoàn tất, tại Madrid, Tây Ban Nha. 14. 4. 2011. Tổng cộng có 900.000 m2 được chỉnh trang lại để tạo một chỗ nghỉ ngơi cho dân chúng, trước đây khu này bị che phủ bởi những con đường trên không của thành phố, nay đã được đưa xuống hầm. Có gần 33 ngàn cây mới và hơn 10 km được dành riêng cho xe đạp, nhờ vậy mà khu vực bờ sông bao quanh thành phố đã trở thành một nơi rất xanh, có cả những bãi biển nhân tạo, sẽ được ra mắt công chúng ngày 15. 4. 2011 Ảnh: M. H. De Leo/EPA

 

MILAN – Hay như sản phẩm rất đẹp và hữu dụng, The Air Vase, của hai kiến trúc sư người Nhật thuộc Công ty Torafu Architects đang được trưng bày tại triển lãm Phụ kiện Trang trí Milan, Ý hôm thứ ba, 12. 4. 2011. “Tác phẩm” là một chiếc bát bằng giấy, bọc lấy không khí và có thể tự do thay đổi hình dáng bằng cách nắn: loại giấy mỏng và nhẹ khi được kéo ra thì có thêm sức mạnh và độ căng (người Nhật quả là lắm sáng kiến!). Tác phẩm này được sáng tác dành riêng cho Bảo tàng Nghệ thuật đương đại thế kỷ 21, Kanazawa, và chỉ được sản xuất với số lượng có hạn. Hội chợ Milan, qui tụ nhiều nhà thiết kế và các tác phẩm của họ trên khắp thế giới, mở cửa từ ngày 12. 4. 2011 cho đến ngày 17. 4. Ảnh: L. Bruno/ AP

 

MILAN – Tác phẩm điêu khắc The Twirl của kiến trúc sư gốc Iraq, Zaha Hadid, đang được trưng bày tại Đại học Statale trong khuôn khổ triển lãm Phụ kiện Trang trí tại Milan. Tác phẩm muốn nói về lối kiến trúc sân vườn, nhưng theo kiểu đương đại, dùng một chuỗi những tấm thật mỏng của nhà sản xuất gốm sứ Lea Ceramiche để tạo ra một kết cấu ba chiều, trông như một cơn lốc ngay trong sân của Trường Đại học có từ thế kỷ 16 ở Milan. Ảnh: L. Bruno

Ý kiến - Thảo luận

22:52 Wednesday,27.4.2011 Đăng bởi:  admin
Ring ơi, đã sửa lại rồi nhé. Cảm ơn bạn. Nhưng bà kiến trúc sư này gốc Iraq chứ không phải Iran Ring ơi, chắc Ring gõ lộn...
...xem tiếp
22:52 Wednesday,27.4.2011 Đăng bởi:  admin
Ring ơi, đã sửa lại rồi nhé. Cảm ơn bạn. Nhưng bà kiến trúc sư này gốc Iraq chứ không phải Iran Ring ơi, chắc Ring gõ lộn... 
21:28 Wednesday,27.4.2011 Đăng bởi:  Ring
Tác phẩm The Twirl của kiến trúc sư gốc Iran Zaha Hadid, Soi ạ :)
Còn công ty Zaha Hadid Architects là của Anh chứ :P
...xem tiếp
21:28 Wednesday,27.4.2011 Đăng bởi:  Ring
Tác phẩm The Twirl của kiến trúc sư gốc Iran Zaha Hadid, Soi ạ :)
Còn công ty Zaha Hadid Architects là của Anh chứ :P 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả