Tin tức

Tin-ảnh: Art Beijing 2011:
Thời của nhựa 04. 05. 11 - 3:36 pm

L.D tổng hợp

 

BẮC KINH – Một khách tham quan ngắm tượng của nghệ sĩ Trung Quốc Shu Yong thể hiện thống đốc Cali Arnold Schwarzenegger, tại Hội chợ Nghệ thuật Đương đại Art Beijing 2011, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Quốc gia Trung Quốc, với 200 galery và tổ chức từ 20 nước tham dự, diễn ra từ 29. 4 tới 2. 5. 2011. Ảnh: H. H. Young

 

BẮC KINH – Tượng của Cao Hui tại Art Beijing 2011. Cao Hui gốc Vân Nam, sinh năm 1968 tại Côn Minh, hay có những tượng quái thú, quái nhân.

 

Tác phẩm của Xiang Jing tại Hội chợ Nghệ thuật Đương đại Art Beijing 2011. Xiang Jing (sinh năm 1968 tại Bắc Kinh), nổi lên trong vòng vài năm nay như một điêu khắc gia hàng đầu. Tác phẩm của cô ngày càng được ưa chuộng trên các sàn đấu giá. Làm bằng fiberglass, những tác phẩm này thường diễn tả phụ nữ, tay cầm xì gà, nửa khỏa thân, eo thon, vẻ mặt chua cay. Cô hiện sống tại Thượng Hải.

 

Một nhân viên khuân một bức tranh không rõ của nghệ sĩ nào trong Art Beijing 2011. Tham vọng của Hội chợ này là sẽ nổi lên thành một trong những hội chợ nghệ thuật quan trọng nhất trong khu vực. Ảnh: H. H. Young

 

Tác phẩm của nghệ sĩ Trung Quốc Xie Ke tại Art Beijing 2011.

 

Du khách ngắm một tượng con dê của nghệ sĩ Wurigen được gắn những tờ giấy gói của McDonalds, trưng bày tại Art Beijing 2011, từ 29. 4 tới 2. 5. 2011

 

Tác phẩm điêu khắc bằng fiberglass của nghệ sĩ Trung Quốc Yan Shilin tại Art Beijing 2011. Yan Shilin sinh năm 1982, anh có nhiều triển lãm trong và ngoài nước, hiện sống tại Bắc Kinh.

 

Một khách tham quan ngắm tranh của họa sĩ Trung Quốc Song Kun (trái) và một bức tượng của Cao Hui (phải) tại Art Beijing 2011. Song Kun, sinh năm 1977 tại Nội Mông, học tại CAFA (Học viện Mỹ thuật Trung ương) cho tới 2002, là thành viên sáng lập của N12, một nhóm gồm 12 nghệ sĩ trẻ nhiều tham vọng tốt nghiệp CAFA ra, mỗi năm đều tổ chức một triển lãm tranh mình.

 

Du khách đi ngang một bức tranh có tên “Nhân đôi Lịch sử Nghệ thuật” của họa sĩ Trung Quốc Zou Cao, thể hiện Marilyn Monroe and Mao Trạch Đông, tại Art Beijing 2011. Zou Cao sinh năm 1975, vừa tốt nghiệp Mỹ thuật, vừa có bằng tiến sĩ Triết học, cho nên tranh của Zou Cao mang nhiều ý nghĩa phức tạp, thường là phản ánh hai thái cực trong sự hoang mang của con người hiện đại: về mình và về xã hội. Tranh anh quan sát sự lớn lên của “cái tôi” cũng như những mâu thuẫn trong xã hội chính trị.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả