Ở Đâu - Làm Gì

3 người, 3 sắc 24. 05. 11 - 4:17 pm

Thông tin từ TTVH Hàn Quốc

 

 

3 NGƯỜI, 3 SẮC

Triển lãm của 3 họa sĩ Hàn Quốc

Khai mạc 5h chiều ngày 24. 5. 2011
Từ ngày 24 – 30. 5. 2011
Phòng Triển lãm của Trung tâm Văn hóa  Hàn Quốc
49 phố Nguyễn Du, Hà Nội

 

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Giám đốc Keum Gi Hyung) tổ chức triển lãm của 3 họa sĩ Hàn Quốc mang tên 3 người, 3 sắc từ ngày 24 – 30. 5. 2011 tại Phòng Triển lãm của Trung tâm ở 49 phố Nguyễn Du, Hà Nội.

Triển lãm lần này giới thiệu 43 tác phẩm của 3 họa sĩ Hàn Quốc đang sinh sống tại Hà Nội. Với tựa đề 3 người, 3 sắc, triển lãm mang một ý nghĩa đặc biệt, là sự kết hợp độc đáo của 3 thế hệ họa sĩ: họa sĩ Woo Kyeong Hwa, hoạ sĩ Yoo Haejung (đồng môn của họa sĩ Woo và là cô giáo của họa sĩ trẻ Kim) họa sĩ trẻ Kim Minseung (con trai họa sĩ Woo).

Woo Kyeong Hwa là nữ họa sĩ tốt nghiệp chuyên ngành hội họa Đông Phương, Khoa Mỹ thuật, Đại học Nữ Ewha năm 1987. Họa sĩ đã sinh sống tại Hà Nội được 6 năm và đã tham gia vào khóa học về Sơn mài trong gần 3 năm tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (2003-2006) và cũng có nhiều triển lãm cá nhân tại Hàn Quốc và Hà Nội. Giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật lần này, hoạ sĩ Woo đem tới 13 tác phẩm nghệ thuật vẽ tranh bằng phấn “Chalk art”, một loại hình mỹ thuật mới tại Việt Nam mà họa sĩ đã học tại Hàn Quốc. Hầu hết cá tác phẩm lấy chủ đề từ Gấu Teddy đưa đến cho người xem góc nhìn đa sắc mầu và thân thiện về con vật đáng yêu này.

Tác phẩm của Woo Kyong Hwa


Tác phẩm của Woo Kyong Hwa

Cùng tham gia triển lãm lần này còn có nữ hoạ sĩ Yoo Haejung, tốt nghiệp chuyên ngành hội hoạ Đông Phương, Khoa Mỹ thuật, trường Đại học Nữ Ewha vào năm 1994.  Đá là chủ đề xuyên suốt các tác phẩm của nữ hoạ sĩ này được trưng bày tại triến lãm. Ở đó, người xem sẽ cảm nhận thấy vẻ đẹp và sự độc đáo khó có thể tiếp cận của “Đá” ẩn chứa trong từng tác phẩm được toát lên từ  lối vẽ truyền thống Hàn Quốc.

Tác phẩm của Yoo Haejeung

 

Tác phẩm của Yoo Haejeung

Và sự kết nối đặc biệt giữa hai nữ hoạ sĩ này đó là hoạ sĩ trẻ Kim Minseung. Thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ mẹ, được dìu dắt bởi chính cô giáo mình, Kim Minseung sẽ giới thiệu những tác phẩm mang đậm cá tính của thế hệ măng non Hàn Quốc. Với các tác phẩm được vẽ bằng bút chì trên giấy, các tác phẩm của họa sĩ này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, sự bình yên và cả sự kiên trì, phần nào phản ánh một góc tâm hồn của người Hàn Quốc trẻ.

Tác phẩm của Kim Mingseung

 

Tác phẩm của Kim Mingseung

Giám đốc Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc cho biết “3 người, 3 sắc là 3 tính cách khác nhau của 3 thế hệ hoạ sĩ Hàn Quốc được kết hợp trong cùng 1 triển lãm. Hy vọng, công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam sẽ phần nào hiểu được tính cách và tình yêu nghệ thuật của họa sĩ Hàn Quốc trong từng tác phẩm”.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc mong muốn sẽ tiếp tục giới thiệu tới công chúng Việt Nam và Hàn Quốc những tác phẩm mỹ thuật đa dạng hơn nữa góp phần thúc đẩy sự giao lưu thân thiết giữa hai nước.

Ý kiến - Thảo luận

12:15 Wednesday,25.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Xem những tác phẩm vẽ chì của Kim Mingseung chúng em nhận ra một điều là dù chỉ vẽ những đồ vật giản gị đến tầm thường nhất nhưng bằng con mắt tinh tế, bằng kỹ thuật vững chắc và sự lao động hết mình thì vẫn có thể có sức mạnh truyền cảm tới người xem như bất kỳ tác phẩm "lớn" nào và bằng bất kỳ chất liệu nào.

Cám ơn Trung tâm văn hóa Hàn Quố
...xem tiếp
12:15 Wednesday,25.5.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Xem những tác phẩm vẽ chì của Kim Mingseung chúng em nhận ra một điều là dù chỉ vẽ những đồ vật giản gị đến tầm thường nhất nhưng bằng con mắt tinh tế, bằng kỹ thuật vững chắc và sự lao động hết mình thì vẫn có thể có sức mạnh truyền cảm tới người xem như bất kỳ tác phẩm "lớn" nào và bằng bất kỳ chất liệu nào.

Cám ơn Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, cám ơn 3 họa sĩ ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả