Tin tức

Tin ảnh: Vài triển lãm nhỏ và lại một đám tang to 14. 06. 11 - 9:03 pm

Hồ Như Mai tổng hợp

 

AARHUS – Một người đàn ông đang xem tác phẩm sắp đặt tựa đề Sea Pink (Biển hồng), tại triển lãm Sculpture by the Sea (Điêu khắc bên biển) ở Aarhus, Đan Mạch. Ảnh: D. Staples

 

BERLIN – Khách tham quan đang xem tác phẩm video art Murk Fluid của Marc Flood, ngay bên cạnh một tác phẩm điêu khắc không đề của Sebastian Hammwoehner ở triển lãm Based in Berlin, Berlin. thủ đô nước Đức. Triển lãm trưng bày tác phẩm của 80 nghệ sĩ mới nổi đang sống và làm việc ở thành phố này. Ảnh: T. Peter

 

BẮC KINH – Một khách tham quan đang sờ vào tác phẩm điêu khắc có tựa đề The Broadswords Chopping at the Devils Heads (Đại đao chém đầu yêu quái) tại Bảo tàng Quân sự Trung Quốc, Bắc Kinh. Bức tượng này biểu tượng cho sự tự tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào sức mạnh của mình, nhất là với những thành tựu kinh tế làm thế giới phải ghen tị, theo như lời một trong những nhà sử học của Đảng này phát biểu hôm thứ Năm. Sức mạnh ấy, ở một vị trí địa lý khác, lại bị ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton gọi là “mang tính thực dân”, tức một dạng “yêu quái”?

 

MADRID – Nghệ sĩ Hà Lan Cornelis Zitman (phải) đang đứng chụp hình bên tác phẩm điêu khắc, có tên là Big Bed (Chiếc giường lớn) (1970-1971), trong triển lãm Cornelis Zitman en Mardrid (Cornelis Zitman ở Madrid), diễn ra tại trung tâm Conde Duque Centre, Madrid, Tây Ban Nha. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng cho đến ngày 16. 10. 2011 Ảnh: P. Campos

 

LIMA – Tổng thống Peru Alan Garcia (thứ hai từ trái sang) đang chỉ đạo việc dựng tượng Chúa Kitô cao 37 mét ở el Morro Solar, một ngọn núi bao quanh vịnh Lima, Peru. Bức tượng El Cristo del Pacifico (Đấng Christ của Thái Bình Dương), do chính tổng thống Garcia đặt tên, sẽ có đôi cánh tay đưa ra, giống như tượng Chúa cứu thế ở Brazil và sẽ hướng về biển Thái Bình Dương, được đặt trên bờ biển của thủ đô Peru. Ảnh: Văn phòng tổng thống Peru

 

LONDON – Những người đưa tang khiêng quan tài của họa sĩ Ấn Độ Maqbool Fida Husain trong đám tang ở phía Nam London, hôm thứ Sáu 10. 6. 20 11. Các tác phẩm của MF. Husain (và ngay cả những bức vẽ bằng bút chì hết sức đơn giản của ông) đều đã trở thành biểu tượng địa vị của giới thượng lưu Ấn Độ, với giá đến hàng triệu đô. Ảnh: M.F.

 

Husain thường được gọi là Picasso của Ấn Độ. Xuất thân từ một họa sĩ vẽ quảng cáo phim, Husain đã trở thành họa sĩ được ưa chuộng nhất ở Ấn độ, trước khi sống ẩn dật sau vụ tranh cãi về những hình ảnh khỏa thân của các biểu tượng Ấn Độ giáo. Ông thọ 95 tuổi. Ảnh: L. Pitarakis

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả