Tin tức

Tin-ảnh: Chủ yếu là ở Đức 22. 07. 11 - 6:29 am

Pha Lê tổng hợp

MUNICH – Ông Joerge Haberland, giám khảo của buổi triển lãm “Animalic”, ngắm tác phẩm sắp đặt “Emigrants” (Dân di cư) của nghệ sĩ người Georgia Zurab Bero. Tác phẩm có mặt trong sự kiện “Grossen Kunstausstellung” (Triển lãm lớn) tại Munich, Đức, diễn ra tại bảo tàng Haus der Kunst, kéo dài từ ngày 1. 7 đến 21. 8. 2011 Ảnh: Marc Mueller

 

MALAGA – Diễn viên người Tây Ban nha, Antonio Banderas (trái), và vợ, diễn viên Mỹ Melanie Griffith, đi xem triển lãm tại bảo tàng Carmen Thyssen ở thành phố Malaga, Tây Ban Nha, vào ngày 8. 7. 2011. Ảnh chụp do bảo tàng Carmen Thyssen cung cấp

 

NEW DELHI – Khách tham quan ngắm các bức tranh do các tội phạm ở nhà tù Tihar của New Delhi, Ấn Độ, sáng tác. Tihar là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới. Ảnh do Saurabh Das chụp ngày 8. 7. 2011

 

GRAHAMSTOWN – Tác phẩm này được làm từ vô số vỏ chai nhựa, và được triển lãm ngoài trời tại Lễ hội Nghệ thuật Quốc gia ở Nam Phi. Đây là lễ hội Nghệ thuật lâu đời nhất, lớn nhất, và nổi tiếng nhất Nam Phi, kéo dài trong vòng 10 ngày, triển lãm những tuyệt tác nghệ thuật của châu lục đen; bao gồm: Kịch, âm nhạc, vũ thuật, phim ảnh, nhiếp ảnh, điêu khắc, tranh vẽ, nghệ thuật đường phố, và nghệ thuật sắp đặt. Lễ hội này mỗi năm kéo hàng ngàn du khách tới thành phố Grahamstown. Ảnh chụp ngày 8. 7. 2011

 

BADEN-BADEN – Một phóng viên ngắm bức tranh ” Weideglueck” của họa sĩ người Đức Anselm Reyle tại buổi triển lãm “Geschmack – der gute, der schlechte und der wirklich teuere” (Gu – đẹp, xấu, và đắt) ở State Art Hall thuộc tỉnh Baden Baden, Đức. Triển lãm kéo dài từ 9. 7 đến 9. 10. 2011 (tức ba tháng liền). Ảnh: Rolf Haid

 

Amsterdam – Bức tranh “The Entry of Napoleon” (Sự đổ bộ của Naopoleon) của họa sĩ Matthieu van Bree đang được các nhân viên của bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam gỡ xuống để đem đi trùng tu. Ảnh: Marcel Antonisse

 

Desden – Nhà soạn nhạc, kiêm Nhạc trưởng, kiêm nghệ sĩ đàn hạc Michael Petermann đứng cạnh tác phẩm sắp đặt Das Bloede Orchestrer (Ban nhạc ngu ngốc). Tác phẩm này gồm hơn 200 vật dụng điện máy gia đình, hiện được trưng bày tại bảo tàng công nghệ Technische Sammlungen thuộc thành phố Desden của Đức từ ngày 8. 7 đến 11. 9. 2011. Ảnh: Arno Burgi

 

Berlin – Một du khách đứng lẫn trong tác phẩm điêu khắc Buddy Bear (Bạn gấu) được đặt trên đại lộ Kurfuerstendamm ở thành phố Berlin. Các chú gấu là công trình của nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, với mỗi chú tượng trưng cho đất nước mẹ đẻ của người nghệ sĩ đã có công làm ra chú. Tác phẩm này là một phần của lễ kỷ niệm 125 năm thành lập đại lộ mua sắm Kurfuerstendamm (thường được dân bản xứ gọi là Kudamm) nổi tiếng nhất Berlin. Ảnh: Fabrizio Bensch

 

Prague – Họa sĩ Zdenek Sykora người Cộng hòa Czech vừa qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Theo Veronika Hudeckova – người chăm sóc ông – thì Skykora mất tại nhà riêng ở thị xã Louny vào tối hôm thứ ba.

 

Sinh ngày 3 tháng 2 năm 1920, Skykora mới đầu chuyên vẽ phong cảnh nhưng đến cuối những năm 40 thì đổi sang trường phái hình học siêu thực

 

Vào năm 1960, Zdenek Sykora trở thành họa sĩ đầu tiên trên thế giới sử dụng máy tính để sáng tác các khối hình học cho tranh mình. Về sau, ông lại chuyển hướng, cho ra đời những tác phẩm nhẹ nhàng hơn, với các đường đi màu ngoằn ngoèo mất trật tự trên tranh canvas khổ lớn.

 

Tranh của Zdenek Sykora có mặt ở nhiều nhà trưng bày trên khắp thế giới, trong đó có Pompidou Center tại Paris

Ý kiến - Thảo luận

11:08 Saturday,23.7.2011 Đăng bởi:  người trên mây
"Nhà tù cũng có thể là STUDIO tốt cho các họa sĩ sa cơ."
Em thấy chuẩn đấy ạ.
Em ngưỡng mộ Em-co-y-kien quá cơ.
...xem tiếp
11:08 Saturday,23.7.2011 Đăng bởi:  người trên mây
"Nhà tù cũng có thể là STUDIO tốt cho các họa sĩ sa cơ."
Em thấy chuẩn đấy ạ.
Em ngưỡng mộ Em-co-y-kien quá cơ. 
9:39 Friday,22.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...NEW DELHI - Khách tham quan ngắm các bức tranh do các tội phạm ở nhà tù Tihar của New Delhi, Ấn Độ, sáng tác."

Xem những tác phẩm này, em đã đổi ý: "nhà tù không hẳn chỉ là nơi ươm mầm tráng sĩ, không chỉ là nơi thử lòng thi sĩ, mà cũng có thể là STUDIO tốt cho các họa sĩ sa cơ.

Hay nhiều tù binh ngục này từng tốt nghiệp Mỹ thuật?

Hay quản giáo là cựu giáo s
...xem tiếp
9:39 Friday,22.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...NEW DELHI - Khách tham quan ngắm các bức tranh do các tội phạm ở nhà tù Tihar của New Delhi, Ấn Độ, sáng tác."

Xem những tác phẩm này, em đã đổi ý: "nhà tù không hẳn chỉ là nơi ươm mầm tráng sĩ, không chỉ là nơi thử lòng thi sĩ, mà cũng có thể là STUDIO tốt cho các họa sĩ sa cơ.

Hay nhiều tù binh ngục này từng tốt nghiệp Mỹ thuật?

Hay quản giáo là cựu giáo sư Mỹ thuật?

Hoang mang quá. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả