Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Đủ kiểu nghệ sĩ 23. 08. 11 - 7:18 am

Pha Lê dịch

 

Los Angeles - Bảo tàng Getty mới công bố rằng họ vừa thu thập được 69 bức ảnh của Herb Ritts (1952 - 2002) - nhiếp ảnh gia lừng lẫy trong giới thời trang cũng như giới Hollywood. Bộ tác phẩm này gồm hình chân dung, hình khỏa thân, và hình poster từng được dùng trong các chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang cao cấp. Trong ảnh: người mẫu Cindy Crawford, do Herb Ritts chụp.

Diễn viên Richard Gere khoe cơ bắp trong ảnh của Herb Ritts. Bà Judith Keller - giám tuyển của bảo tàng Getty - phát biểu rằng những tác phẩm của Herb Ritts phần nào đã làm nhòe đi ranh giới giữa Nghệ thuật và Thương mại.

Ông cũng từng được Soi giới thiệu qua bài Herb Ritts: Sang trọng, nghiêm trang, và gợi dục.

Tác phẩm Người mẫu Frankie Rayder và con rắn, do Herb Ritts chụp. Hiện nay, Getty đang có kế hoạch sưu tập đầy đủ các sáng tác của những nghệ sĩ sống tại Los Angeles. Herb Ritts là một trong số đó.

Từ trái qua phải: siêu mẫu Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz, và Naomi Campbell ôm nhau trong ảnh của Herb Ritts. Mark McKenna - chủ tịch của Qũy Herb Ritts nhấn mạnh rằng Herb rất yêu Los Angeles, chính vì vậy mà ánh nắng ấm áp của miền nam California luôn hiện diện trong hầu hết các tác phẩm. Mark cũng rất vui khi 69 bức ảnh sẽ được lưu tại Los Angeles nói chung và bảo tàng Getty nói riêng.

Người đàn bà đẹp Julia Roberts khoe chiếc miệng rộng trong bức ảnh do Herb Ritts chụp. Từ thập niên 80 đến 90, Ritts được các hãng thời trang, và những tạp chí lớn như: GQ, Harper's Bazaar, Interview, Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue v.v... săn đuổi chẳng kém gì sao.

Washington - Tác phẩm Jackson Pollock cùng hai chú cún, 1955. Không rõ tác giả. Công chúng sẽ có cơ hội nhìn thấy những khoảnh khắc riêng tư của các nghệ sĩ nổi tiếng ở buổi triển lãm "Hình nhỏ, cuộc đời lớn: Mảnh vụn cuộc sống từ Viện Lưu Trữ Nghệ Thuật Mỹ.” Triển lãm diễn ra từ 1. 7 đến 3. 10 tại Bảo tàng Smithsonian.

Tác phẩm “Jasper Johns tại xưởng vẽ”, 1963, do Ellen H. Johnson chụp. “Hình nhỏ, cuộc đời lớn” sẽ trưng bày hàng nghìn bức ảnh, chúng từng được kẹp giữa các bức thư, tài liệu, và nhật ký của các nghệ sĩ Mỹ mà Viện Lưu trữ Nghệ Thuật đã bỏ công cất giữ. Hầu hết các tác phẩm được chụp trong thời vàng son của nhiếp ảnh snapshot (từ những năm 20 đến những năm 60) khi camera trở thành vật dụng được sở hữu rộng rãi.

Tác phẩm “Andy Warhol và bạn bè”, chụp trước khi Warhol trở thành một nhân vật có tiếng, có miếng. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, với khả năng xem hình tức thời và Photoshop, những tác phẩm trên gợi cho người xem nhớ lại thời kỳ đầu của nghệ thuật nhiếp ảnh: khi việc chụp, lưu giữ, và chia sẻ ngay cả những tấm hình đơn giản nhất cũng có một sức hấp dẫn lớn.

Nhà báo Aline Saarinen trên du thuyền, không rõ tác giả. Những tấm hình chụp các khoảnh khắc vừa chân thực, vừa ngẫu nhiên này cho ta một cái nhìn mới về cuộc sống của những nghệ sĩ thuộc thế hệ trước, về những người họ quen, về nơi họ làm việc, nơi họ từng đến; và quan trọng hơn cả, là về những khoảnh khắc làm cho cuộc sống của họ thêm phong phú, trọn vẹn.

Ý kiến - Thảo luận

11:16 Tuesday,23.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön học
Qua những bức ảnh mà Pha Lê sưu tầm, đã gợi ý cho những tác phẩm của tôi. Cám ơn Pha Lê!
...xem tiếp
11:16 Tuesday,23.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön học
Qua những bức ảnh mà Pha Lê sưu tầm, đã gợi ý cho những tác phẩm của tôi. Cám ơn Pha Lê! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả