Nghệ sĩ thế giới

Jirapat Tatsanasomboon –
tiếp đoạt đến cùng 22. 08. 11 - 11:52 am

Ngọc Trà dịch

 

Tác phẩm tiếp đoạt từ "Love" của Robert Indiana

Jirapat Tatsanasomboon sinh năm 1971 tại Samut Prakarn và hoàn thành bằng Master tại Đại học Silapakorn năm 1999.

Jirapat nổi tiếng vì đã áp dụng một phong cách pop-art vào những bức tranh nói về sự giao hòa Đông với Tây, hiện đại với truyền thống.

Từ "Điệu nhảy" của Matisse

.

Jirapat thường lấy các hình ảnh từ những kiệt tác hội họa Âu Mỹ, thêm vào các hình tượng dễ nhận biết trong văn hóa Thái, bình luận về xã hội Thái bằng cách tái-diễn dịch các tác phẩm bậc thầy và dùng những tác phẩm này để “ngụy trang” (một thủ pháp của các họa sĩ châu Á?).

Tác phẩm lấy cảm hứng từ "The Scream" của Edgar Munch

.

Các nhân vật của Jirapat thường được mô tả trong một bối cảnh đặc Thái và thường đang “giao du” với các anh hùng và những nhân vật huyền thoại Thái, hầu hết là các nhân vật lấy trong Ramakien (Ramayana).

.

Từ tranh của Henry Rousseau

Jirapat cũng “xử lý” các biểu tượng nổi tiếng từ các kiệt tác hội họa cổ cho đến các ngôi sao trong ngành công nghiệp giải trí và những nhân vật VIP của Mỹ, đặt họ vào bối cảnh mới ở Thái.

.

.

.

Anh đã tham gia một số triển lãm nghệ thuật ở Thái Lan và cũng ở Hàn Quốc (2003), Mỹ (NYC, 2006), Singapore (2008), Trung Quốc (Olympics, 2008), Ấn Độ (2009), Monaco (2010) và Argentina (2010).

.

Ý kiến - Thảo luận

17:43 Friday,26.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
EM nhất trí với anh/chị/ban ThoongDi: "Cái kiểu vẽ này gọi là sáng kiến chứ không phải sáng tạo."

Chị em có kể câu chuyện về 1 anh bạn họa sĩ thiết kế tạo dáng gia thấy võng Duy Lợi hay quá, chạy quá, bèn chế tác ra 1 kiểu võng Duy Lộc (na ná Duy Lợi, chỉ thêm thắt vài sợi dây ngũ sắc tua rua cho vui mắt người đưa võng). Tạo dáng gia ăn theo này đâm đơn lên cục
...xem tiếp
17:43 Friday,26.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
EM nhất trí với anh/chị/ban ThoongDi: "Cái kiểu vẽ này gọi là sáng kiến chứ không phải sáng tạo."

Chị em có kể câu chuyện về 1 anh bạn họa sĩ thiết kế tạo dáng gia thấy võng Duy Lợi hay quá, chạy quá, bèn chế tác ra 1 kiểu võng Duy Lộc (na ná Duy Lợi, chỉ thêm thắt vài sợi dây ngũ sắc tua rua cho vui mắt người đưa võng). Tạo dáng gia ăn theo này đâm đơn lên cục sở hữu trí tuệ đòi cấp bằng PHÁT MINH SÁNG CHẾ, sau mấy tháng, nguyên đơn nhận được hồi âm: "Cái kiểu võng Duy Lộc này gọi là CẢI TIẾN HỮU ÍCH chứ không phải Phát minh sáng chế".

Tạo dáng gia...rầu ghê gớm :-) 
19:03 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  Thoong Di
Cái kiểu vẽ này gọi là sáng kiến chứ không phải sáng tạo .
...xem tiếp
19:03 Thursday,25.8.2011 Đăng bởi:  Thoong Di
Cái kiểu vẽ này gọi là sáng kiến chứ không phải sáng tạo . 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả