Khác

Lê Cát Trọng Lý tháng Sáu tại L’Espace 07. 06. 10 - 11:53 am

Sau đêm diễn vô cùng thành công vào đầu tháng Ba, Lê Cát Trọng Lý lại trở lại L’Espace trong hai đêm 21 và 22 tháng Sáu này. Còn hơn 2 tuần nữa cô bé mới biểu diễn, nhưng vé thì nghe đâu đã bán hết từ… hai tuần trước (nhà SOI đi mua vé từ ngay khi vé mới phát hành mà còn phải nhờ vả trầy trật mới kiếm được). Tuy nhiên, đáp lại sự hâm mộ của khán giả, L’Espace đã quyết định tổ chức thêm một đêm diễn “bonus” nữa, vào ngày 23 tháng Sáu.

SOI đã lần đầu tiên được nghe Lý hát ở L’Espace lần trước, lần đấy may thế nào lại tìm được đúng 4 ghế ở hàng đầu, ngay trước mặt ca sĩ. Cả một buổi tối với cảm giác lâng lâng đặc biệt như Lý đang hát cho … chỉ mình mình nghe. Ấn tượng một em gái nhẹ nhàng, mảnh mai đến xanh xao, khuôn mặt hết sức biểu cảm, chơi guitar và trình bày những bài hát làm người ta phải bất ngờ: trải nghiệm gì trong cuộc sống đã khiến cô gái trẻ từng này viết lên những ca từ “uẩn khúc” từng ấy?

Một lần nữa, nếu các bạn chưa có cơ hội được đắm mình trong không khí trong suốt mà giọng hát và ca từ của cô gái Đà Nẵng nhỏ bé này tạo ra, thì hãy nhanh chân đến L’Espace ngay từ ngày mai đi nhé!

Ý kiến - Thảo luận

4:52 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  minh
sắp tới bầu đoàn nhà cái bác Đại cũng nương cửa L'espace để làm nghệ thuật đấy! khổ nhỉ
nghệ thuạt gì mà cứ phải nương nhà thực dân là sao nhỉ? thế ngộ nhỡ nó không cho biểu diễn thì nghệ thuật nước nhà hết cửa à? Soi sao không bàn về vụ này nhỉ
...xem tiếp
4:52 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  minh
sắp tới bầu đoàn nhà cái bác Đại cũng nương cửa L'espace để làm nghệ thuật đấy! khổ nhỉ
nghệ thuạt gì mà cứ phải nương nhà thực dân là sao nhỉ? thế ngộ nhỡ nó không cho biểu diễn thì nghệ thuật nước nhà hết cửa à? Soi sao không bàn về vụ này nhỉ 
4:42 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  hoang
SOI ơi soi!
sao các bạn lại có thê cảm nhận đc âm thanh trong trẻo đến lạ lùng của giọng hát khi cái giọg ấy đc phóng thanh qua cái hẹ thống trang âm tồi vào loại nhất thế giới ấy nhỉ
mà hình như nó chi có tiéng ồn chứ đâu có âm thanh
có lẽ cấc bạn ghe và cảm nhận âm nhạc bằng bộ phận nào đó tren cơ thể thì nó mới có thể thấy âm thanh trong trẻo, bó tay
...xem tiếp
4:42 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  hoang
SOI ơi soi!
sao các bạn lại có thê cảm nhận đc âm thanh trong trẻo đến lạ lùng của giọng hát khi cái giọg ấy đc phóng thanh qua cái hẹ thống trang âm tồi vào loại nhất thế giới ấy nhỉ
mà hình như nó chi có tiéng ồn chứ đâu có âm thanh
có lẽ cấc bạn ghe và cảm nhận âm nhạc bằng bộ phận nào đó tren cơ thể thì nó mới có thể thấy âm thanh trong trẻo, bó tay 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả