Tin tức

Tin-ảnh: Tuy điêu khắc nhưng mà đẹp :-) 08. 11. 11 - 6:35 am

Hồ Như Mai tổng hợp

 

MONTAUK – Một số trong 76 bức tượng tạo thành tác phẩm điêu khắc khổng lồ có tên là Dark Elegy (Khúc bi thương) được trưng bày ở Montauk, N.Y. Nghệ sĩ Suse Lowenstein thực hiện tác phẩm này hơn 15 năm sau khi con trai là Alexander trở thành một trong 270 nạn nhân của vụ nổ bom chuyến bay Pan Am 103 năm 1988 do Libya thực hiện, khiến chiếc máy bay rơi xuống Lockerbie, Scotland. Ảnh: P. Lowenstein/ AP

 

LAS VEGAS – Nghệ sĩ Andy Bergholtz đang sắp xếp lại những tác phẩm điêu khắc bí ngô trong một triển lãm tại Grand Canal Shoopes ở khách sạn – casino Venetian ở Las Vegas, Nevada. Những quả bí này được trưng bày tại buổi tiệc Halloween của Heidi Klum và các sự kiện Halloween khác ở những câu lạc bộ TAO và LAVO ở Las Vegas. Ảnh: S. Marcus/ REUTERS

 

MEXICO CITY – Khách tham quan đang chụp hình bằng điện thoại di động trước một trong mười tác phẩm điêu khắc bằng đồng có tên gọi Nuestros silencios (Những sự im lặng của chúng ta) của nghệ sĩ người Mexico Rivelino. Triển lãm sau khi đi “lưu diễn” ở châu Âu đã đến Mexico và dừng chân ở đây một tháng nhân dịp kỷ niệm hai trăm năm ngày độc lập của quốc gia này, theo như báo chí địa phương. Ảnh: C. Jasso/REUTERS

 

BANGKOK – Một người đàn ông lội qua những hàng rào cây tỉa bị chìm dưới nước lũ tại một con lươn ở quận Bang Phlat ở Bangkok ngày 30 tháng Mười, 2011. Mực triều đỉnh điểm đã thử thách hệ thống phòng lũ của Bangkok. Người ta từng hi vọng rằng trung tâm thủ đô nước Thái sẽ thoát khỏi trận lũ tệ nhất trong hàng thập kỷ, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với những vùng ngoại ô và tỉnh lẻ giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh tăng cao. Ảnh: A. Latif/REUTERS

 

LONDON – Tháp Curvy của Kapoor được hoàn tất: phần màu đỏ tươi cuối cùng của tháp ArcelorMittal ở London đã được lắp vào vị trí bằng cần cẩu vào cuối tháng 10. 2011. Kết cấu cao hơn 102m này là thiết kế của Anish Kapoor và kiến trúc sư Cecil Balmond. Tác phẩm sẽ được đặt ở vị trí trung tâm của công viên Olympic, và sẽ được giữ lại như một di sản thiết kế sau khi Olympic London 2012 bế mạc. Điểm nhấn Olympic này được tài trợ đến 19 tỷ bảng (30.4 triệu đô) từ ông trùm ngành thép Lakshmi Mittal.

 

ĐÀI BẮC (AP) – Nghệ sĩ người Trung Quốc Ngải Vị Vị, hiện đang bị quản chế tại Bắc Kinh, vừa mở một triển lãm nghệ thuật ở Đài Loan, tập trung vào ý nghĩa chính trị của ngay chính chuyện nghệ sĩ không thể đến dự. Triển lãm có tựa đề “Ngải Vị Vị, Vắng mặt” mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc hôm thứ Bảy. Trong tờ rơi của triển lãm, Ngải viết rằng sự vắng mặt của ông là “một phần trong nghệ thuật của tôi, portfolio của tôi cũng như trạng thái văn hóa của tôi.” Trong hình: Một người xem đang đứng tại một tác phẩm sắp đặt có tên “Forever Bicycles” của nghệ sĩ và nhà hoạt động người Trung Quốc Ngải Vị Vị tại triển lãm “Ngải Vị Vị, Vắng mặt” ở Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc, Đài Loan, Thứ Sáu ngày 28 tháng Mười năm 2011. Triển lãm mở cửa ngày 29. 10 và kéo dài trong ba tháng. Ảnh: W. Santana/AP

 

BERLIN – Quang cảnh địa điểm tưởng niệm Georg Elser – người ám sát hụt Hitler tại góc đường Wilhelm và An der Kollonade ở Berlin, Đức. Ảnh chụp ngày 1. 11. 11. Ngày 8. 11. 1939, Elser tìm cách giết Adolf Hitler ở quán bia Buergerbraukeller tại Munich và bị kết án tử hình ngay trước khi chiến tranh kết thúc. Địa điểm tưởng niệm này sẽ được bàn giao vào ngày 8. 11. 2011. Ảnh: S. Stache/EPA

 

WARSAW – Tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ người Anh Ryan Gander đã được “vén màn” ở Warsaw, Ba Lan hôm 28. 10. 2011. Tác phẩm của Ganders mở đầu một series những can thiệp nghệ thuật trong không gian đô thị dưới chủ đề chung New places, một dự án sáng kiến chung của Tòa Thị Chính Warsaw và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại. Đây là một tác phẩm sắp đặt điêu khắc hình quả cầu đường kính 3m, mô phỏng một nam châm hút các vật thể như kim loại. Ảnh: P. Supernak/EPA

 

KARLSRUHE – Một khách tham quan đang ngắm tác phẩm Cowburger in Love thực hiện năm 2005 của nghệ sĩ người Ý Luigi Serafini trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật mới (MNK) tại Trung Tâm Nghệ thuật và Truyền thông (ZKM) ở Karlsruhe, Đức. Tác phẩm này là một phần của triển lãm Stagfactor. The Art of Quotation, mở cửa từ ngày 22. 10. 2011 đến ngày 29. 4. 2012 ở Karlsruhe. Ảnh: U. Deck/EPA

 

MOSCOW – Người xem đang ngắm nhà hát Bolshoi được thắp sáng đêm trước buổi mở cửa trở lại ở trung tâm Moscow. Nhà hát Bolshoi của Nga mở cửa trở lại cuối tháng 10. 2011 với một gala đầy các ngôi sao sau 6 năm và 700 triệu đô trùng tu cùng với một loạt trì hoãn và scandal tài chính, để lấy lại vị trí một trong những địa điểm văn hóa hàng đầu thế giới của mình. Trông nhà hát khi được chiếu đèn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: S. Karpukhin/REUTERS

Ý kiến - Thảo luận

17:53 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"Tuy điêu khắc nhưng mà đẹp!"

TUY....NHƯNG MÀ...?

Cái cấu trúc đặt câu này thường được sử zụng khi nói về 1 sự vật/1 hiện tượng có đặc tính thường trái ngược lại với cái nằm sau 2 chữ "nhưng mà..."

Tỉ zụ:

"Chị ấy TUY là thi sĩ NHƯNG MÀ..." (không lãng mạn, không ướt át, không mơ màng...)

"Anh ấy TUY là zảng viên NHƯNG MÀ..." (hay đánh vợ, hay ăn qu
...xem tiếp
17:53 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"Tuy điêu khắc nhưng mà đẹp!"

TUY....NHƯNG MÀ...?

Cái cấu trúc đặt câu này thường được sử zụng khi nói về 1 sự vật/1 hiện tượng có đặc tính thường trái ngược lại với cái nằm sau 2 chữ "nhưng mà..."

Tỉ zụ:

"Chị ấy TUY là thi sĩ NHƯNG MÀ..." (không lãng mạn, không ướt át, không mơ màng...)

"Anh ấy TUY là zảng viên NHƯNG MÀ..." (hay đánh vợ, hay ăn quỵt, hay chưởi học sinh..)

Cái "nhưng mà..." trong tít làm cho người đọc vỡ nhẽ ra 1 việc trước đây cứ tưởng...như thế như thế mà nay lại khác thế.

Cho nên:

"TUY là điêu khắc NHƯNG MÀ đẹp" thì ra ĐIÊU KHẮC nhà ta đồng nghĩa với XẤU a?

Lạ hè?

Cám ơn chị Như Mai bài zịch đã hay mà cái tít lại không thể hay hơn thế.

Kính nể ghê gớm! 
14:29 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tháp Curvy của Kapoor được hoàn tất: phần màu đỏ tươi cuối cùng của tháp ArcelorMittal ở London đã được lắp vào vị trí bằng cần cẩu vào cuối tháng 10. 2011. Kết cấu cao hơn 102m này là thiết kế của Anish Kapoor và kiến trúc sư Cecil Balmond..."

Zù zì em nom vẫn xí hơn cái tua Ép-phen ở kinh thành Ba-lê cho zù cũng sắt cũng cao cũng lớn với lại còn xoắn.

Lăn tăn g
...xem tiếp
14:29 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tháp Curvy của Kapoor được hoàn tất: phần màu đỏ tươi cuối cùng của tháp ArcelorMittal ở London đã được lắp vào vị trí bằng cần cẩu vào cuối tháng 10. 2011. Kết cấu cao hơn 102m này là thiết kế của Anish Kapoor và kiến trúc sư Cecil Balmond..."

Zù zì em nom vẫn xí hơn cái tua Ép-phen ở kinh thành Ba-lê cho zù cũng sắt cũng cao cũng lớn với lại còn xoắn.

Lăn tăn ghê gớm 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả