Tin tức

Tin-ảnh: Đâu cũng có sắp đặt 15. 11. 11 - 7:08 am

Hồ Như Mai tổng hợp

 

NEW YORK – Tác phẩm sắp đặt, một phần trong triển lãm “Maurizio Cattelan: All” của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan, đang được trưng bày tại Bảo tàng Guggenheim ở New York, ngày 4. 11. 2011. Có 128 tác phẩm được treo từ vòm trong nhà của bảo tàng. Ảnh: S. Stapleton/REUTERS.

 

Được xem là một kẻ khiêu khích, một tay chơi khăm và một nhà thơ bi thương của thời đại chúng ta, Mauzirio Cattelan (sinh năm 1960, Padua, Ý) đã tạo ra những hình ảnh khó quên nhất trong nghệ thuật đương đại. Nguồn chất liệu của ông khá đa dạng, từ văn hóa pop, lịch sử, tôn giáo cho đến sự chiêm nghiệm về bản thân, vừa hài hước vừa thâm thúy.

 

Với mạch sáng tác có thể được gọi là siêu hiện thực, Cattelan tạo ra những tác phẩm điêu khắc tả thực gây sốc, hé lộ những mâu thuẫn cốt lõi của xã hội ngày nay. Mạnh mẽ và khinh bạc, tác phẩm cũng lại hết sức nghiêm túc khi phê phán sâu cay quyền lực và thói lạm quyền.

 

SYDNEY – Tác phẩm điêu khắc xếp hàng trên mỏm đá tại triển lãm Điêu khắc bên biển ở Sydney, Australia. Ảnh: T. Nearmy /EPA

 

SYDNEY – Một bé gái đang chơi quanh một tác phẩm gần bãi biển Bondi tại triển lãm Điêu khắc bên biển ở Sydney. Triển lãm được trưng bày dọc theo bãi biển Bondi đến bãi biển Tamarama từ ngày 3 đến ngày 20. 11. 2011.

 

SYDNEY – Trẻ con đi ngang qua một tác phẩm điêu khắc hình cá voi/tàu ngầm nằm trên bãi biển Tamarama tại triển lãm Điêu khắc bên biển.

 

SYDNEY – Một bé gái đang ngắm tác phẩm điêu khắc hình cái chai tại triển lãm Điêu khắc bên biển ở Sydney.

 

SYDNEY – Tác phẩm điêu khắc xếp hàng trên mỏm đá tại triển lãm Điêu khắc bên biển.

 

HỒ BẮC – Liu Xiaoming, 45 tuổi, thất nghiệp, đang xịt nước sửa lại một phần trong tác phẩm điêu khắc cát của anh, hình đầu (phải) và tay của Đức Phật, tại Công viên Jiangtan bên bờ sông Trường Giang ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 4. 11. 2011. Liu thực hiện khoảng 10 tác phẩm điêu khắc cát bên bờ sông, anh bắt đầu công việc cách đây 1 tháng, làm chỉ vì thích, theo như báo giới địa phương cho biết. Ảnh: Stringer/REUTERS

 

FRANKFURT – Một người biểu tình đứng cạnh tượng đồng euro bên ngoài trụ sở chính của Ngân hàng Trung Ương châu Âu (ECB) tại một cuộc biểu tình trong phong trào Chiếm lại ở ngay khu tài chính của Frankfurt hôm ngày 5 tháng Mười Một năm 2011. Hàng ngàn người đã diễu hành qua khu này hôm thứ Bảy để phản đối các ngân hàng, các nhà tài phiệt và chính trị, những người (họ cho là) đã vì lòng tham mà phá hoại nền kinh tế toàn cầu và khiến cho hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói khốn khó. Ảnh: K. Pfaffenbach /REUTERS.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả