Thị trường

Jay-Z và Beyonce: chỉ mua tranh, ảnh của những ai đình đám 17. 12. 11 - 8:37 pm

Hồ Như Mai dịch

 

.

Jay-Z và Beyoncé là cặp đôi lên như diều gặp gió, như ông hoàng và bà chúa của hip- hop, cùng nhau chinh phục các bảng xếp hạng, giành được vô số giải thưởng cho các nghệ sĩ solo, nhưng đồng thời làm ăn cũng rất thành công.

Jay-Z và Beyonce tại Art Basel Miami 2008

Beyonce tại Art Basel Miami 2008

Mấy năm gần đây, cả hai có mặt đều đều ở Art Basel Miami (năm 2008 họ muốn mua một bộ ảnh của Paul Pfeiffer, một nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm video. Bộ này có 24 bức nhưng Beyonce chỉ muốn mua có 12 bức thôi.)

Ảnh của Paul Pfeiffer

 

“Four Horsemen of the Apocalypse” của Paul Pfeiffer

Nghe đâu, “Bey” – tên Hova dùng gọi vợ, rất yêu nghệ thuật và khiến cho anh cũng “kết” theo. Tính đến giờ, chính Hova cũng đã đầu tư vào nhiều siêu sao nghệ thuật, như Damien Hirst và Richard Prince (với sự giúp đỡ của cố vấn nghệ thuật tài năng Kim Heirston). Trong clip của mình, Jay-Z cũng “vô cớ” đưa các tác phẩm của Damien Hirst và Murakami vào, làm người xem cũng hơi ngạc nhiên vì chẳng ăn nhập gì tới bài hát. Jay-Z đã mua bức Beat Life And Cheat Death của Damien (nhưng tìm trên mạng không thấy hình), là bức tranh lấy cảm hứng từ ca từ trong American Gangster của… chính Jay-Z!

Jay-Z và tranh Damien Hirst trong clip nhạc của anh

Và cả tác phẩm của Murakami nữa.

Khi đã treo mic không hát nữa,” ngôi sao hip hop nói trong một cuộc phỏng vấn, “tôi có thể triển lãm bộ sưu tập riêng của mình”.

Beyonce và Jay-Z với tác phẩm của Richard Prince – nghệ sĩ chuyên vẽ y tá mà hai người bắt đầu sưu tập.

Ý kiến - Thảo luận

10:08 Saturday,12.4.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
được biết DAMIEN HISRT cũng là tay nhái, ăn cắp tranh số một.

...xem tiếp
10:08 Saturday,12.4.2014 Đăng bởi:  tranh chợ
được biết DAMIEN HISRT cũng là tay nhái, ăn cắp tranh số một.
 
1:38 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG
bạn NGUYỄN HỒNG SƠN nói rất đúng...họ không bao giờ đi mua tranh hoặc những tác phẩm của những nghệ sĩ dở hơi còn làm loạn, vua nhái... vừa mất thì giờ vừa nguy cơ ăn quả lừa cao... chính vì thế mới biết nghệ thuật nó đòi hỏi phải luôn vươn cao đến danh tiếng thực sự.....
...xem tiếp
1:38 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG
bạn NGUYỄN HỒNG SƠN nói rất đúng...họ không bao giờ đi mua tranh hoặc những tác phẩm của những nghệ sĩ dở hơi còn làm loạn, vua nhái... vừa mất thì giờ vừa nguy cơ ăn quả lừa cao... chính vì thế mới biết nghệ thuật nó đòi hỏi phải luôn vươn cao đến danh tiếng thực sự..... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả