Bàn luận

Xin ban giám khảo lưu ý bức này! 02. 12. 11 - 8:55 am

Ống Nhòm

"7" hay "Offline" của họa sĩ Nguyễn Quang Hải

 

Nguyễn Quang Hải là giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh học ở Nga về và rất thích vẽ đề tài xe Minsk.

"Minsk chở lợn" - bài tốt nghiệp được trường giữ lại

 

Anh cũng hay phượt nên thích vẽ đề tài phượt.

"m1" hay "Phượt 1" là bài chuyên khoa Cao học, đã trưng bày trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010

 

Một trong bộ ba bức tranh tốt nghiệp cao học của Hải vừa qua đã được bày trong triển lãm mừng 20. 11 của các giảng viên trường tại Vietart, từ ngày 18 – 28. 11. Đó là bức “Phượt 2

“Phượt 2” của Nguyễn Quang Hải

 

Nay trong triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ 2011 tại Vân Hồ có một bức của họa sĩ Đỗ Trung Kiên nhìn giống hệt “Phượt 2”.

"Chờ xử lý " của Đỗ Trung Kiên hiện đang bày tại Festival Mỹ thuật trẻ 2011.

 

Ảnh chụp sáng 2. 12. 2011 tại khu triển lãm, bức "Chờ xử lý" vẫn đang treo.

So với “Phượt 2”, bức của Đỗ Trung Kiên chỉ đổi mỗi cái nền, vị trí xe đổi tí chút, và bảng số xe (các chú trộm xe cũng hay làm thế ạ!).

Xin các giám khảo lưu tâm và phân xử.

Bức "Chờ xử lý" có mặt trên trang web của Festival.

 

*

(Các hình trong bài lấy từ blog cá nhân họa sĩ)

 

*

Bài liên quan:

– Tranh nhái: Hãy để chồn ăn cà phê rồi nó sẽ ỉa
– Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?
– Xin ban giám khảo lưu ý bức này!

– Trường hợp này thì sao? Nhái hay không nhái?

– Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực diệt Nhái

– Tước quyền dự thi của tác giả “tranh nhái”: Hoan hô ban tổ chức!

Ý kiến - Thảo luận

13:15 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  tiểu sĩ ẩn hoạ
Nhân đây tôi cũng xin kính đề nghị các bác "quan chức nghệ sĩ" hãy lên tiếng chính thức, hay nhờ VTV1 (chuyên mục Văn hoá sự kiện nhân vật) làm riêng một chương trình về đề tài này, thậm trí bạo phổi là mời luôn vài tác giả được mọi người quan tâm và đang ít nhiều dính dáng đến "Hàng Nhái" "Bị Nhái" cùng lên diễn đàn tâm sự hay tranh luận gì đó cho anh em tho
...xem tiếp
13:15 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  tiểu sĩ ẩn hoạ
Nhân đây tôi cũng xin kính đề nghị các bác "quan chức nghệ sĩ" hãy lên tiếng chính thức, hay nhờ VTV1 (chuyên mục Văn hoá sự kiện nhân vật) làm riêng một chương trình về đề tài này, thậm trí bạo phổi là mời luôn vài tác giả được mọi người quan tâm và đang ít nhiều dính dáng đến "Hàng Nhái" "Bị Nhái" cùng lên diễn đàn tâm sự hay tranh luận gì đó cho anh em thoả lòng. Thú thực, cứ loanh quanh với việc nhái tranh này cũng hết mất vài năm và MTVN lại chậm hơn khu vực đến vài chục năm chứ chẳng chơi. Qua đó sẽ thức tỉnh hơn trong đạo đức nghề nghiệp của những củ nghệ bí ý tưởng nên sắp và đang nhái ...??? Vận mệnh nghệ thuật nước nhà sẽ sáng sủa hơn ít nhiều phụ thuộc vào việc chữa trị những căn bệnh nho nhỏ này đó !
Chào thân ái và quyết thắng ! 
10:07 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  tuedang
Mình mới biết đến Soi mới đây mà đã biết nhiều chuyện "Nhái" từ Soi. Nếu có thật nhiều củ nghệ biết đến Soi để bày tỏ những chính kiến thì bổ ích cho "cộng đồng củ nghệ" biết bao.
Nhân đây mình có ý kiến này, Soi xem xét có khả thi không nhé: Soi có thể lập thêm mục:Tranh Nhái, nơi đây sẽ lưu giử những "sự kiện về... Nhái", cho mọi người vào xem và suy
...xem tiếp
10:07 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  tuedang
Mình mới biết đến Soi mới đây mà đã biết nhiều chuyện "Nhái" từ Soi. Nếu có thật nhiều củ nghệ biết đến Soi để bày tỏ những chính kiến thì bổ ích cho "cộng đồng củ nghệ" biết bao.
Nhân đây mình có ý kiến này, Soi xem xét có khả thi không nhé: Soi có thể lập thêm mục:Tranh Nhái, nơi đây sẽ lưu giử những "sự kiện về... Nhái", cho mọi người vào xem và suy ngẩm.
cảm ơn Soi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả